HLV Park Hang Seo: 'UAE sẽ bung hết sức cho trận đấu với tuyển Việt Nam'

Thày Park cho rằng tuyển UAE đã lâm vào thế khó nên chắc chắn đội bóng này sẽ bung hết sức ở trận đấu với tuyển Việt Nam vào ngày 14/11 tới đây.

HLV Park Hang Seo tin tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng trước tuyển UAE. Ảnh: Vietnamnet

HLV Park Hang Seo tin tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng trước tuyển UAE. Ảnh: Vietnamnet

Sáng 13/11, buổi họp báo trước trận đấu giữa chủ nhà tuyển Việt Nam và tuyển UAE thu hút sự chú ý đặc biệt của truyền thông. Bởi đây không chỉ là cuộc tái ngộ giữa 2 đội bóng nhiều duyên nợ, mà còn có ảnh hưởng lớn tới cục diện của bảng đấu.

HLV Park Hang Seo nhận định, tuyển UAE sau trận thua trước tuyển Thái Lan đã bị đẩy vào thế yếu và sẽ tìm mọi cách giành chiến thắng trước “Ngôi sao Vàng”.

“Sau khi để thua Thái Lan, trận đấu với tuyển Việt Nam sẽ có ý nghĩa sống còn với UAE. Họ sẽ nỗ lực hết sức để giành chiến thắng, đó là điều chắc chắn. Tôi tin UAE sẽ chọn một thời điểm nào đó trong trận đấu để chơi tất tay”, thày Park nói.

Chiến lược gia người Hàn Quốc cũng đánh giá cao người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến - Bert van Marwijk nhờ thành tích đạt được trong quá khứ.

“Ông Bert van Marwijk là vị HLV tài giỏi, thường sử dụng lối chơi phòng ngự phản công, lấy sức mạnh ở hàng thủ để làm bàn đạp tấn công. Vì vậy UAE cũng thường duy trì quân số đông đảo ở tuyến giữa. Đây sẽ là trận đấu khó khăn cho tuyển Việt Nam nhưng chúng tôi luôn bước vào trận đấu với tâm thế giành chiến thắng”, chiến lược gia người Hàn Quốc chia sẻ.

Tuy nhiên, ông Park Hang Seo cũng khẳng định áp lực phải giành chiến thắng trước UAE không xuất phát từ bản hợp đồng mới ký với VFF.

Trước lời khen ngợi và đánh giá tuyển Việt Nam mạnh nhất bảng G của HLV Bert van Marwijk, HLV Park Hang Seo khẳng định ông không để tâm tới những lời khen ngợi hay chê bai mà chỉ tập trung để làm tốt nhất công việc của mình.

Hiện tại cục diện bảng G đang “căng như dây đàn” khi ba đội dẫn đầu chỉ hơn kém nhau đúng 1 điểm. Tuyển Việt Nam đang xếp vị trí nhì bảng G có cùng 7 điểm với đội đầu bảng Thái Lan nhưng kém hiệu số bàn thắng, bại. Trong khi đó, cũng sau 3 lượt trận, tuyển UAE chỉ có được 6 điểm.

Theo quy định, 8 đội đứng đầu bảng và 4 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất ở vòng loại thứ hai (tổng cộng 12 đội) sẽ giành quyền tham dự VCK Asian Cup 2023, đồng thời giành vé đá Vòng loại cuối cùng của World Cup 2022, khu vực châu Á.

Đức Tiến

Nguồn VnMedia: http://vnmedia.vn/the-thao/201911/hlv-park-hang-seo-uae-se-bung-het-suc-cho-tran-dau-voi-tuyen-viet-nam-4a83993/