HLV Park Hang Seo: U23 Việt Nam cần thua để biết yếu thế nào

Tung nhiều cầu thủ dự bị vào sân để thử nghiệm đội hình, U23 Việt Nam đã thất bại đáng tiếc 1-2 trước U23 Uzbekistan.

Phát biểu sau trận, HLV Park Hang Seo chỉ ra những nguyên nhân khiến U23 Việt Nam thi đấu rời rạc, thiếu chắc chắn trong trận này:

"Hôm nay, các cầu thủ ra sân đã không tập trung hết mức trong thi đấu, liên tục chuyền bóng hỏng, không có sự gắn kết nào. Một số còn quá ham dứt điểm, sút xa mà không tìm cách phối hợp với đồng đội. Nhưng không sao, cần phải thua để mà biết chúng ta đang thiếu những gì".

"Trận đấu này cũng chỉ là giao hữu, là dịp để tôi thử nghiệm, hiểu rõ hơn những cầu thủ dự bị của đội, để hướng tới mục tiêu chính là VCK U23 châu Á 2018".

HLV Park Hang Seo không màng thắng thua tại giải M-150 (Ảnh: Hoàng Tùng)

HLV Park Hang Seo không màng thắng thua tại giải M-150 (Ảnh: Hoàng Tùng)

Khi được hỏi về hệ thống 3-4-3 vẫn chưa thể hoàn thiện, HLV Pak Hang Seo khẳng định: "Sau trận đấu hôm nay, các cầu thủ phải hiểu họ cần phải cố gắng nhiều hơn nữa nếu muốn có kết quả tốt tại VCK U23 châu Á. Về đội hình 3-4-3, chúng tôi để ngỏ khả năng sẽ tiếp tục sử dụng. Khi cần thiết nó có thể chuyển thành 5-4-1".

Phía U23 Uzbekistan, HLV Khaydarov Ravshan thừa nhận trận thắng này không nói lên được nhiều điều, vì đây chỉ là giải giao hữu, nằm trong bước chuẩn bị của các đội cho VCK U23 châu Á, sẽ diễn ra vào tháng 1/2018 tới tại Trung Quốc.

Đội hình xuất phát của U23 Việt Nam gặp U23 Uzbekistan gồm nhiều cầu thủ dự bị

Với kết quả thua 1-2 trước U23 Uzbekistan, U23 Việt Nam mất quyền vào chung kết, và sẽ chơi trận tranh giải ba vào lúc 16h ngày 15/12 tới. Đối thủ của U23 Việt Nam sẽ phụ thuộc vào kết quả trận U23 Thái Lan vs U23 Triều Tiên, nếu giành ít nhất 1 điểm, U23 Thái Lan sẽ vào chơi chung kết, và U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Nhật Bản.

Hoàng Tùng

Nguồn VTC: https://vtc.vn/hlv-park-hang-seo-u23-viet-nam-can-thua-de-biet-yeu-the-nao-d369153.html