HLV Park: 'Tuyển Việt Nam muốn thắng 2 trận nữa ở VL World Cup'

Ông Park Hang-seo khẳng định không phải AFF Cup, vòng loại cuối World Cup 2022 mới là khao khát lớn nhất của ông và tuyển Việt Nam trong năm nay.

Ông Park khẳng định khát vọng đi tiếp tại vòng loại World Cup 2022 của tuyển Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến.

Tờ Zing.vn thông tin, “Tôi cảm nhận được sự kỳ vọng tăng dần từ người hâm mộ Việt Nam. Điều đó là hiển nhiên chứ? Tôi cảm thấy gánh nặng, cảm thấy cả trách nhiệm nữa. Chúng tôi còn cả một kỳ AFF Cup trong năm nay. Nhưng lúc này, vòng loại cuối vẫn là khát khao lớn nhất của toàn đội. Tôi muốn làm tốt trong ba trận còn lại của tuyển Việt Nam ở vòng loại World Cup 2022. Mục tiêu của chúng tôi là giành 2 chiến thắng”.

“Tuyển Việt Nam chưa từng vào tới vòng loại cuối, nên tôi khao khát muốn thực hiện điều đó. Chúng tôi đã nghe về đề án tổ chức vòng loại ở một địa điểm trung lập. Nếu điều đó trở thành hiện thực, đó cũng không phải việc quá tệ. Phần còn lại của vòng loại rất khó khăn. Nhưng tôi đã sẵn sàng cho thử thách ấy với niềm tin vào bản thân”, HLV Park Hang-seo chia sẻ với Naver trong kỳ nghỉ lễ ở Hàn Quốc.

Tuyển Việt Nam có hai nhiệm vụ lớn trong năm 2021 là vòng loại World Cup, dự kiến trải dài từ tháng 3 tới cuối năm, và AFF Cup diễn ra tháng 12. Nguyễn Quang Hải và đồng đội hiện dẫn đầu bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á. Đội tuyển có 11 điểm, hơn Malaysia ở vị trí nhì bảng 2 điểm.

Để tăng cường sức mạnh cho tuyển quốc gia và U22, ông Park muốn tìm thêm những nguồn lực từ V.League. Tuy nhiên, các lựa chọn nhân sự mới chưa khiến ông hài lòng. HLV trưởng tuyển quốc gia tin rằng V.League và những người lãnh đạo bóng đá Việt Nam cần hành động quyết liệt hơn.

“Nhìn chung, trình độ của V.League đang tiến lên. Tuy nhiên, sẽ thật tuyệt vời nếu giải đấu này áp dụng những quy định bắt buộc cho phép cầu thủ U22 được vào sân như K.League. Nếu chúng ta nhìn từ trường hợp của Hàn Quốc, ta sẽ nhận thấy trình độ tuyển Hàn Quốc đã tiến bộ nhờ điều luật ấy. Tôi không có quyền áp đặt luật này. Nhưng đó rõ ràng là vấn đề mà bóng đá Việt Nam nên xem xét”, ông Park phân tích với Sports Seoul.

Chiến lược gia 64 tuổi cũng hy vọng tình hình dịch bệnh sẽ bị đẩy lùi trong năm 2021. Ông nói: “Rất nhiều chuyện mà tôi không thể lường trước được đã diễn ra trong năm ngoái. Điều đó để lại những tiếc nuối lớn. Mọi người đều đã trải qua một năm 2020 khó khăn. Đó cũng là khó khăn của tôi. Tôi hy vọng năm nay, mọi thứ sẽ trở lại bình thường, mọi người sẽ quay về với nhịp sống thường nhật. Bản thân tôi luôn cố gắng suy nghĩ tích cực”.

HLV Park Hang-seo sẽ vắng mặt khi bóng đá Việt Nam trở lại, bắt đầu bằng trận Siêu cúp Quốc gia giữa CLB Hà Nội và đối thủ Viettel diễn ra ngày 9/1. Ông và các cộng sự sẽ trở lại cho V.League 2021. Nếu mọi thứ thuận lợi, tuyển Việt Nam sẽ tập trung trở lại vào tháng 3 để chuẩn bị cho trận gặp Malaysia ngày 30/3.

Trận tuyển Việt Nam gặp Malaysia không hoãn

Trận tuyển Việt Nam gặp Malaysia không hoãn

Liên quan đến trận đấu vòng loại cuối World Cup 2022 của đội tuyển Việt Nam, tờ Vietnamnet cho hay, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên Chính phủ Malaysia đưa ra những quy định nghiêm ngặt về việc xuất, nhập cảnh để chống dịch. Điều này cũng dẫn tới nguy cơ về việc trận Malaysia vs Việt Nam có thể bị hoãn lại. Theo kế hoạch ban đầu, trận đấu thuộc khuôn khổ bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 khu vực châu Á diễn ra vào ngày 30/3/2021.

Tuy nhiên, trong thông báo mới nhất, AFC khẳng định nỗ lực để tổ chức lượt trận 7 và 8 của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á trong tháng 3/2021.

AFC cũng yêu cầu các Liên đoàn có đội tuyển tham dự giải cần phải bắt đầu các công tác chuẩn bị cần thiết dựa trên lịch thi đấu đã được AFC gửi đính kèm, đồng thời chủ động liên hệ với các Liên đoàn có liên quan nhằm thống nhất về vấn đề di chuyển, lịch bay và visa/thị thực nhập cảnh, bao gồm các biện pháp cách ly y tế, những hạn chế liên quan tới việc tổ chức trận đấu.

Trong trường hợp dịch Covid-19 chưa được kiểm soát, AFC có thể tổ chức các trận đấu trong tháng 3 theo thể thức thi đấu tập trung.

Như vậy, lượt trận 7 và 8 được AFC ấn định lần lượt vào ngày 25/3 và 30/3/2021. Thầy trò HLV Park Hang Seo đến làm khách trên sân Bukit Jalil, Kuala Lumpur, Malaysia trong khuôn khổ lượt 8 vào ngày 30/3/2021. Đây là trận đấu then chốt với thầy trò HLV Park Hang Seo.

Hiện tại, sau 5 trận đấu, tuyển Việt Nam giành thành tích bất bại với 11 điểm. Xếp ngay sau lần lượt là Malaysia (9 điểm), Thái Lan (8 điểm), UAE (6 điểm) và Indonesia (0 điểm).

Với việc cuộc đối đầu Malaysia- Việt Nam diễn ra vào tháng 3, HLV Park Hang Seo cùng tuyển Việt Nam vẫn chuẩn bị như kế hoạch. Thời gian này thầy Park đang nghỉ phép tại quê nhà.

HOÀNG MINH (tổng hợp)

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/hlv-park-tuyen-viet-nam-muon-thang-2-tran-nua-o-vl-world-cup-20210107200656397.htm