HLV Park Hang-seo và bức tranh 10 năm cho nền bóng đá Việt Nam

Gạt sang một bên những thành công trong năm 2018, thầy Park sớm nhận ra con đường đi cho bóng đá Việt Nam nếu muốn tiếp tục phát triển ổn định trong tương lai.

HLV Park Hang-seo và các tuyển thủ Việt Nam xứng đáng nhận được lời khen khi trở về từ Asian Cup 2019 với việc lọt vào vòng 8 đội mạnh nhất. Đây là thành tích tốt nhất trong số các đại diện đến từ khu vực Đông Nam Á và cũng là tốt nhất trong lịch sử bóng đá Việt Nam (chúng ta từng lọt vào tứ kết Asian Cup 2007 nhưng khi đó không có vòng 1/8).

Bên cạnh đó, nhà vô địch AFF Cup 2018 còn nhận được nhiều lời khen ngợi sau trận tứ kết đối đầu Nhật Bản. Dù đối thủ được xem là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch, đội tuyển Việt Nam vẫn thể hiện tinh thần thi đấu quyết tâm và tổ chức được thế trận sòng phẳng.

Thầy Park cùng đội tuyển Việt Nam ăn mừng chức vô địch AFF Cup 2018. Ảnh: Thuận Thắng.

Thầy Park cùng đội tuyển Việt Nam ăn mừng chức vô địch AFF Cup 2018. Ảnh: Thuận Thắng.

Câu hỏi đặt ra sau những thành công

Năm 2018, ông cùng các học trò từng tạo nên "kỳ tích Thường Châu" khi giành quyền vào chơi trận chung kết U23 châu Á, lọt vào top 4 Á vận hội hay vô địch Đông Nam Á sau 10 năm người Việt Nam chờ đợi.

Đó là lý do khiến tờ báo Joongang Ilbo của Hàn Quốc nhận định: "Ông Park xứng đáng được hoan nghênh khi tạo ra những bước tiến vượt bậc bằng cách thay đổi những điều cơ bản trong lòng bóng đá Việt Nam, nơi vốn luôn được coi là 'vùng trũng' của bóng đá châu Á. Đó là lý do ông được mệnh danh là người hùng bóng đá của quốc gia này".

HLV Park đã thành công trong cả 4 giải đấu gần nhất cấp độ khu vực và châu lục, tuy nhiên thử thách vẫn chưa kết thúc tại đây. Chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn còn một chặng đường dài để tiến tới Thế vận hội Olympic Tokyo 2020 và World Cup 2022 Qatar.

Trong khi vòng loại World Cup sẽ bắt đầu diễn ra trong năm nay, thì vòng loại cuối cùng của Olympic được tổ chức vào tháng 1/2020. Sẽ không còn quãng nghỉ nào để sống trong vinh quang của quá khứ, thầy Park luôn đau đáu những kế hoạch ở thì tương lai.

Sau khi kết thúc Asian Cup và trở về quê hương để nghỉ ngơi, các phóng viên Hàn Quốc ghi nhận rằng ông Park không còn thể hiện niềm vui khi lọt vào tứ kết giải đấu châu lục.

Chiến lược gia 60 tuổi chia sẻ: "Tôi có giải vòng loại U23 châu Á vào tháng 3/2019, vòng loại World Cup và cả vòng loại cuối cùng Olympic vào năm sau. Tôi đang cùng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) nghiên cứu xem nên tập trung vào điều gì".

Tờ Joongang Ilbo phân tích thầy Park đang đứng ở "ngã 3 đường" để lựa chọn liệu nên đặt trọng tâm vào lứa U23 hay đội tuyển quốc gia. "Ông sẽ làm tất cả để phục vụ cho kỳ Olympic đang đến gần, hay hướng tới một kế hoạch cho World Cup xa hơn", tờ báo đặt ra câu hỏi.

Ở HLV Park không đơn giản chỉ có sự chân thành, ông luôn tập trung vào chiến thắng và thành quả lâu dài chứ không phải cái lợi trước mắt. Không phải chiến thắng bằng việc làm nên kỳ tích hay ghi tên mình lên trang sử khi đặt chân vào đấu trường World Cup như phép nhiệm màu trong chốc lát, mà chiến thắng đến từ việc thực sự giúp cho bóng đá Việt Nam phát triển, nhận được sự công nhận của công chúng, sánh ngang với nền bóng đá chuyên nghiệp khu vực và quốc tế.

Đó chính là bức tranh toàn cảnh của nền bóng đá Việt Nam sau 10 năm mà HLV Park từng nét vẽ lên. Ông trả lời các phóng viên: "Tôi không thể tự mình tiến tới Olympic hay World Cup. Tôi phải lên kế hoạch và xây dựng hệ thống ngay từ bây giờ".

Thầy Park đang nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ VFF. "Nhưng tôi không thể tự hài lòng với sự tin tưởng đó. Dù chỉ là vui thôi cũng không thể. Vì sự phát triển của bóng đá Việt Nam, nếu cần thiết tôi sẽ lên tiếng, cũng không ngại thuyết phục liên đoàn không được lơ là trách nhiệm của mình", HLV Park chia sẻ.

