HLV Park: 'Mục tiêu của Việt Nam là dự Olympic'

Nhà cầm quân người Hàn Quốc lập tức nhận được sự quan tâm của truyền thông nước nhà khi đặt chân xuống sân bay Gimhae, Busan.

"Mục tiêu của chúng tôi là vượt qua vòng loại của Olympic vào tháng 1 sang năm cũng như vòng loại World Cup. Hiện chúng tôi có nhiều trường hợp dính chấn thương sau SEA Games và tôi sẽ tập trung giúp họ hồi phục", HLV Park trả lời truyền thông nước nhà tại sân bay Gimhae.

"Tại Việt Nam, mọi người luôn nói về Olympic và vòng chung kết World Cup nhưng chúng tôi không thể chỉ nghĩ mà không chuẩn bị điều gì. Vòng chung kết U23 sắp tới cũng không đơn giản và đích ngắm trước mắt của chúng tôi là vượt qua vòng bảng", Yonhap dẫn lời ông Park.

Sáng 14/12, HLV Park Hang-seo cùng các trợ lý và 28 cầu thủ U23 Việt Nam đã đặt chân xuống Hàn Quốc, chuẩn bị bước vào đợt tập huấn tại đây trước khi tham dự vòng chung kết U23 châu Á tại Thái Lan. Ở giải lần này, 3 đội có thành tích tốt nhất sẽ có vé dự Olympic 2020 tại Tokyo.

HLV Park được chào đón ở quê nhà. Ảnh: Yonhap.

HLV Park được chào đón ở quê nhà. Ảnh: Yonhap.

HLV Park cũng được truyền thông xứ Hàn đặt những câu hỏi về tương lai. Ông một lần nữa phủ nhận việc sẽ trở lại làm việc tại quê nhà: "Hiện ở Hàn Quốc có nhiều HLV trẻ và tài năng hơn tôi. Sự nghiệp ở Hàn Quốc của tôi đã đến lúc dừng lại".

Khi được hỏi về nguyên nhân lựa chọn thành phố Tongyeong là nơi tập huấn cho U23 Việt Nam chứ không phải Seoul, HLV Park cho rằng thời tiết của Seoul lúc này đang lạnh và không có lợi cho việc tập luyện của cầu thủ, trong khi thành phố biển Tongyeong có thời tiết ấm áp, phù hợp cho quá trình chuẩn bị của đội.

Trước khi trở lại Hàn Quốc cùng U23 Việt Nam, HLV Park Hang-seo vừa cùng U22 Việt Nam giành tấm huy chương vàng SEA Games 30. Đây là danh hiệu thứ 2 của ông cùng bóng đá Việt Nam, sau chức vô địch AFF Cup 2018. Ngoài ra, ông còn giúp các đội tuyển Việt Nam tiến sâu ở các giải đấu tầm châu lục.

"Với sự cổ vũ, khích lệ của người hâm mộ Hàn Quốc cũng như Việt Nam, tôi đã có thể cùng các cầu thủ giành tấm huy chương vàng SEA Games sau 60 năm. Cá nhân tôi cảm thấy rất vinh dự với thành tích này", ông Park nói.

Khi được làm cách nào ông cùng các học trò gặt hái được thành công, nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định: "Bí quyết vô địch SEA Games chính là tinh thần dân tộc", thầy Park nhấn mạnh.

Ngoài ra, ông Park cho biết đã mơ giúp tuyển Việt Nam vô địch SEA Games ngay từ khi lên nhậm chức. Ông khẳng định chiến thắng ngày hôm nay là công lao của tất cả thế hệ đi trước.

HLV Park được người hâm mộ chào đón nồng nhiệt tại Hàn Quốc Sáng 14/12, HLV Park Hang-seo đã tới Hàn Quốc, trong chuyến tập huấn của U23 Việt Nam. Tại sân bay quê nhà, HLV Park được đông đảo người hâm mộ và truyền thông chào đón.

Phúc Long

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/hlv-park-muc-tieu-cua-viet-nam-la-du-olympic-post1025339.html