HLV Park Hang-seo: 'U22 Việt Nam có thể thắng ĐTQG'

Tại buổi họp báo trước 2 trận giao hữu của ĐTQG và U22 Việt Nam, HLV trưởng Park Hang-seo cho biết U22 Việt Nam có thể thắng ĐTQG.

 Toàn cảnh buổi họp báo trước 2 trận đấu giao hữu của ĐT Việt Nam và U22 Việt Nam.

Toàn cảnh buổi họp báo trước 2 trận đấu giao hữu của ĐT Việt Nam và U22 Việt Nam.

- Lần này ĐT Việt Nam có quân số khá đông, HLV Park Hang-seo có ý định tăng cường một số cầu thủ sang cho đội U22 hay không?

Trong đợt tập trung lần này có 4 thủ môn và 32 cầu thủ. Hiện ĐT Việt Nam có 3 cầu thủ thuộc lứa tuổi U22 là Hai Long, Việt Anh và Văn Toản. Trong đó có Hai Long gặp chấn thương trước khi lên hội quân và đã được phẫu thuật. Trường hợp của Việt Anh, trong quá trình tập có một số va chạm, đội đã đưa đi chụp MRI và không có vấn đề gì. Tuy nhiên, chưa chắc ngày 23/12 trung vệ này đã thi đấu nhưng đến ngày 27/12 tôi sẽ xem xét việc dùng Việt Anh. Còn đối với Văn Toản, ngày 23/12 thủ môn này sẽ bắt ở đội U22, đến ngày 27 trở lại bắt cho ĐT Việt Nam.

- HLV Park Hang-seo có lo ngại giữa ĐTQG và U22 Việt Nam có sự chênh lệch lớn hay không?

Thời điểm này hai đội chưa đá nên chưa thể đánh giá đội nào hơn và sự chênh lệch giữa hai bên. Bóng đá có nhiều biến số và chưa biết điều gì sẽ xảy ra. ĐT Việt Nam có nhiều kinh nghiệm hơn, nhưng vẫn phải chờ khi bóng lăn.

- Ông Park đã quyết định sẽ chỉ đạo đội nào trong hai trận đấu sắp tới hay chưa? Liệu ông sẽ dẫn ĐTQG hay U22 Việt Nam?

Hiện nay tôi vẫn chưa quyết định sẽ ngồi ghế chỉ đạo của đội nào, điều này sẽ phải bàn bạc thêm với VFF. Tuy nhiên với tư cách HLV trưởng, tôi muốn được quan sát kỹ cầu thủ ở cả hai đội. Tôi muốn ngồi trên cao để theo dõi trận đấu, nhưng còn phải bàn thêm. Ở 2 trận đấu này tôi sẽ là người đưa ra danh sách thi đấu, nhưng trên sân có nhiều sự đột biến, tôi không ngồi ghế huấn luyện nên không chỉ đạo, các trợ lý sẽ thay đổi đưa ra quyết định.

HLV Park Hang-seo tại buổi họp báo trước 2 trận giao hữu.

- HLV Park Hang-seo cho biết ông có tính đến việc sử dụng phương án chiến thuật mới ở hai trận đấu sắp tới hay không?

Về chiến thuật, mỗi HLV có cách phán đoán và nhận định khác nhau, khi xây dựng chiến thuật cần phụ thuộc vào hai yếu tố là những cầu thủ đang có trong tay và năng lực của các cầu thủ đó. Nhưng để xây dựng được lối chơi mới thì không phải ngày một ngày hai là làm được. Bởi thế, chúng ta vẫn sẽ phải vận dụng lối chơi để phát huy được những điểm mạnh của các cầu thủ Việt Nam.Tôi cũng mong muốn làm mới đội tuyển, nhưng trên nền tảng của bóng đá Việt Nam thì tiền đạo hơi khó khăn, khi 70% các CLB dùng tiền đạo ngoại. Còn hàng tiền vệ thì tôi đã có những phát hiện mới cho mình rồi.

- Nếu không chỉ đạo trực tiếp, HLV Park Hang-seo sẽ giao quyền cho ai thay mình ở hai đội tuyển để đưa ra các phương án từ cabin huấn luyện khi trận đấu diễn ra?

Tôi sẽ bàn bạc với các trợ lý để có danh sách thi đấu cho hai đội. Dù có ngồi ở đâu thì tôi cũng phải làm tốt nhất công việc của mình. Tôi không thể trao đổi chi tiết nhưng chắc chắn sẽ có sự phân công chi tiết với từng người trong ban huấn luyện.

- Về vòng loại World Cup 2022, các đối thủ của chúng ta đều đang có những sự chuẩn bị ráo riết. Vậy còn ĐT Việt Nam thì sao?

Với tình hình dịch bệnh hiện nay, chúng ta không biết điều gì sẽ xảy ra. Nhưng chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng các phương án. Không biết lịch thi đấu có được giữ nguyên vào ngày 30/3 hay không, nhưng đội sẽ luôn có sự chuẩn bị.

- Xin cảm ơn ông !

"Ở 2 trận đấu giao hữu, nếu ĐTQG thắng U22 Việt Nam là điều bình thường, còn ngược lại sẽ là động lực cho các đàn em. Riêng bản thân tôi thấy khi ở tuổi U22 Việt Nam, sự chênh lệch với các anh lớn không quá nhiều nên không phải cứ anh lớn thì sẽ thắng được. 2 trận đấu này sẽ giúp HLV Park Hang-seo có sự chuẩn bị, hướng tới SEA Games 31 cho đội U22 Việt Nam" - thủ môn Bùi Tấn Trường chia sẻ.

Ngọc Tú

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/hlv-park-hang-seo-u22-viet-nam-co-the-thang-dtqg-404835.html