HLV Park: 'Tôi không biết Việt Nam có 300 hay 3 triệu phóng viên'

HLV Park Hang-seo không hài lòng khi liên tục bị đặt câu hỏi liên quan đến danh sách triệu tập đội tuyển Việt Nam cho King's Cup.

Sáng 1/6, tại cuộc trao đổi thông tin trước khi cùng đội tuyển Việt Nam sang Thái Lan, HLV Park Hang-seo liên tục nhận được những câu hỏi liên quan đến vấn đề lực lượng, lý do không triệu tập một số cầu thủ.

Sau khi kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi, nhà cầm quân người Hàn Quốc thốt lên: "Tôi không hiểu tại sao nhiều người quan tâm tới danh sách như vậy. Khi giữ chức HLV đội tuyển Việt Nam, tôi nghe nhiều người nói làm HLV trưởng của Việt Nam mệt lắm. Giờ tôi đã hiểu một phần", ông nói.

"Tôi cũng không biết chính xác Việt Nam có bao nhiêu phóng viên, 300 người hay 3 triệu người. Dường như tất cả đều muốn làm HLV. Tôi muốn hỏi danh sách hiện nay có vấn đề gì, ở đâu không?", thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam tiếp tục.

HLV Park Hang-seo cảm thấy áp lực vì quá nhiều ý kiến về danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Thế Anh.

HLV Park Hang-seo cảm thấy áp lực vì quá nhiều ý kiến về danh sách tập trung đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Thế Anh.

Ông cũng đưa ra băn khoăn liệu có nên tổ chức thăm dò ý kiến trước khi quyết định danh sách cuối cùng: "Ý kiến mỗi người khác nhau. Nếu để các bạn ở đây tự lập danh sách, tôi khẳng định chúng ta có rất nhiều danh sách khác nhau. Tôi cho rằng mỗi người nên tự tránh việc đưa ra ý kiến mang tính áp đặt. Tôi nhấn mạnh đội tuyển Việt Nam luôn rộng cửa và bình đẳng với tất cả cầu thủ", ông nói.

Thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam khẳng định phải có bộ tiêu chí rõ ràng để sàng lọc cầu thủ và đưa ra danh sách triệu tập cuối cùng. Ông cũng nhắc lại mục tiêu quan trọng nhất của bóng đá Việt Nam năm nay không phải là King's Cup.

"Chúng ta quan tâm và muốn giành chiến thắng ở tất cả giải đấu. Trong năm nay, vòng loại World Cup 2022 là quan trọng, nhưng mục tiêu lớn nhất vẫn là SEA Games vào cuối năm", ông nói.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cũng chia sẻ ông không lựa chọn cầu thủ dựa trên việc quen biết hay tính địa phương. "Tôi cũng không chọn cầu thủ bởi vị trí CLB của họ trên bảng xếp hạng. Tóm lại, chúng tôi có những tiêu chí rõ ràng. Trong đó, khả năng hòa nhập đóng vai trò quan trọng", ông nói.

Chiều 1/6, đội tuyển Việt Nam sẽ lên đường tới Thái Lan. Thầy trò HLV Park Hang-seo tốn khá nhiều thời gian di chuyển và sẽ bước vào tập luyện làm quen điều kiện sân từ ngày 2/6.

Lịch thi đấu King's Cup 2019. Đồ họa: Minh Phúc.

‘HLV Park không sai nhưng Mạc Hồng Quân rất xứng đáng lên tuyển’ Chứng kiến học trò lập một cú đúp trước Viettel, HLV Phan Thanh Hùng của CLB Quảng Ninh tin rằng Mạc Hồng Quân hoàn toàn đủ khả năng chơi cho ĐT Việt Nam.

Đỗ Hải

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hlv-park-toi-khong-biet-viet-nam-co-300-hay-3-trieu-phong-vien-post952241.html