HLV Park: 'Tôi muốn làm những gì tốt nhất có thể tại Việt Nam'

'Tôi không biết mình sẽ gắn bó với Việt Nam bao lâu nữa, nhưng tôi nghĩ nếu mình rời đi vào lúc đi thì thật thiếu trách nhiệm. Nơi đây vẫn được biết đến là 'mồ chôn của HLV ngoại', bởi thế tôi muốn làm những gì tốt nhất có thể tại Việt Nam', vị chiến lược gia người Hàn Quốc chia sẻ.

Vào thời điểm AFF Cup 2018 kết thúc, việc đưa ĐT Việt Nam lên ngôi vô địch Đông Nam Á giúp HLV Park Hang-seo trở thành người hùng thực sự với CĐV bóng đá trên khắp cả nước. Không những vậy, danh tiếng của ông tại quê nhà Hàn Quốc tiếp tục được nhắc đến rộng rãi hơn và được coi như một biểu tượng kết nối giữa hai quốc gia.

Đây cũng không phải điều quá bất ngờ khi trong hơn 1 năm làm việc tại Việt Nam, vị chiến lược gia người Hàn Quốc liên tiếp mang đến những thành tích làm nức lòng CĐV với ngôi Á quân U23 châu Á, hạng tư ASIAD và chức vô địch AFF Cup.

Tuy nhiên, trong bài phỏng vấn độc quyền với tờ Sports Seoul mới đây, HLV Park Hang-seo tiết lộ rằng ông đã nhận được rất nhiều lời khuyên từ Hàn Quốc về việc nên chia tay với bóng đá Việt Nam sau chức vô địch AFF Cup 2018.

HLV Park Hang-seo bày tỏ mong muốn gắn bó với tuyển Việt Nam.

HLV Park Hang-seo bày tỏ mong muốn gắn bó với tuyển Việt Nam.

Sở dĩ có những lời gợi ý như vậy là bởi HLV Park Hang-seo đã tạo nên những hiệu ứng truyền thông rất lớn tại Hàn Quốc nhờ việc thành công khi dẫn dắt các đội tuyển Việt Nam. Bởi vậy, không ít ý kiến cho rằng ông Park nên dừng lại khi mọi chuyện đang ở quãng thời gian đẹp nhất, nhằm giữ được hình ảnh về sự hợp tác bóng đá giữa hai quốc gia.

"Nhiều người đã cho rằng tôi nên ra đi khi vẫn còn những tiếng vỗ tay. Đó cũng là điều hợp lý, có lẽ vì họ đang lo lắng cho tôi. Tuy nhiên, tôi không nghĩ rằng mình đã đạt được thành công với tuyển Việt Nam. AFF Cup 2018 là danh hiệu duy nhất mà tôi có cho đến hiện tại. Tôi cũng không biết tôi sẽ ở lại đây bao lâu, nhưng sẽ thật là thiếu trách nhiệm nếu rời Việt Nam vào lúc này.

Ông nói tiếp: "Tôi không biết mình sẽ gắn bó với Việt Nam bao lâu nữa, nhưng tôi nghĩ nếu mình rời đi vào lúc này thì thật thiếu trách nhiệm. Nơi đây vẫn được biết đến là "mồ chôn của HLV ngoại", bởi thế tôi muốn làm những gì tốt nhất có thể tại Việt Nam".

Cũng trong bài trả lời phỏng vấn này, HLV Park Hang-seo có nhắc đến vấn đề đàm phán gia hạn hợp đồng giữa ông và VFF, với nội dung tương đồng với những gì mà vị chiến lược gia người Hàn Quốc phát biểu trong cuộc họp báo diễn ra hôm 23/9 vừa qua.

''Tôi chưa bao giờ xem nhẹ chuyện tiền bạc. Sẽ là nói dối nếu như cho rằng tiền không phải là vấn đề, nhưng tôi hiểu rằng đâu là mức hợp lý dành cho công việc của mình", vị chiến lược gia người Hàn Quốc chia sẻ.

