HLV Park Hang Seo: Tuyển Việt Nam đừng nghĩ thủ hòa UAE!

HLV Park Hang Seo cảnh báo tuyển Việt Nam về sức mạnh vượt trội của UAE, trong trận đấu được xem là 'chung kết' của bảng G.

Mở đầu buổi họp báo trước trận đấu, HLV Park Hang Seo dành lời khen đối thủ UAE, đồng thời cảnh báo các học trò không được ra sân thi đấu với tâm lý thủ hòa để đứng nhất bảng G, giành vé đi tiếp vào vòng loại cuối World Cup 2022.

"UAE mạnh nhất bảng G. Tuyển Việt Nam từng thắng họ 1-0 ở lượt đi nhưng tình hình hiện tại đã khác. Trình độ, kỹ - chiến thuật của họ đã tăng lên một bậc. Đây là trận đấu rất khó khăn với chúng tôi. Tôi không muốn các cầu thủ vào sân với tâm lý hòa là dẫn đầu bảng", thuyền trưởng tuyển Việt Nam nhấn mạnh.

HLV Park Hang Seo khẳng định tuyển Việt Nam không đá với tâm lý "hòa để đi tiếp"

HLV Park Hang Seo khẳng định tuyển Việt Nam không đá với tâm lý "hòa để đi tiếp"

Đánh giá về đối thủ UAE, thầy Park nói: "Họ có sự trở lại của Ali Mabkhout và 3 cầu thủ nhập tịch mới. Hai cầu thủ 11 và 15 sẽ là những cầu thủ tấn công. UAE có tổng cộng 3 cầu thủ tấn công và sức tấn công rất mạnh. Đó là chưa kể UAE có lợi thế sân nhà".

Dù đánh giá cao tuyển UAE nhưng HLV Park Hang Seo khẳng định ông và tuyển Việt Nam đã từng đối đầu với những đội bóng có hàng công mạnh hơn nhiều. Bên cạnh đó, thầy Park cũng thừa nhận hàng thủ của tuyển Việt Nam chưa phải là tốt nhất.

"UAE chưa phải là đội có hàng công tốt nhất. Chúng tôi từng gặp Iran, Iraq ở Asian Cup. Hàng phòng ngự của chúng tôi cũng chưa chắc là tốt nhất đâu. Ngày mai chúng tôi sẽ chơi theo cách mà chúng tôi đã chuẩn bị", chiến lược gia sinh năm 1959 khẳng định.

Tiến Linh là người ghi bàn thắng duy nhất giúp tuyển Việt Nam thắng UAE trận lượt đi

Nói về việc không trực tiếp chỉ đạo đội tuyển Việt Nam, HLV Park Hang Seo cho biết: “Thực ra tôi vẫn làm vai trò HLV trưởng cho đến khi trận đấu diễn ra. Chúng tôi đã chuẩn bị một số kịch bản để dùng cho ngày mai. Trận đấu sẽ có nhiều biến số và các trợ lý của tôi sẽ đưa ra ứng phó. Tôi nghĩ các trợ lý có đầy đủ năng lực để đưa ra phương án cho từng kịch bản cụ thể".

Trong khi đó, trung vệ Đỗ Duy Mạnh cho biết: "Đây là trận đấu cuối cùng của tuyển Việt Nam và đối thủ là đội chủ nhà rất mạnh. Là cầu thủ, tôi hiểu tính chất trận đấu và tuân thủ đấu pháp chiến thuật. Các anh em cầu thủ sẽ động viên nhau cho trận đấu ngày mai".

Ở trận quyết đấu với UAE, do đã nhận đủ 2 thẻ vàng, HLV Park Hang Seo bị cấm chỉ đạo tuyển Việt Nam. Theo quy định của AFC, HLV Park Hang Seo không được phép sử dụng một thiết bị công nghệ hay phương thức nào khác liên hệ với những thành viên tuyển Việt Nam đang làm nhiệm vụ ở dưới sân. Người thay thầy Park là trợ lý Lee Young Jin.

Video tuyển Việt Nam 2-1 Malaysia:

Song Ngư

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/bong-da-viet-nam/doi-tuyen-viet-nam/hlv-park-hang-seo-lenh-tuyen-viet-nam-dung-nghi-thu-hoa-uae-745862.html