HLV Park nêu đích danh 1 cầu thủ Việt Nam nên xuất ngoại

Ông Park Hang Seo cho rằng Hoàng Đức nên tiếp bước Quang Hải ra nước ngoài thi đấu.

Sau chiếc huy chương vàng thứ 2 liên tiếp tại SEA Games, HLV Park Hang Seo đã có những chia sẻ về bóng đá Việt Nam trong thời gian sắp tới. Đáng chú ý, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã chỉ đích danh một cầu thủ nên ra nước ngoài.

HLV Park mong Hoàng Đức xuất ngoại. Ảnh: VFF

HLV Park mong Hoàng Đức xuất ngoại. Ảnh: VFF

Cụ thể, ông thầy Park cho rằng ngoài Quang Hải thì Nguyễn Hoàng Đức cũng nên tìm kiếm cơ hội xuất ngoại. "Đây chính là thời điểm chín muồi để Đức bơi ra biển lớn".

“Tôi không phát biểu với tư cách là huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam mà trên phương diện cá nhân tôi cho rằng các cầu thủ được ra nước ngoài chơi bóng sẽ rất bổ ích.

Nguyễn Quang Hải sắp xuất ngoại và Nguyễn Hoàng Đức cũng có cơ hội tốt để làm điều tương tự. Cậu ấy đang ở thời điểm rất tốt để phát triển sự nghiệp. Nếu có cơ hội chơi bóng ở Nhật Bản hay Hàn Quốc thì sẽ rất tốt.

Họ chỉ cần được cho mượn 1 năm ở nước ngoài cũng sẽ học được rất nhiều điều. Chuyên môn phát triển hơn và được môi trường tốt kiểm chứng, nên khi trở về Việt Nam cũng thay đổi rất nhiều”. HLV Park Hang Seo cho biết thêm.

Tiền vệ số 14 thể hiện đẳng cấp ở SEA Games 31. Ảnh: VFF

HLV Park Hang Seo cho rằng Liên đoàn bóng đá Việt Nam nên sớm có lộ trình và kế hoạch để đưa các cầu thủ tốt nhất ra nước ngoài thi đấu. Bởi đó không chỉ tốt cho sự nghiệp của họ mà còn quảng bá cho bóng đá và hình ảnh con người Việt Nam.

Trước đó, vào cuối năm 2021, Nguyễn Hoàng Đức từng được rất nhiều CLB Thái Lan và Hàn Quốc để ý. Trong đó quyết liệt nhất phải kể đến BG Pathum. Đội bóng Thái Lan hứa sẽ trả mức đãi ngộ trong mơ từ lương thưởng, nhà, xe... cho Hoàng Đức và đưa ra quyền lợi hấp dẫn cho Viettel tại xứ Chùa Vàng. Đáng tiếc thương vụ đổ bể khi Viettel chưa muốn để tiền vệ này xuất ngoại.

Đức muốn xuất ngoại, nhưng Viettel thì chưa đồng tình? Ảnh: FBNV

Thực tế, Viettel không chỉ sợ mất một trụ cột mà họ còn lo lắng cho sự nghiệp của Hoàng Đức bởi những cầu thủ Việt Nam từng xuất ngoại như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Hậu đều không thành công. Người còn sót lại là Đặng Văn Lâm cũng chưa tìm được chỗ đứng tại Cerezo Osaka.

Bản thân Hoàng Đức cũng không ít lần khẳng định thông tin muốn xuất ngoại. “Trong tương lai gần, tôi hy vọng sẽ sớm có cơ hội ra nước ngoài chơi bóng để thể hiện khả năng của cầu thủ, con người Việt Nam”, tiền vệ Viettel chia sẻ.

Hoàng Đức là đương kim QBV Việt Nam. Ảnh: FBNV

Nguyễn Hoàng Đức của hiện tại đã có chức vô địch V.League cùng Viettel FC, có HCV SEA Games 30, 31 cùng U23 Việt Nam, cùng ĐTQG Việt Nam tạo nên lịch sử tại Vòng loại World Cup 2022. Về cá nhân, Hoàng Đức cũng đang là chủ nhân của Quả bóng vàng Việt Nam 2022. Không quá nếu nói ở tuổi 24, Đức đã no nê danh hiệu trong nước. Vì vậy rõ ràng đây là thời điểm thích hợp để tiền vệ này xuất ngoại.

Nguồn Sao Pháp Luật: https://sao.baophapluat.vn/tin-tuc/chi-tiet/hlv-park-neu-dich-danh-1-cau-thu-viet-nam-nen-xuat-ngoai-42750/