“Chẳng phải sẽ rất ý nghĩa nếu tôi có thể ở lại thật lâu với vị trí HLV trưởng sao. Tôi sẽ cố gắng làm những gì tốt nhất có thể”, ông Park nhấn mạnh.

Trước đó, khi chia sẻ với truyền thông Việt Nam vị chiến lược gia người Hàn khẳng định: "Nếu không nói về chuyện hợp đồng thì tôi hạnh phúc. Tôi và gia đình đang hạnh phúc tại Việt Nam".

"Tôi khẳng định mình là HLV trưởng tuyển Việt Nam, nhưng cũng là một HLV chuyên nghiệp nữa. Đương nhiên, không thể không nói về chuyện tiền bạc. Nhưng với tôi, tiền không phải tất cả. Tôi đã nói với người đại diện khi đàm phán, tiền không phải tất cả. Cái quan trọng nhất là phải nói cho tôi về vai trò, tầm nhìn, kế hoạch của tôi rồi tiền bạc mới là vấn đề tiếp theo”, ông Park cho biết.

Trước đó, ông Park cũng hy vọng truyền thông không hỏi nhiều về chuyện hợp đồng bởi nhiệm vụ chính của ông là làm việc với đội bóng, tiến tới mục tiêu và thành tích đã đề ra.

Ngoài ra, chia sẻ trên Sports Seoul, HLV Hàn Quốc cho hay: “Việt Nam là á quân trong giải đấu lần trước nhưng vẫn chưa phải đội bóng mạnh ở châu Á. So với Hàn Quốc, thực lực tuyển Việt Nam thấp hơn rõ ràng. Ông Kim Hak-bum (HLV U23 Hàn Quốc - PV) nói viễn cảnh ấy sẽ rất thú vị, nhưng tôi thì không muốn gặp Hàn Quốc chút nào”.

Lần gần nhất đôi bên chạm trán tại bán kết Asian Games 18, Olympic Hàn Quốc của ông Kim Hak-bum đã thắng Olympic Việt Nam với tỷ số 3-1.

Bất chấp những tiến bộ của Việt Nam, đội bóng vẫn chưa so sánh được với một đội tuyển như Hàn Quốc. Sự khác biệt về kỹ năng giữa đôi bên đã được thể hiện tại Asian Games. Hàn Quốc rõ ràng là một đối thủ khó chịu”, ông Park nói.

“Chúng tôi đã chơi tốt ở giải đấu đó (U23 châu Á 2018 - PV), nhưng còn rất nhiều trận nữa đang chờ đội bóng ở phía trước. Việt Nam còn phải chuẩn bị cho vòng loại World Cup và SEA Games. Tôi đang phải làm việc với cả hai đội tuyển, chuyện này không hề dễ dàng”.

Theo phân loại nhóm hạt giống tại VCK U23 châu Á 2020, với tư cách đương kim Á quân, Việt Nam nằm ở nhóm 1 cùng với chủ nhà Thái Lan, đương kim vô địch Uzbekistan và Qatar. Nhóm 2 gồm: Hàn Quốc, Iraq, Nhật Bản, Triều Tiên; nhóm 3: Trung Quốc, Úc, Jordan, Saudi Arabia và nhóm 4: Syria, Iran, UAE, Bahrain.

Kịch bản may mắn nhất, Việt Nam sẽ vào bảng đấu của Triều Tiên (nhóm 2), Trung Quốc (nhóm 3) và Bahrain (nhóm 4).

Tuy nhiên về lý thuyết, U23 Việt Nam vẫn có thể đụng bảng đấu “tử thần” với các đội Hàn Quốc/Nhật Bản (nhóm 2), Saudi Arabia/Úc (nhóm 3) và Iran/UAE (nhóm 4).

Theo thể thức thi đấu, 16 đội sẽ chia làm 4 bảng, thi đấu vòng tròn 1 lượt chọn ra 2 đội nhất, nhì mỗi bảng giành quyền đi tiếp.

H.A (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: https://phapluatnet.vn/hau-truong/hlv-park:-toi-muon-lam-nhung-gi-tot-nhat-co-the-tai-viet-nam-46980.html