Thầy Park luôn đặt tham vọng lèo lái con thuyền bóng đá Việt Nam chạm đến những bước tiến mới. Đồ họa: Minh Phúc.

Tài năng trẻ là cốt lõi của sự cạnh tranh

Ngay từ khi được bổ nhiệm lên làm HLV trưởng của đội tuyển Việt Nam, thầy Park luôn giữ vững quan điểm đầu tư phát triển tài năng trẻ. Ông nhấn mạnh rằng hiện tại, bóng đá Việt Nam không nên kết thúc với một sự hài lòng sau những gì đã qua, mà cần "trưởng thành" để phát triển ổn định và đạt được những tiến bộ đáng kể.

Bóng đá Việt Nam đang sống trong "thời đại hoàng kim" với thế hệ vàng mang đến những thành tích lớn. Tuy nhiên, 10 năm sau, họ sẽ trở thành những cựu binh khi đã qua tuổi 30.

Ông phát biểu: "10 năm sau, các cầu thủ nhí đang 10 tuổi sẽ đến tuổi 20. VFF nên đầu tư vào lứa 10 tuổi lúc này".

Năm 2018, phóng viên của tờ Joongang Ilbo cũng đã có cơ hội phỏng vấn HLV Park và được nghe ông khẳng định tài năng trẻ luôn là nguồn năng lực cạnh tranh cốt lõi trong bóng đá. Triết lý này được ông thừa nhận từ rất sớm và bảo toàn theo thời gian.

Khi được hỏi về cơ hội của bóng đá Việt Nam tại đấu trường World Cup, thầy Park thẳng thắn đáp: "World Cup là giai đoạn khác, nhưng nếu hệ thống phát triển bóng đá thanh thiếu niên không được giải quyết, rồi mọi người nói đây là thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam, thì tôi không nghĩ như vậy".

"Tôi phải tìm kiếm những cầu thủ tốt hơn trong tương lai, nhưng Việt Nam lại chưa có một hệ thống đào tạo bóng đá trẻ chuẩn mực, nền tảng còn yếu, mới chỉ có vài CLB chuyên nghiệp đang nuôi dưỡng mầm non. Phải có những mục tiêu, kế hoạch rõ ràng cho World Cup và cần được thúc đẩy cạnh tranh sau 10 năm. Nếu hệ thống ấy không được trang bị, Việt Nam sẽ không thể dự World Cup. Còn nếu phát triển những điều trên, chúng ta có thể hy vọng", ông nói.

Ông Park canh cánh nỗi lo phát triển công tác đào tạo bóng đá trẻ tại Việt Nam. Ảnh: Minh Chiến.

Tờ Joongang Ilbo nhận định: "Vì tương lai đầy triển vọng của 10 năm sau, bóng đá Việt Nam cần chuẩn bị ngay từ bây giờ. Việt Nam phải từ bỏ lòng tham".

"Điều mà ông ấy muốn không phải là được mệnh danh ma thuật Park Hang-seo, mà là sự phát triển thực sự của bóng đá Việt Nam. Nếu tương lai của bóng đá Việt Nam có thể vươn ra cạnh tranh trên trường quốc tế, đây sẽ không phải là công lao của một 'người hùng', mà là sản phẩm của 'quá trình' miệt mài đầu tư và phát triển nghiêm túc", tác giả viết.

Định hướng đào tạo bóng đá trẻ là điều mà ông Park muốn gửi gắm để có thể phát triển bóng đá Việt Nam một cách bền vững: "Sự chú trọng của liên đoàn bóng đá giành cho thế hệ trẻ không phải vì cá nhân tôi mà có, mà đó chính là yếu tố thiết yếu để phát triển tính cạnh tranh của nền bóng đá về lâu về dài. Và bản thân tôi cũng không chắc mình có thể mãi mãi gắn bó với đất nước Việt Nam. Sau này, khi một vị HLV khác tiếp quản thay tôi, thì hệ thống đã được thiết lập sẵn sàng, dễ dàng hơn cho nền bóng đá Việt Nam phát triển".

Cuối cùng, tờ báo của Hàn Quốc kết luận: "Bóng đá Việt Nam đang có hy vọng sẽ phát triển hơn nữa trong tương lai, trong đó đóng vai trò quan trọng là sức mạnh của nhà cầm quân có khả năng vẽ ra bức tranh lớn".

Bùi Tiến Dũng nỗ lực tập luyện trong màu áo CLB Hà Nội Thủ thành người Thanh Hóa tỏ ra sớm hòa nhập với đội bóng mới, đồng thời nỗ lực tập luyện để cạnh tranh cho vị trí bắt chính ở đội bóng thủ đô mùa giải năm nay.

Bích Hiền (theo Joongang Ilbo)

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hlv-park-hang-seo-va-buc-tranh-10-nam-cho-nen-bong-da-viet-nam-post915015.html