HLV Pau mắng học trò: 'Nếu không xấu hổ thì các cậu hãy đổi nghề'

HLV trưởng Didier Tholot thất vọng khi CLB Pau thua trận vì liên tục mắc những sai lầm cá nhân ở trận gặp Quevilly Rouen hôm 28/8.

Theo La Republique des Pyrenees, sau trận thua Quevilly, CLB Pau lập tức di chuyển đến Caen để chuẩn bị cho trận đấu với đội đầu bảng.

Dù mệt mỏi sau trận đấu và trải qua hơn một tiếng rưỡi di chuyển trên xe, các cầu thủ Pau FC lại không được nghỉ ngơi. Họ bị HLV Didier Tholot gọi vào phòng họp để giải trình.

HLV Tholot nói: “Nếu đêm nay các bạn không cảm thấy xấu hổ và chán ghét bản thân, tôi nghĩ các bạn nên đổi nghề. Tôi mong các cầu thủ của tôi không thể ngủ ngon”.

 Jason Quang Vinh Pendant (số 24) kiến tạo bàn thắng 2-1 của Quevilly trước Pau. Ảnh: La Rep des Pyrenees.

Jason Quang Vinh Pendant (số 24) kiến tạo bàn thắng 2-1 của Quevilly trước Pau. Ảnh: La Rep des Pyrenees.

Trước đó, trong phần trả lời họp báo, ông Tholot thể hiện sự thất vọng sau trận thua 1-2 của Pau FC trên sân Quevilly. Đây là thất bại thứ ba Pau FC phải nhận sau 5 trận từ đầu mùa.

“Điều khiến tôi khó chịu là cách Pau FC nhận bàn thua. Chúng tôi thua không phải vì hàng công đội bạn giỏi hơn mà vì cầu thủ mắc sai lầm. Giáng sinh chưa đến nhưng không hiểu sao chúng tôi toàn tặng quà cho đối thủ”, ông nói.

CLB Pau thể hiện chút tiến bộ so với những trận đấu trước và có lợi thế nhờ bàn mở tỷ số của Henri Saivet trước Quevilly. Ở thời điểm tinh thần đội đang lên cao, trung vệ đội trưởng Xavier Kouassi bất ngờ mắc sai lầm cá nhân để tạo điều kiện cho đối thủ gỡ hòa.

Bất ngờ với bàn thua, Pau FC sau đó sụp đổ. Họ không giữ nổi kết quả hòa và lần thứ ba ra về tay trắng.

Hai trận thua trước, Pau FC đều thua với những sai lầm cá nhân. Ông Tholot bày tỏ sự thất vọng qua một câu ngạn ngữ tiếng Pháp: “Chúng tôi đấu tay đôi nhưng lại toàn đưa gậy cho đối thủ”.

Tiền vệ Sessi D'Almeida chia sẻ: “Chúng tôi phạm sai lầm chuyên môn, đá không đúng trình độ. Đáng lẽ chúng tôi phải làm mọi cách để bảo toàn lợi thế dẫn trước nhằm hướng đến chiến thắng đầu tiên. Giải đấu còn dài, tôi nghĩ các đồng đội cần sớm thức tỉnh”.

Sessi D'Almeida không chỉ thể hiện tầm ảnh hưởng trong lối chơi mà còn cả phòng thay đồ của Pau FC. Ở buổi tập trước trận, cầu thủ này từng nổi nóng và quát Mayron George vì không đáp ứng chuyên môn.

Trong khi đó, hậu vệ Erwin Koffi cho biết: “Chúng tôi phải ngẩng cao đầu đứng dậy, thể hiện sự đoàn kết bất chấp những sai lầm. Sự tự tin vào bản thân và đồng đội sẽ giúp chúng tôi quay trở lại”.

Vòng tới, Pau FC có nguy cơ thua tiếp khi phải đấu đội đầu bảng Caen trên sân khách.

Quang Hải và áo đấu mới của Pau Tuyển thủ Việt Nam xuất hiện trong video giới thiệu áo đấu mà đội bóng miền Nam nước Pháp vừa chia sẻ trên mạng xã hội.

Ngọc Lê

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hlv-pau-mang-hoc-tro-neu-khong-xau-ho-thi-cac-cau-hay-doi-nghe-post1350183.html