HLV Park Hang-seo và 'vết nứt dưới chân thành' ở đội tuyển Việt Nam

HLV Park Hang-seo phải đề phòng nguy cơ xấu xảy ra với hàng thủ đội tuyển Việt Nam tại vòng loại World Cup 2022.

Duy Mạnh và Đình Trọng đang không có phong độ cao

Mấy ngày gần đây, giới mộ điệu bàn tán nhiều về việc trung vệ Nguyễn Hữu Tuấn của HAGL không được HLV Park Hang-seo trao cơ hội ở đội tuyển Việt Nam, dù anh đang thể hiện phong độ ấn tượng.

Tuy nhiên, nếu ai theo dõi HLV Park trong vài năm qua thì dễ dàng lý giải cho động thái của ông Park.

Hữu Tuấn từng được lên tuyển ở 5 trận vòng loại World Cup 2022 hồi năm 2019 nhưng không vào sân lần nào.

Xuyên suốt 5 trận này, ông Park tuyệt đối tin dùng bộ ba trung vệ Duy Mạnh - Ngọc Hải - Tiến Dũng.

Đây là những cầu thủ nhà cầm quân Hàn Quốc tin tưởng nhất bên cạnh Trần Đình Trọng, người mới bình phục chấn thương.

Như vậy có nghĩa ông Park sẽ có tới 4 trung vệ tốt nhất trong suy nghĩ, đánh giá của mình, đủ để xoay tua hoặc dự phòng.

Đương nhiên, Hữu Tuấn có lên tuyển hay không chẳng phải vấn đề bởi vị trí của anh vốn là ở băng ghế dự bị.

Với tính chất quan trọng của ba trận đấu sắp tới, tin chắc ông Park vẫn đặt niềm tin vào những cái tên cũ.

Tuy nhiên, cần nhớ rằng Đình Trọng mới trở lại sau chấn thương, chưa có trạng thái tốt nhất cả về thể lực lẫn phong độ.

Tương tự là Duy Mạnh, cầu thủ này cũng thi đấu chưa thực sự hiệu quả ở những trận vừa qua.

2/4 mắt xích gặp vấn đề, cộng thêm Văn Hậu khả năng sẽ vắng mặt và Trọng Hoàng nghỉ trận gặp Indonesia, hàng thủ sẽ là điểm nóng cần gia cố ở tuyển Việt Nam.

Trong triết lý của ông Park, hàng thủ luôn được ưu tiên số 1. Cũng vì lẽ đó, ông cực hạn chế thay đổi nhân sự khu vực này.

Vào những thời điểm Đình Trọng, Duy Mạnh, Tiến Dũng, Ngọc Hải đạt phong độ cao, đương nhiên mọi thứ đều trở nên đơn giản.

Tuy nhiên, khi xuất hiện một hai vết nứt, tuyển Việt Nam cần hết sức đề vòng.

Vết nứt tuy nhỏ nhưng cũng có thể trở thành điểm yếu để đối thủ khai thác, từ đó kéo sập “thành trì màu đỏ”.

Liên quan tới tuyển Việt Nam, tại bảng G vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, thầy trò ông Park đang dẫn đầu với 11 điểm.

Xếp sau lần lượt là Malaysia 9 điểm, Thái Lan 8 điểm, UAE 6 điểm và Indonesia 0 điểm.

Theo lịch, tuyển Việt Nam còn 3 trận gặp Indonesia (7/6), Malaysia (11/6) và UAE (15/6).

Muốn chắc vé vào vòng loại cuối, Công Phượng và đồng đội cần tích lũy thêm 6 điểm từ 3 đối thủ này.

Dự kiến, tuyển Việt Nam sẽ hội quân vào ngày 10/5, tập luyện trong nước trước khi rút gọn danh sách và bay sang UAE vào ngày 27/5.

Tại đây, nhà vô địch AFF Cup sẽ đá giao hữu với Jordan vào ngày 31/5.

Xem video:

Gia Hưng

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/hlv-park-hang-seo-va-vet-nut-duoi-chan-thanh-o-doi-tuyen-viet-nam-d504011.html