HLV Park Hang-seo và nhiều học trò không dự giải U22 Đông Nam Á

Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) vừa xác nhận, HLV Park Hang-seo cùng lứa cầu thủ Quang Hải, Văn Hậu, Đức Chinh, Tiến Dũng... sẽ không dự giải U22 Đông Nam Á dù họ vẫn còn trong độ tuổi.

Lý giải về điều này, VFFcho biết, trong một năm qua, HLV Park Hang-seo cùng các học trò đã tham dự bốn đấu trường lớn liên tục là giải U23 châu Á, Asiad, AFF Cup và Asian Cup. Sắp tới, HLV Park sẽ dẫn dắt tuyển Việt Nam đá trận tranh cúp AFF - EAFF vào ngày 26-3. Ông cũng cần thời gian chuẩn bị cho tuyển Việt Nam đá 6 trận vòng loại World Cup ở nửa sau năm 2019.

Do đó, VFF muốn các cầu thủ được nghỉ ngơi, đồng thời để lứa cầu thủ trẻ tham dự, tích lũy kinh nghiệm làm nòng cốt cho bóng đá Việt Nam trước thềm vòng loại U23 Châu Á 2020 và xa hơn nữa là SEA Games 2021 tổ chức tại Việt Nam.

HLV Nguyễn Quốc Tuấncũng từng dẫn dắt HAGL ở các mùa giải 2016 và 2017. Ảnh: Zing.vn

Thay vào đó, ông Nguyễn Quốc Tuấn là người được VFF chỉ định dẫn dắt các cầu thủ trẻ dự giải đấu này. Ông Nguyễn Quốc Tuấn trước đây là một thủ môn, sau đó làm trợ lý thủ môn ở HAGL, HLV thủ môn U19 Việt Nam và dẫn dắt HAGL thi đấu ở V-League 2016, 2017.

Cũng theo VFF, nòng cốt tuyển U22 Việt Nam sẽ là những cầu thủ thuộc lứa U19 Việt Nam mới nhất của HLV Hoàng Anh Tuấn, một số cầu thủ U21 và U22 chưa có cơ hội lên tuyển.

Giải U22 Đông Nam Á diễn ra từ ngày 17-2 đến 2-3-2019 tại Campuchia. Việt Nam ở bảng A cùng Thái Lan, Timor-Leste, Lào, Brunei và Philippines. Bảng B gồm Campuchia, Malaysia, Indonesia và Myanmar.

HP

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/hlv-park-hang-seo-va-nhieu-hoc-tro-khong-du-giai-u22-dong-nam-a-133710.html