HLV Park tiết lộ điều bất ngờ trước thềm AFF Suzuki Cup 2018

HLV Park Hang-seo muốn đứng đầu bảng A AFF Suzuki Cup 2018 nhưng lại chưa có nhiều thông tin về các đối thủ.

HLV Park Hang-seo trong buổi họp báo sáng 15/10

Sáng 15/10, HLV Park Hang-seo đã có buổi họp báo trước ngày đội tuyển Việt Nam lên đường sang Hàn Quốc tập huấn. “Đội tuyển Việt Nam lần này không bị hạn chế độ tuổi, đó là khác biệt đầu tiên. Điểm mạnh của đội tuyển lần này là kinh nghiệm, tập trung nhiều cầu thủ chinh chiến các giải quốc tế cũng như V-League. 30 cầu thủ được gọi đều do tôi quyết định trên cơ sở tư vấn của BHL sau khi theo dõi V-League chọn ra những cầu thủ tốt nhất”.

Về thời gian chuẩn bị cho AFF Suzuki Cup 2018 chỉ có vỏn vẹn 1 tháng, đó là chưa kể phải tới ngày mai (16/10), ông Park mới có đủ 100% quân số tập trung bởi 5 cầu thủ bận dự trận chung kết Cúp Quốc gia 2018. Về vấn đề này, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho rằng sẽ ảnh hưởng ít nhiều tới sự chuẩn bị của ĐTVN: “Các giải đấu trong nước bị dịch chuyển lịch là điều bất khả kháng. Với cá nhân tôi là HLV trưởng thì quỹ thời gian như vậy là không đầy đủ lắm cho sự chuẩn bị với giải AFF Suzuki Cup 2018”.

Mặc dù thừa nhận khó khăn về mặt thời gian nhưng HLV Park Hang-seo vẫn khẳng định, ông đặt mục tiêu đứng đầu bảng A AFF Suzuki Cup 2018: “Mục tiêu của tôi là đội tuyển Việt Nam phải đứng đầu bảng, tất nhiên là chúng ta phải giải quyết từng trận đấu một. Triết lý bóng đá của tôi đã ra sân là phải hướng tới chiến thắng”.

AFF Cup 2018 khởi tranh từ ngày 8/11

Đánh giá đối thủ ở vòng bảng AFF Suzuki Cup 2018, HLV Park cho biết, ngoài Malaysia, ông không có nhiều thông tin về các đội bóng còn lại. “Chúng tôi đã cử người theo dõi Malaysia. Tôi cũng sang trực tiếp theo dõi một số trận đấu thuộc giải League Malaysia. Những đối thủ khác như Lào, Campuchia hay Myanmar do không có tổ chức các trận đấu thường xuyên nên tôi không có điều kiện theo dõi trực tiếp nhưng VFF có cung cấp băng hình và chúng tôi sẽ nghiên cứu trong thời gian tới”.

Nói sâu hơn về chuyến tập huấn tại Hàn Quốc từ 16-30/10, ông Park cho biết ông nhắm tới hai mục tiêu gồm: Chữa trị cho một số cầu thủ chấn thương nhẹ, giúp toàn đội hồi phục thể lực và tạo sự gắn kết trong lối chơi của ĐTVN. Riêng về sự vắng mặt của Văn Thanh, ông Park tiết lộ ông chưa tìm được cái tên ưng ý thay thế.

H.H

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/hlv-park-tiet-lo-dieu-bat-ngo-truoc-them-aff-suzuki-cup-2018-d275515.html