HLV Park Hang-seo xát vào nỗi đau của người Thái trước đại chiến

HLV Park Hang-seo nhắc lại việc bóng đá Thái Lan liên tiếp thất bại trước bóng đá Việt Nam trong thời gian qua nhằm hạ nhuệ khí của đối thủ.

HLV Park Hang-seo

HLV Park Hang-seo

Trong buổi họp báo trước trận đấu giữa Thái Lan và Việt Nam vào 19h ngày mai (5/9), HLV Park Hang-seo đã cho thấy mình là một nhà cầm quân đầy khôn khéo. Ông thầy người Hàn Quốc cho biết, trước mỗi trận đấu ông đều cảm thấy áp lực nhưng đã quen với điều này bởi từng kinh qua nhiều trận đánh lớn.

Cũng theo ông Park, Thái Lan mới là đội phải chịu áp lực nhiều hơn ở trận đấu ngày mai: “Gần đây, khi chạm trán Việt Nam ở các giải U15, U18 và giải nữ, Thái Lan toàn thua. Với đội U23, từ khi tôi làm việc đến nay, Thái Lan cũng thua chúng tôi hai hay ba trận gì đó. Tôi biết Thái Lan đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận đấu này, họ có tân HLV. Nhưng tôi nghĩ ngày mai sẽ là một trận đấu khó khăn cho họ. Thái Lan đang chịu sức ép vì phải chiến thắng”.

Phát biểu trên của ông Park hẳn khiến người Thái cảm thấy không vui. Đây cũng có thể coi là một ngón đòn tâm lý chiến bởi người Thái có thể vì vậy mà nôn nóng hoặc mất nhuệ khí chiến đấu. Chưa dừng lại, ông Park nói tiếp: “Trận thắng ở King’s Cup không nói lên nhiều điều nhưng nó mang ý nghĩa riêng, giúp chúng tôi tự tin hơn”.

Về tiền vệ được mệnh danh là Messi Thái Chanathip Songkrasin, ông Park nhận xét: “Cậu ấy là một trong những tài năng xuất sắc của bóng đá Thái Lan và đang thi đấu ở Nhật Bản. Chúng tôi đã xem cậu ấy thi đấu ở Asian Cup. Chanathip không có thể hình lý tưởng nhưng kỹ thuật, chơi được cả hai chân, khả năng phối hợp của cậu ấy với các đồng đội cũng rất tốt. Thái Lan có nhiều cầu thủ giỏi nhưng chúng tôi vẫn phải dè chừng Chanathip”.

Thùy Linh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/hlv-park-hang-seo-xat-vao-noi-dau-cua-nguoi-thai-truoc-dai-chien-d433513.html