HLV Park Hang-seo: 'U23 Việt Nam chưa hoàn thiện nhưng tôi hài lòng'

Sau chiến thắng 6-0 của U23 Việt Nam trước U23 Brunei, HLV Park Hang-seo cho biết hài lòng với trận đấu.

 HLV Park Hang-seo trong buổi họp báo sau trận đấu. Ảnh: Sơn Tùng

HLV Park Hang-seo trong buổi họp báo sau trận đấu. Ảnh: Sơn Tùng

"Tôi thấy hài lòng với trận đấu này, mặc dù U23 Việt Nam chưa thực sự hoàn thiện. Các cầu thủ đã thực hiện đúng đấu pháp mà Ban huấn luyện đã đề ra.

Tôi ghi nhận những nỗ lực của các cầu thủ và muốn họ cần phải nỗ lực hơn nữa".

HLV Park Hang-seo cũng nhấn mạnh: "Tôi không đồng tình với ý kiến cho rằngU23 Việt Nam chơi nhiều bóng bổng trong trận này. Khi chúng ta xuống cánh, chúng ta tạt sệt hoặc bổng. Hôm nay, U23 Việt Nam không chơi bổng và thực tế, tôi cũng không muốn chơi tạt bổng nhiều, các cầu thủ cũng vậy. Lối chơi hiệu quả của U23 Việt Nam là bóng ngắn, phối hợp nhỏ".

Quang Hải đã ghi bàn trên chấm 11m. Ảnh: Sơn Tùng

Đánh giá về 2 đối thủ sắp tới, HLV Park Hang-seo cho biết: "Đội hình Thái Lan và Indonesia khác với đội hình thi đấu tại Campuchia, có nhiều sự thay đổi nhân sự.

Indonesia có nhiều cầu thủ có năng lực cá nhân tốt, còn Thái Lan là chủ nhà của VCK U23 Châu Á 2020, rõ ràng chúng ta thấy họ đã chuẩn bị tốt, năng lực cá nhân cầu thủ tốt và thi đấu có tính kỷ luật thế nào".

Giải thích lý do đẩy Thành Chung lên đá tiền đạo, ông Park nói: "Nếu thay đổi lớn nhất, đó là việc Thành Chung lên đá tiền đạo. Chung khi đá ở CLB Hà Nội, thi thoảng cậu ấy vẫn ghi bàn nên tôi đẩy cậu ấy lên chơi tiền đạo. Nhưng trường hợp thay đổi này không phải là điều cơ bản mà chỉ mang tính nhất thời, nhiệm vụ chính của Chung vẫn là đá trung vệ".

Đây là trận đấu mà Đức Chinh đã ghi bàn thắng mở tỉ số, với bàn thắng giải tỏa cho tiền đạo số 18 sau hơn 1 năm không ghi bàn cho các ĐTQG.

HLV Park Hang-seo cho biết: "Tôi chưa hiểu Bình lắm, còn Chinh đã khoác áo ĐTQG. Cậu ấy lâu lắm mới ghi bàn nên nó sẽ mang lại sự tự tin".

Trong khi đó, HLV Stephen Ng Heng Seng của U23 Brunei cho rằng: "Chúng ta đều biết U23 Việt Nam là đội bóng hàng đầu Châu Á, chiến thuật của Brunei thì tất cả cũng thấy trên sân rồi, chỉ có vậy thôi. Các học trò của tôi đã làm đúng những chiến thuật đề ra, tôi không có gì bất ngờ về kết quả này.

Điều tôi ấn tượng với U23 Việt Nam là từng cá nhân đều tốt và rất ấn tượng với cầu thủ số 19.

U23 Brunei có sự chuẩn bị tốt nhưng bảng K có nhiều đội mạnh, chúng tôi đã cố gắng hết khả năng và khá thất vọng với trận thua 0-6".

Với chiến thắng 6-0 trước U23 Brunei, U23 Việt Nam đã tạm thời vươn lên giành ngôi đầu bảng K vòng loại U23 Châu Á 2020. Ở trận đấu trước đó, U23 Thái Lan đã giành chiến thắng 4-0 trước U23 Indonesia.

Ở lượt trận thứ 2 ngày 24.3, U23 Indonesia sẽ gặp U23 Việt Nam, còn U23 Thái Lan sẽ gặp U23 Brunei.

ĐĂNG HUỲNH

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/hlv-park-hang-seo-u23-viet-nam-chua-hoan-thien-nhung-toi-hai-long-664204.ldo