HLV Park vạch đường cho bóng đá Việt dự World Cup

HLV Park Hang-seo cho rằng nếu phát triển bóng đá trẻ tốt, Việt Nam có thể dự World Cup sau 10-20 năm nữa.

HLV Park Hang-seo muốn dồn sức cho AFF Cup 2018

Trong thời gian trở về Hàn Quốc nghỉ phép, HLV Park Hang-seo đã chia sẻ khá nhiều với truyền thông nước nhà. Mới đây, tờ News.joins.com đã đăng tải những nội dung thú vị mà nhà cầm quân này đã tiết lộ. Theo đó, ông Park cho rằng, nếu muốn dự World Cup, bóng đá Việt Nam phải làm tốt hơn nữa công tác đào tạo trẻ, cho ra lò những cầu thủ xuất sắc hơn lứa hiện tại.

“Với World Cup, phải có mục tiêu rõ ràng. Trong 10 – 20 năm tới, nếu hệ thống đào tạo trẻ được triển khai tốt, đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể nghĩ tới giấc mơ World Cup. Lứa cầu thủ hiện nay vẫn chưa thể coi là thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam và tương lai tôi sẽ phải tìm kiếm những cầu thủ tốt”, ông Park nói.

Cũn trong bài viết trên, HLV Park cũng cho biết, ông sẽ dồn sức chinh phục AFF Cup 2018 trước khi nghĩ đến Asian Cup 2019. Ngoài ra, nhà cầm quân người Hàn Quốc khuyên các cầu thủ Việt Nam không nên sang K-League thi đấu vì không phù hợp. “Cầu thủ Việt Nam trình độ tốt nhưng phong cách không phù hợp nên khó cạnh tranh”.

Hiện tại, HLV Park Hang-seo đã trở lại Việt Nam để lên phương án nhân sự trước đợt hội quân vào đầu tháng sau chuẩn bị dự AFF Cup 2018.

Thùy Linh

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/hlv-park-vach-duong-cho-bong-da-viet-du-world-cup-d273614.html