HLV Park: Tuyển Việt Nam quyết tâm tìm cơ hội đi tiếp

Nhận thất bại 0-2 trước môt Iran quá mạnh, huấn luyện viên Park Hang Seo thừa nhận đối thủ hoàn toàn vượt trội so với đội tuyển Việt Nam. Song, ông cũng khẳng định các học trò của mình đã thi đấu đầy nỗ lực, và toàn đội sẽ quyết tâm giành chiến thắng ở lượt trận cuối để tìm kiếm hy vọng lọt vào vòng 16 đội.

HLV Park Hang Seo khẳng định tuyển Việt Nam sẽ quyết tâm chiến đấu cho hy vọng vượt qua vòng bảng. (Ảnh: VFF)

Đúng như dự đoán trước trận đấu, đã không có bất ngờ nào xảy ra khi tuyển Việt Nam không thể có điểm trước Iran ở lượt trận thứ hai bảng D Asian Cup 2019 tối qua. Đội bóng áo đỏ chỉ trụ vững được trong 37 phút thi đấu đầu tiên, trước khi phải nhận hai bàn thua lần lượt ở phút 37 và 69, qua đó chấp nhận thất bại 0-2 chung cuộc.

Chia sẻ với báo chí sau trận đấu, HLV Park không cảm thấy bất ngờ hay nuối tiếc với kết quả này, bởi đơn giản Iran quá mạnh: “Iran mạnh hơn chúng tôi rất nhiều. Rất khó để các học trò của tôi có thể cạnh tranh với họ nhưng các cầu thủ Việt Nam đã chiến đấu kiên cường ở trận đấu hôm nay”.

“Thật không dễ để đạt tới trình độ cao chỉ trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, giải đấu này là một trải nghiệm tốt. Các cầu thủ của tôi còn rất trẻ và họ vẫn đang trong quá trình hoàn thiện để trở nên tốt hơn trong tương lai”, vị thuyền trưởng 60 tuổi chia sẻ.

Tuyển Việt Nam chơi đầy nỗ lực nhưng không thể gây bất ngờ trước đối thủ vượt trội hơn mọi mặt. (Ảnh: AFC)

HLV Carlos Queiroz của tuyển Iran cũng dành cho đội bóng áo đỏ những lời nhận xét tích cực: “Đá với tuyển Việt Nam không hề dễ dàng. Các cầu thủ Việt Nam chơi đầy cố gắng, nhất là trong hiệp hai, họ chơi tích cực và hiệu quả hơn hẳn. Kết quả có thể không như ý nhưng cách chơi của tuyển Việt Nam ngày càng hoàn thiện. Tôi cho rằng đó là điều tích cực nhất đối với tuyển Việt Nam".

Để thua trận thứ hai liên tiếp, cơ hội vượt qua vòng bảng cho thầy trò HLV Park là rất nhỏ nhưng không phải là đã hết hy vọng. “Tôi nghĩ rằng sẽ không dễ dàng gì để tuyển Việt Nam đi tiếp vào vòng trong nếu chỉ dựa vào những nỗ lực của riêng chúng tôi. Nhưng toàn đội sẽ cố gắng hết sức để giành được ba điểm trong trận đấu tiếp theo”, HLV người Hàn Quốc khẳng định.

Trong trận đấu cuối cùng gặp Yemen, tuyển Việt Nam sẽ gặp khó khăn trước mắt là thiếu hụt nhân sự ở hàng phòng ngự do trung vệ Duy Mạnh bị treo giò vì đã nhận hai thẻ vàng. Chia sẻ thêm về trường hợp này, thầy Park nói, việc mất cầu thủ vì chấn thương hay thẻ phạt là một phần của bóng đá, và nhiệm vụ của ban huấn luyện là phải tính toán và giải quyết vấn đề này cho trận đấu tới.

Tuyển Việt Nam đang gặp bất lợi trong cuộc đua giành một vị trí trong nhóm bốn đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất vòng bảng.

Thua trận này, tuyển Việt Nam đã tạm tụt xuống vị trí thứ năm trong nhóm đội xếp thứ ba vòng bảng có thành tích tốt nhất (chỉ bốn đội dẫn đầu nhóm đủ điều kiện vượt qua vòng bảng). Hiện vẫn chưa giành được điểm nào sau hai lượt trận cùng hiệu số bàn thắng bại là -3, đội bóng của HLV Park không còn quyền tự quyết cho cơ hội đi tiếp, ngoài việc buộc phải giành ba điểm trước Yemen ở lượt đấu cuối với tỷ số có lợi, đồng thời còn phải phụ thuộc vào kết quả của các bảng đấu khác.

Theo dự kiến, chiều ngày 13-1, toàn đội sẽ di chuyển sang thành phố Al Ain, cách Thủ đô Abu Dhabi khoảng hai giờ xe bus để chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng bảng D gặp Yemen. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 23 giờ (theo giờ Việt Nam) ngày 16-1 tới, trong khi Iran cũng sẽ gặp “hàng xóm” Iraq ở trận đấu diễn ra cùng giờ để phân tranh ngôi đầu bảng.

TRUNG HƯNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-viet-nam/item/38890502-hlv-park-tuyen-viet-nam-quyet-tam-tim-co-hoi-di-tiep.html