HLV Park Hang-seo và những lần bảo vệ học trò bất chấp án phạt

Dù phải đôi mặt với án phạt từ trọng tài nhưng HLV Park Hang-seo vẫn luôn đứng ra bảo vệ các cầu thủ của mình.

Hai lần đứng ra bênh học trò trước giới truyền thông

Hai thủ môn chính của U22 Việt Nam là Bùi Tiến Dũng và Văn Toản đều đã có những sai lầm riêng của mình trong các trận đấu của đội tại vòng bảng bóng đá nam SEA Games 30. Những sai lầm này đều đã trở thành bàn thua và gây ảnh hưởng nhẹ đến thành tích của đội.

Tuy nhiên, trước lời chất vấn của giới truyền thông, HLV Park Hang-seo vẫn luôn đứng ra bảo vệ các học trò của mình.

Nhà cầm quân người Hàn Quốc đã từng phát biểu: "Cả hai đều gặp những sai lầm. Tôi hiểu được điều đó nên không muốn nói nhiều về chuyện phía trước. Sau trận đấu, HLV thủ môn đã giải thích rằng, họ nên làm thế nào ở những tình huống tương tự nhằm tránh sai lầm trong tương lai".

Tấm thẻ vàng vì tính nóng như hỏa

HLV Park Hang-seo đã phải nhận một thẻ vàng từ trọng tài trong trận U22 Việt Nam gặp U22 Campuchia vào tối ngày 7/12.

Ở tình huống này, cầu thủ Mao Piseth cua U22 Campuchia đã phạm lỗi một cách khá thô bạo với tiền vệ Trọng Hoàng. Sau tình huống phạm lỗi này, Trọng Hoàng đã phải nằm sân và có biểu hiện đau đớn. Không chịu được với tình huống học trò bị phạm lỗi một cách thô bạo, HLV Park Hang-seo đã lao ra đường pitch để phản ứng.

Trọng tài chính đã rút một thẻ vàng phạt Mao Piseth vì pha vào bóng nguy hiểm, đồng thời phạt ông Park Hang-seo vì sự thiếu kiềm chế.

Phản đối quyết định bất lợi cho học trò

Trong trận U22 Việt Nam gặp U22 Singapore, trọng tài chính người Kuwai đã đưa ra quyết định bất lợi với U22 Việt Nam khi từ chối cho các cầu thủ thực hiện quả đá phạt góc trong phút cuối bù giờ. Vị vua áo đen này cho rằng thời gian bù giờ đã hết nên không để U22 Việt Nam thực hiện đá phạt góc dù trước đó chính ông đã đưa ra quyết định phạt góc cho quân đoàn áo đỏ.

Không phục quyết định của trọng tài, HLV Park Hang-seo đã nhanh chóng tiến tới đường biên để chất vấn trọng tài chính. Ông cùng các trợ lý đã khiếu nại khá gay gắt về quyết định này. Một trọng tài biên đã phải đứng ra dàn xếp, xoa dịu cơn nóng nảy của HLV Park Hang-seo.

Dành tình cảm cho ĐT nữ Việt Nam

Dù khá bận rộn trước thềm trận chung kết môn bóng đá nam, nhưng HLV Park Hang-seo cùng các trợ lý vẫn dành thời gian đến theo dõi toàn bộ trận chung kết của thầy trò HLV Mai Đức Chung. Sự xuất hiện của HLV Park Hang-seo đã giúp ĐT nữ Việt Nam có thêm động lực, thi đấu trọn vẹn 120 phút gay cấn và có được chiến thắng sát nút trước đại kình địch ĐT nữ Thái Lan.

Nhận thẻ đỏ trận chung kết

Tấm thẻ đỏ ở phút 77 trong trận chung kết giữa U22 Việt Nam và U22 Indonesia được xem là minh chứng lớn nhất cho tình cảm của HLV Park Hang-seo dành cho học trò.

Khi Trọng Hoàng bị đối thủ phạm lỗi nguy hiểm nhưng trọng tài không phạt nặng, HLV Park Hang-seo đã rời khu kỹ thuật và phản ứng gay gắt với trọng tài. Nhà cầm quân người Hàn Quốc phải nhận thẻ đỏ trực tiếp.

Kết quả cuối cùng, U22 Việt Nam có được chiến thắng trọn vẹn 3-0 trước U22 Indonesia 3-0 để lần đầu tiên đăng quang ngôi vương SEA Games 30.

Đăng Huy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/hlv-park-hang-seo-va-nhung-lan-bao-ve-hoc-tro-bat-chap-an-phat-20191211111646218.htm