HLV Phạm Minh Đức xem buổi tập của Lee Nguyễn với CLB TP.HCM

Ông Phạm Minh Đức đứng quan sát buổi tập chiến thuật của CLB TP.HCM khi Lee Nguyễn trở thành trung tâm của sự chú ý trong chiều 22/1.

CLB TP.HCM có buổi tập lúc 15h30 đến 17h30 trên sân Phú Thọ để chuẩn bị cho trận đấu gặp CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (HLHT). HLV Alexandre Polking dành 60 phút cuối cho bài tập đối kháng và để Lee Nguyễn tham dự đội hình chính.

Nhà cầm quân người Đức không muốn truyền thông quay phim, chụp hình khi đội bóng tập chiến thuật. Ông sợ những hình ảnh chuẩn bị cho trận đấu lan truyền trên mạng xã hội, làm ảnh hưởng đến quá trình chuẩn bị.

 HLV Phạm Minh Đức tranh thủ "xem giò" Lee Nguyễn trước trận đấu quan trọng vào tối 24/1. Ảnh: Quang Thịnh.

HLV Phạm Minh Đức tranh thủ "xem giò" Lee Nguyễn trước trận đấu quan trọng vào tối 24/1. Ảnh: Quang Thịnh.

Thế nhưng, đội khách HLHT lại tập ở phần sân kế bên vào lúc 16h30. Giữa hai sân tập lại không có rào che chắn nên các cầu thủ có thể nhìn thấy những gì diễn ra ở phần sân bên kia. Ban huấn luyện CLB TP.HCM chấp nhận rủi ro "lộ bài".

Một thành viên ban huấn luyện nói: "Chúng tôi có thông báo cho HLV trưởng về việc đối thủ tập ở sân kế bên và có thể quan sát được. Tuy nhiên, ông Polking chấp nhận. Ông ấy cho rằng quan trọng là ra sân chứ ở đây không ăn thua".

HLV Phạm Minh Đức của CLB HLHT thừa biết điều này. Ông cũng tranh thủ nhìn sang phần sân bên kia để nắm tình hình. Với con mắt người trong nghề, không khó cho cựu cầu thủ HAGL và Bình Dương định vị được vai trò của Lee Nguyễn.

"Lee Nguyễn chạy nhiều là vì thích thú sau khoảng thời gian dài không chơi bóng", ông Đức nói. Việc Lee Nguyễn có thi đấu ngay từ đầu không là bài toàn dành cho nhà cầm quân đội HLHT. Chắc chắn ông Đức phải có bài vở cho phương án này.

Ông Đức cho biết ban huấn luyện HLHT phải mổ băng những trận đấu ở giải nhà nghề Mỹ để tìm hiểu về Lee Nguyễn. Cầu thủ Việt kiều có thể là nhân tố tạo ra khác biệt trong trận đấu ở vòng 2 trên sân Thống Nhất vào lúc 19h15 ngày 24/1.

Cầu thủ sinh năm 1986 được bố trí chơi đúng vị trí sở trường là hộ công cho Joao Paulo. Lee Nguyễn có những bước chạy thoăn thoắt và liên tục trong buổi tập đầu tiên. Anh vừa kiểm tra y tế vào buổi trưa và ra sân hoàn thành ngay giáo án.

Trong quá khứ, HLV Phạm Minh Đức và Lee Nguyễn suýt chơi cùng một màu áo Bình Dương. Cựu hậu vệ đội bóng đất thủ vừa rời đi thì Lee Nguyễn cập bến sân Gò Đậu sau một mùa chơi cho HAGL.

Buổi tập đầu tiên của Lee Nguyễn cùng CLB TP.HCM Chiều 22/1, Lee Nguyễn có buổi tập đầu tiên cùng CLB TP.HCM nhằm chuẩn bị cho trận gặp đội Hà Tĩnh ở vòng 2 V.League.

Lê Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hlv-pham-minh-duc-xem-buoi-tap-cua-lee-nguyen-voi-clb-tphcm-post1176250.html