HLV Park hứa sẽ chơi tấn công tổng lực để thắng Indonesia

Chia sẻ với báo giới sau chiến thắng 6-0 trước Brunei, HLV Park Hang-seo cảm ơn toàn đội, nhưng vẫn yêu cầu các học trò cần cố gắng hơn trong 2 trận tới gặp Indonesia và Thái Lan.

Highlights vòng loại U23 châu Á: Việt Nam 6-0 Brunei Đội tuyển U23 Việt Nam thể hiện sức mạnh vượt trội khi giành chiến thắng với tỷ số 6-0 trước Brunei trong trận ra quân tại bảng K vòng loại châu Á.

U23 Việt Nam đã có thắng lợi đầu tiên tại vòng loại U23 châu Á 2020 trước đối thủ Brunei. Chiến thắng 6-0 trước Brunei giúp U23 Việt Nam tạm dẫn đầu bảng K vòng loại U23 châu Á dù sử dụng đội hình vắng nhiều trụ cột.

Chia sẻ với báo giới sau trận, HLV Park Hang-seo nói: “Tôi hài lòng vì trận hôm nay. Đội chưa hoàn thiện, nhưng các cầu thủ đã rất nỗ lực. Dù vậy, họ vẫn phải nỗ lực hơn nữa. Một lần nữa, tôi cảm ơn các cầu thủ".

HLV Park Hang-seo vẫn muốn U23 Việt Nam thắng đậm hơn. Ảnh: Minh Chiến.

HLV Park Hang-seo vẫn muốn U23 Việt Nam thắng đậm hơn. Ảnh: Minh Chiến.

"Tôi nghĩ nhiều về Đình Trọng, đã trao đổi nhiều với cậu ấy, các bác sĩ và thành viên ban huấn luyện. Về mặt y học, Đình Trọng hoàn toàn có thể thi đấu, không chơi được 90 phút nhưng có thể đá ít nhất 45 phút. Sau đây, chúng ta sẽ gặp Indonesia và Thái Lan. Tôi muốn cậu ấy vào sớm để làm quen với điều đó", HLV Park chia sẻ thêm.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết không đồng tình hoàn toàn với nhận định rằng bóng bổng là lối chơi của U23 Việt Nam. "Khi chúng ta xuống cánh, thì các cầu thủ chạy cánh thường tạt bổng hoặc sệt. Còn hôm nay, chúng ta thường tạt bổng. Trước Brunei, U23 Việt Nam không chơi theo kiểu đánh bổng thẳng vào khu 16,5 m. Tôi không muốn tạt bổng nhiều, và các cầu thủ cũng không thích thế. Còn lối chơi hiệu quả nhất của chúng ta là ngắn, tận dụng tính cơ động và sắc nhọn của các cầu thủ".

Thái Lan và Indonesia khác hoàn toàn so với đội hình ở giải U22 Đông Nam Á tại Campuchia. Indonesia thay 4 người, còn Thái Lan phải thay tới 15 cầu thủ. Indonesia cũng có nhiều cầu thủ có năng lực tốt. Đường chuyền ngắn vào các không gian của họ khá tốt.

Thái Lan là chủ nhà của U23 châu Á 2020, nên chuẩn bị rất nhiều. Trận gặp U23 Indonesia đã cho thấy họ chuẩn bị tốt thế nào. Họ là đối thủ của U23 Việt Nam ở trận cuối và là đội bóng chuẩn bị chu đáo.

HLV Park Hang-seo khẳng định: "Chúng tôi sẽ chơi tất tay, đá tổng lực để làm sao thắng trận tới với Indonesia. Còn kết quả của Thái thế nào, tôi vẫn chưa tính tới".

Cầu thủ Brunei khóc nức nở sau khi phạm lỗi với Quang Hải Phút 77 trong trận thua 0-6 trước U23 Việt Nam, số 6 Muhammad Aminuddin bên phía Brunei phạm lỗi với Quang Hải trong khu vực cấm địa để rồi khóc nức nở khi nhận thẻ đỏ.

Thanh Hà

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hlv-park-hua-se-choi-tan-cong-tong-luc-de-thang-indonesia-post928276.html