HLV Park: 'V.League phải tự hỏi vì sao tuyển Việt Nam thiếu tiền đạo'

HLV Park Hang-seo cho rằng không nên đánh giá thấp tuyển Việt Nam sau trận hòa 2-2 với đàn em U22 trên sân Việt Trì (Phú Thọ) chiều 27/12.

HLV Park: 'Tiền đạo U22 về V.League thì dự bị hết' Sau trận hòa 2-2 trước đội U22 chiều 27/12, HLV Park Hang-seo cho rằng bóng đá Việt Nam nên có cơ chế giúp các tiền đạo nội được thi đấu và thể hiện khả năng.

Tuyển Việt Nam đã không thể có chiến thắng thứ hai trước U22 Việt Nam ở trận giao hữu kế tiếp tại Phú Thọ. Hồ Thanh Minh và Bùi Hoàng Việt Anh ghi bàn cho U22 Việt Nam, trong khi Nguyễn Quang Hải và Vũ Văn Thanh lập công cho đội tuyển.

 Tuyển Việt Nam (áo đỏ) không thể giành chiến thắng trước đội U22 trên sân Việt Trì (Phú Thọ). Ảnh: Minh Chiến.

Tuyển Việt Nam (áo đỏ) không thể giành chiến thắng trước đội U22 trên sân Việt Trì (Phú Thọ). Ảnh: Minh Chiến.

- Ông cảm thấy thế nào khi chứng kiến tuyển Việt Nam thủng lưới 2 bàn ở trận thứ hai liên tiếp?

- Đừng lấy kết quả giao hữu để nói chuyện này. Đây không phải là trận đấu chính thức. Tuyển Việt Nam có nhiều cầu thủ mới. Họ để thua 2 bàn nhưng họ cũng đã tạo ra nhiều cơ hội. Điều quan trọng là chúng tôi đã tạo cơ hội cho tất cả thi đấu. Không nên nói chuyện tuyển Việt Nam thua 2 bàn và xem đó là vấn đề.

Đây cũng là trận đấu cuối cùng của năm rồi. Cả hai đội tuyển đều phải xem lại các bàn thua và tìm ra vấn đề. Ở trận này, làm sao để mọi cầu thủ lành lặn trở về CLB là điều khiến tôi quan tâm nhất.

- Dụng Quang Nho từng nói bạn ấy muốn đội U22 thắng ít nhất một trận nhưng giờ thì kết quả không được như ý.

- Đây là cuộc đấu nội bộ của hai đội tuyển. Trong văn hóa phương Đông, đàn anh đá với đàn em thì thường sẽ nhường nhịn, còn đàn em thì muốn thắng đàn anh. Nếu đây không phải đội U22 Việt Nam mà là đội tuyển nước ngoài, tinh thần của tuyển quốc gia sẽ khác đó. Tôi không biết phải nói gì với Quang Nho. Tuy nhiên, tôi hiểu họ thực sự muốn thắng đàn anh và đã ghi bàn dẫn trước.

- Ông đã nói về sơ đồ kim cương của đội tuyển ở trận trước. Tới trận này, sơ đồ ấy đã hoàn thiện chưa?

- Sơ đồ viên kim cương đó chưa phải những con người tốt nhất của đội tuyển Việt Nam. Hay nói cách khác, họ vẫn cần cạnh tranh với nhau. Sơ đồ này đã vận hành khá tốt trong hiệp một trước khi chúng tôi trở lại sơ đồ 3-4-3 ở hiệp hai. Hiện chúng tôi chưa hoàn thiện đánh giá và sắp xếp trong sơ đồ này.

Có chút vấn đề ở hiệp một, đối thủ là U22 thôi nhưng tuyển Việt Nam kiểm soát bóng chưa cao lắm. Tiền đạo cũng phải tận dụng được khoảng trống tốt hơn. Khi có bóng rồi, họ phải phối hợp được. Việc này hiện chưa được thực hiện tốt.

U22 Việt Nam tiếp tục có một trận đấu tốt trước đàn anh tuyển quốc gia. Ảnh: Việt Hùng.

- Một lần nữa, chúng ta trở lại câu chuyện tiền đạo?

- Tôi đã vận hành đội tuyển mấy năm rồi mà chưa thấy tiền đạo nào tốt hơn Công Phượng, Đức Chinh, Tiến Linh. Cái này không nên hỏi tôi, mà anh chị nên tự hỏi mình. Vì ở V.League, tiền đạo ngoại đá hết rồi, tôi đảm bảo nhiều tiền đạo U22 về CLB lại dự bị hết vì cầu thủ ngoại đá chính.

VFF và VPF nên xây dựng cơ chế nào đó cho cầu thủ U21 vào sân thi đấu V.League. Năm ngoái, giải có có 47 cầu thủ ngoại và 70% đá tiền đạo. Vậy thì thì tìm đâu ra tiền đạo trong nước, đặc biệt là cầu thủ trẻ?

Chúng ta phải tự đặt câu hỏi thôi. V.League phải đặt câu hỏi tại sao tuyển Việt Nam lại thiếu tiền đạo như thế này. Tất nhiên tôi nói ý kiến này, nhiều CLB sẽ phản đối nhưng làm sao để cầu thủ trẻ có cơ hội thi đấu, để tiền đạo được ra sân, thì VPF và VFF phải nghiên cứu.

- Ông đã nhận được tin từ bộ phận y tế về chấn thương của Nguyễn Thành Chung chưa?

- Tôi nghe báo cáo sơ qua rằng đó không phải chấn thương lớn. Chúng tôi sẽ theo dõi cả hai đội và có lẽ phải chờ tới sáng mai để biết tình hình chung. Nhưng về cơ bản, không có vấn đề gì lớn.

- Sân Phú Thọ đã chật kín trong trận đấu này, ông cảm thấy thế nào khi chứng kiến không khí cuồng nhiệt ấy?

- Trận đấu này có mục đích từ thiện cho đồng bào miền Trung. CĐV Phú Thọ đã tới sân rất đông. Đó có lẽ là sự chia sẻ của họ với đồng bào gặp khó khăn. Tôi xin cảm ơn họ vì điều đó.

Highlights tuyển Việt Nam đánh rơi chiến thắng trước đội U22 Pha lập công ở phút 83 của Hồ Thanh Minh giúp đội U22 gỡ hòa 2-2 trước tuyển Việt Nam trong trận giao hữu trên sân Việt Trì (Phú Thọ) chiều 27/12.

Phương Thảo

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hlv-park-vleague-phai-tu-hoi-vi-sao-tuyen-viet-nam-thieu-tien-dao-post1167350.html