HLV Park: 'U23 Việt Nam đối mặt rủi ro khi không có Văn Hậu'

HLV Park Hang-seo giải đáp những thắc mắc trong buổi tập của đội U23 Việt Nam tại TP.HCM trước thềm vòng chung kết U23 châu Á 2020 chiều 25/12.

Chia sẻ về tình hình tập luyện của U23 VN tại TP.HCM, HLV Park Hang-seo cho biết: "Sau SEA Games, chúng tôi đã sang Hàn Quốc để hồi phục, tập luyện. Nhiều cầu thủ rất mệt mỏi, dính chấn thương. Ở TP.HCM, chúng tôi sẽ tập trung vào việc khắc phục các lỗi mắc phải ở SEA Games 30".

Đánh giá về các đối thủ ở VCK giải U23 châu Á 2020, thầy Park nhận định: "Có 4, 5 tuyển thủ quốc gia UAE xuống khoác áo U23 tại giải tới. Do đó, họ sẽ là đội thủ rất mạnh. U23 Jordan cũng là đội khó chơi ở giải lần này. Riêng về U23 Triều Tiên, chúng tôi chưa có nhiều thông tin vì họ khá kín tiếng. Chúng tôi sẽ tiến hành xem trận đấu của các đối thủ cùng bảng".

HLV Park Hang-seo trong buổi tập của U23 Việt Nam chiều 25/12. Ảnh: Quang Thịnh.

HLV Park Hang-seo trong buổi tập của U23 Việt Nam chiều 25/12. Ảnh: Quang Thịnh.

Về trường hợp của Đoàn Văn Hậu, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết ông cùng các cơ quan đã liên hệ với CLB Heerenveen nhưng không được đồng ý, do U23 châu Á không phải giải đấu thuộc FIFA day.

"Đương nhiên, sẽ có sự khác biệt giữa tuyển U23 có Văn Hậu và không có Văn Hậu. Khi có cậu ấy, đội tuyển sẽ gặp ít rủi ro hơn. Chúng tôi sẽ cố gắng làm việc, tập luyện để hạn chế những điều không mong muốn", thầy Park chia sẻ.

Bên cạnh đó, HLV sinh năm 1959 cũng mang tin vui cho người hâm mộ. Quang Hải đã trở lại tập luyện bình thường và sẵn sàng tham dự VCK U23 châu Á vào đầu năm tới.

"Trong khoảng thời gian qua, các cầu thủ đã trải qua nhiều giải đấu như Asian Cup, AFF, vòng loại World Cup, SEA Games, và có thể là Olympic nữa. Ở cấp CLB còn có V.League, AFC Cup...Vì vậy VFF, VPF, câu lạc bộ và các HLV cần phải phối hợp để tìm cách sắp xếp lịch thi đấu nhằm đảm bảo thể lực cho cầu thủ", HLV trưởng tuyển U23 Việt Nam nhấn mạnh.

Chiều 25/12, thầy trò HLV Park Hang-seo tập buổi đầu tiên tại sân Thống Nhất sau khi trở về TP.HCM từ Hàn Quốc. Trước đó, HLV Park cho U23 Việt Nam xả trại 3 ngày để các cầu thủ tranh thủ thời gian về thăm gia đình hoặc mua sắm ở TP.HCM.

Thành phần U23 Việt Nam tập luyện tại TP.HCM có 28 tuyển thủ. Trước khi lên đường sang Thái Lan dự U23 châu Á 2020 vào ngày 1/1/2020, ban huấn luyện sẽ rút bớt danh sách cầu thủ.

U23 Việt Nam được người hâm mộ chào đón khi trở về TP.HCM Các tuyển thủ U23 Việt Nam từ Hàn Quốc về TP.HCM chuẩn bị cho vòng chung kết U23 châu Á 2020. Đức Chinh chia sẻ nhớ nhà, trong khi Đình Trọng nói thời tiết ở TP.HCM nóng bức.

Viết Tuệ - Nguyên Khang

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hlv-park-u23-viet-nam-doi-mat-rui-ro-khi-khong-co-van-hau-post1029134.html