HLV Park Hang-seo: U22 Việt Nam thể hiện tinh thần thi đấu tuyệt vời

Dù giành chiến thắng trước U22 Indonesia, HLV Park Hang-seo bày tỏ không mấy hài lòng và chịu trách nhiệm về kết quả và mọi việc xảy ra trên sân.

Chia sẻ ngay sau trận đấu với U22 Việt Nam, HLV U22 Indonesia Indra Sjafri cho biết, ở hiệp thi đấu đầu tiên U22 Indonesia đã chơi đúng kế hoạch và có bàn thắng dẫn trước. Sang hiệp 2, đã biết U22 Việt Nam sẽ tấn công nên toàn đội đã cố gắng chơi phòng ngự phản công nhưng không thành công.

"Trước mắt chúng tôi còn 2 trận đấu nữa, chúng tôi cần nhiều thông tin về các đối thủ sắp tới, dù để thua trận này nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực hướng tới trận đấu tiếp theo" - HLV Indra Sjafri cho biết.

 U22 Indonesia nhận thất bại trước U22 Việt Nam. Ảnh: Hoàng Cường

U22 Indonesia nhận thất bại trước U22 Việt Nam. Ảnh: Hoàng Cường

Ở trận đấu này, U22 Indonesia đã có bàn thắng mở tỷ số ở hiệp 1 sau pha mắc lỗi của thủ môn Bùi Tiến Dũng. Dù đã rất cố gắng nhưng U22 Indonesia không tránh khỏi 1 thất bại trước U22 Việt Nam. Đặc biệt, đó là bàn thua ở những phút cuối cùng từ bàn thắng của Hoàng Đức. Về bàn thắng này, HLV trưởng U22 Indonesia không muốn bàn luận sâu thêm.

"Thực sự, điều gì cũng có thể xảy ra trong bóng đá. Sau trận này chúng tôi sẽ nghiên cứu về các bàn thua và bàn thua từ tình huống cố định sẽ như bài tập về nhà của chúng tôi" - HLV U22 Indonesia nói.

Trong khi đó, chia sẻ sau trận đấu này, HLV Park Hang-seo cho biết, U22 Việt Nam đã thể hiện tinh thần thi đấu tuyệt vời không bao giờ từ bỏ.

"Chúng tôi - toàn thể U22 Việt Nam đã lội ngược dòng thành công và tôi muốn nói lời cảm ơn tất cả" - HLV Park Hang-seo mở đầu ngắn gọn.

Hoàng Đức tỏa sáng đúng lúc giúp U22 Việt Nam đánh bại U22 Indonesia. Ảnh: Hoàng Cường.

Ở trận đấu này, U22 Việt Nam đã gặp khó khăn trước lối chơi của U22 Indonesia, tuy nhiên các cầu thủ đã vượt qua được đối thủ. Đặc biệt là bàn thắng của trung vệ Thành Chung đã tiếp sức cho các cầu thủ thi đấu nhiệt huyết ở những phút còn lại.

"Các tình huống phối hợp cố định luôn rất quan trọng, có thể thay đổi cục diện trận đấu và chúng tôi đã tập luyện những tình huống này rất nhiều. Trong hiệp 2, chúng tôi đưa Hà Đức Chinh vào sân và thế trận đã thay đổi theo hướng mà chúng tôi mong muốn.

Về cơ bản, sơ đồ là 3-4-3 hoặc thay đổi thành 3-5-2 hay 4-5-1 tùy vào từng trận đấu và từng đối thủ. Là HLV trưởng, tôi chịu trách nhiệm về kết quả và tất cả mọi việc xảy ra trên sân" - HLV Park Hang-seo nói.

Ngọc Tú

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/hvl-park-hang-seo-u22-viet-nam-the-hien-tinh-than-thi-dau-tuyet-voi-khong-bao-gio-tu-bo-359035.html