'HLV Park muốn tổ chức tấn công trước vòng cấm địa đội bạn'

Chuyên gia Phan Anh Tú cho rằng việc HLV Park đẩy Hùng Dũng lên đá tiền vệ công tỏ rõ ý đồ muốn tổ chức lối chơi và phát động tấn công ngay trước vòng cấm địa của đội bạn.

Theo dõi hiệp 1 của trận đấu, cựu trung vệ Vũ Như Thành nhận định: "U22 Lào thua 0-2, nhưng thi đấu không tồi. Họ thua vì tình huống mắc sai lầm và ở bàn thắng thứ 2, U22 Việt Nam phản công hay. Ngoại trừ 2 bàn thua, U22 Lào chơi tốt và gây khó khăn cho chúng ta. Họ không tệ như tưởng tượng".

Tiến Linh lập cú đúp cho Việt Nam trước U22 Lào. Ảnh: Thuận Thắng.

Tiến Linh lập cú đúp cho Việt Nam trước U22 Lào. Ảnh: Thuận Thắng.

"HLV Park Hang-seo bố trí đầy đủ trụ cột cho trận này vì muốn tất cả thích nghi với sân cỏ nhân tạo. Quang Hải, Hùng Dũng và Văn Hậu thi đấu giữ chân, nhưng cũng gặp vấn đề vì mặt cỏ nhân tạo", Như Thành nhận định.

Cựu trung vệ tuyển Việt Nam cho rằng U22 Việt Nam tiếp tục chơi chậm để bảo toàn tỷ số và giữ thể lực trong hiệp 2. HLV Park không vội rút Quang Hải hay Hùng Dũng ra nghỉ ngơi vì các cầu thủ này cần thêm thời gian để hòa nhập.

Huấn luyện viên Park Hang-seo quyết định thay đổi đội hình ở trận U22 Việt Nam gặp U22 Lào. Cặp tiền vệ trung tâm là Việt Hưng và Thanh Sơn, trong khi Đỗ Hùng Dũng được đẩy lên đá thay vị trí của Trọng Hùng.

Đánh giá về cách sắp xếp nhân sự của thầy Park, chuyên gia Phan Anh Tú nhận định cùng Zing.vn: "Tôi cho rằng ông Park muốn đẩy cao đội hình, thay vì tổ chức tấn công từ khu vực giữa sân. U22 Việt Nam sẽ tổ chức tấn công trước vòng cấm địa của đội bạn với sự cơ động của Hùng Dũng và Quang Hải".

Văn Hậu trở lại độ hình xuất phát của U22 Việt Nam. Ảnh: Quang Thịnh.

"Cặp tiền vệ trung tâm thực tế là máy quét, đánh chặn những pha phản công của đội bạn. Tôi nghĩ Triệu Việt Hưng và Trần Thanh Sơn kết hợp cùng bộ ba trung vệ Đức Chiến, Tiến Dụng và Ngọc Bảo là đủ để đảm bảo an toàn cho khung thành đội nhà", chuyên gia Phan Anh Tú nói.

Ông Tú cũng nhận định U22 Lào sẽ chơi phòng ngự tiêu cực trước U22 Việt Nam. "Họ hoàn toàn không đủ sức chơi đôi công với chúng ta. Tôi cho rằng U22 Lào sẽ chơi phòng ngự chặt, vây hãm khu vực để chờ cơ hội phản công".

Sau trận đầu, Văn Hậu được nghỉ ngơi hoàn toàn đã trở lại bên hành lang cánh trái, trong khi phía đối diện vẫn được giao cho Tấn Tài. Cách sắp xếp này đảm bảo việc hỗ trợ tấn công. "Quang Hải, Hùng Dũng cùng Tiến Linh tạo thành bộ ba tấn công. Hai cầu thủ chạy cánh tốt hỗ trợ cho họ", chuyên gia này chia sẻ.

Trận đấu giữa U22 Việt Nam và U22 Lào diễn ra lúc 15h trên sân Binan. Sau lượt đầu, thầy trò HLV Park Hang-seo đang có 3 điểm cùng hiệu số +6, trong khi U22 Lào có một điểm và cùng Singapore chia nhau hai vị trí thứ ba và tư bảng B.

Đội hình xuất phát của U22 Việt Nam ở trận gặp U22 Lào. Đồ họa: Minh Phúc.

U22 Việt Nam mang theo chuối ở trận gặp Lào Ban huấn luyện U22 Việt Nam mang theo thực phẩm bổ sung cho các cầu thủ trong trận đấu gặp Lào lúc 15h. Nhiệt độ tại Binan khá cao (khoảng 31 độ C) và nắng gắt.

Đỗ Hải

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hlv-park-muon-to-chuc-tan-cong-truoc-vong-cam-dia-doi-ban-post1018725.html