HLV Park Hang-seo và VFF có động thái lạ chưa từng thấy

HLV Park Hang-seo và VFF có quyết định lạ liên quan tới tuyển U23 Việt Nam.

U23 Việt Nam sẽ có những đợt tập trung ngắn hạn

U23 Việt Nam sẽ có những đợt tập trung ngắn hạn

Theo thông tin Báo Giao thông đăng tải, từ ngày 8-11/7, tuyển U23 Việt Nam sẽ tập trung ngắn hạn tại Hà Nội. Trong vòng 4 ngày, thầy trò ông Park sẽ tập luyện và có 1 trận đá tập với U18 Việt Nam. Đáng chú ý, từ nay tới khi hội quân chuẩn bị cho SEA Games 30, U23 Việt Nam còn cả thảy 4 lần tập trung ngắn hạn.

Theo lý giải từ VFF, trong đội hình U23 Việt Nam có rất nhiều các cầu thủ đồng thời cũng đang là tuyển thủ ĐTQG Việt Nam chuẩn bị cho Vòng loại World Cup 2022. Bên cạnh đó, đại đa số các cầu thủ xuất sắc trong lứa tuổi U22/U23 cũng đều tham gia thi đấu tại các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia. Do vậy, việc tập trung dài ngày và đầy đủ những cầu thủ tốt nhất trong thời gian các giải đấu quốc nội đang diễn ra là điều rất khó khăn bởi sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi của các CLB.

Với mục đích vừa đảm bảo công tác chuyên môn cho ĐT U23 Việt Nam vừa cân bằng lợi ích cho các CLB có cầu thủ được triệu tập cho chiến dịch SEA Games 30, HLV Park Hang-seo quyết định thay vì tập trung dài ngày như thông lệ, ông sẽ tập trung ngắn hạn ĐT U23 Việt Nam trong những ngày không diễn ra các trận đấu ở giải quốc nội.

Mỗi đợt tập trung trong giai đoạn này chỉ kéo dài 4-8 ngày. Chỉ đến khi các giải chuyên nghiệp kết thúc mùa giải (dự kiến muộn nhất là ngày 6/10), ĐT U23 Việt Nam mới tập trung dài hạn để rèn giũa, hoàn thiện và ổn định lực lượng, lối chơi trước khi lên đường sang Philippines tham dự đại hội thể thao khu vực.

Trong lịch sử bóng đá Việt Nam, VFF chưa từng có lịch hội quân đặc biệt đến vậy. Thành phần hội quân ở mỗi đợt cũng có thể khác nhau, tùy thuộc vào phong độ các cầu thủ. Cốt lõi vấn đề là nó sẽ giúp HLV Park Hang-seo nhìn được tổng quát lực lượng sẽ cùng ông chinh chiến tại SEA Games 30.

Các đợt tập trung ngắn hạn tiếp theo được lên lịch như sau:

- Đợt 2: Từ ngày 22/7 đến 25/7/2019, đá tập với 1 CLB V.League vào ngày 24/7/2019.

- Đợt 3: Từ ngày 5/8 đến ngày 8/8/2019, đá tập với 1 CLB V.League vào ngày 7/8/2019.

- Đợt 4: Từ ngày 12/8 đến ngày 15/8/2019, đá tập với 1 CLB V.League vào ngày 14/8/2019.

- Đợt 5: Từ ngày 2/9 đến 10/9/2019, dự kiến sẽ thi đấu giao hữu với ĐT U22 Trung Quốc trên sân khách vào ngày 8/9/2019.

- Đợt 6: Từ ngày 7/10 đến ngày 31/10/2019, dự kiến sẽ có một trận giao hữu quốc tế trên sân nhà vào ngày 13/10/2019 với đối tượng sẽ được xác định sau.

- Đợt 7: Từ ngày 1/11 đến ngày 20/11/2019, thi đấu 2 trận tại giải bóng đá quốc tế BTV Cup 2019 nhằm rà soát, đánh giá, tổng duyệt lực lượng trước khi di chuyển sang Philippines tham dự SEA Games 30.

Danh sách U23 Việt Nam tập trung từ 8-11/7:

Thủ môn: Đỗ Sỹ Huy (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Phan Văn Biểu (SHB Đà Nẵng).

Hậu vệ: Nguyễn Khắc Vũ (Long An), Lê Ngọc Bảo (Phố Hiến), Nguyễn Văn Đạt (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Nguyễn Bá Đức (SLNA), Vũ Viết Triều (Than Quảng Ninh).

Tiền vệ: Nguyễn Sỹ Tú (Phù Đổng), A Mít (SHB Đà Nẵng), Trần Văn Bửu, Nguyễn Vũ Tín (Sài Gòn), Trần Thanh Sơn, Trần Bảo Toàn (HAGL), Martin Lò, Nguyễn Trọng Long (Phố Hiến).

Tiền đạo: Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Trần Việt Cường (B.Bình Dương), Huỳnh Tiến Đạt (Phố Hiến).

Phương Linh

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/hlv-park-hang-seo-va-vff-co-dong-thai-la-chua-tung-thay-d426455.html