HLV Phạm Minh Đức tin Việt Nam đủ sức vượt qua vòng bảng U23 châu Á

Sau khi có kết quả bốc thăm VCK U23 châu Á, HLV Phạm Minh Đức đã có những chia sẻ về cơ hội đi tiếp của U23 Việt Nam tại đấu trường này với Báo Hà Tĩnh.

Kết quả bốc thăm VCK U23 Châu Á 2020. Ảnh: Zing.

Lá thăm đã đưa Việt Nam vào bảng đấu dễ thở cùng với Triều Tiên và hai đội bóng đến từ Tây Á là Jordan và UAE.

Trao đổi với Báo Hà Tĩnh, HLV Hồng Lĩnh Hà Tĩnh Phạm Minh Đức nhận xét, đây là bảng đấu khá nhẹ so với các bảng đấu còn lại. Tuy nhiên, ông cho rằng VCK U23 châu Á là một giải đấu có chất lượng chuyên môn cao, các đội bóng vượt qua vòng loại đều có thực lực và trình độ.

“Ở bảng D, Việt Nam, Jordan, UAE hay Triều Tiên đều là những đội bóng có trình độ chuyên môn tương đồng nhau. Chúng ta phải nhìn nhận rằng, tại VCK U23 châu Á năm 2018, ngoài năng lực chuyên môn của thầy trò HLV Park Hang Seo thì may mắn cũng là một yếu tố không nhỏ giúp U23 Việt Nam xuất sắc vào đến trận chung kết và giành vị trí á quân” - ông Đức cho hay.

Về giải đấu lần này, với thực lực, vị trí hiện có, HLV Phạm Minh Đức tin rằng, U23 Việt Nam sẽ đi tiếp vào vòng trong tại VCK U23 châu Á 2020 với vị trí nhì bảng D.

HLV Phạm Minh Đức (bìa trái) cùng các trợ lý CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh tại Giải hạng Nhất quốc gia LS 2019.

Vòng chung kết U23 châu Á 2020 sẽ diễn ra từ ngày 8/1 đến 26/1/2020 tại Thái Lan. U23 Việt Nam sẽ có trận ra quân gặp U23 UAE, sau đó lần lượt gặp các đối thủ Jordan và CHDCND Triều Tiên.

Với cương vị là đương kim á quân, người hâm mộ kỳ vọng U23 Việt Nam sẽ tiếp tục có màn thể hiện ấn tượng và tiến sâu vào vòng trong tại mùa giải năm nay.

Công Ngọc

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/bong-da/hlv-pham-minh-duc-tin-viet-nam-du-suc-vuot-qua-vong-bang-u23-chau-a/179713.htm