HLV Park Hang-seo: Tôi vui vì Hà Đức Chinh giải hạn thành công

Nhà cầm quân người Hàn Quốc bày tỏ niềm vui khi Hà Đức Chinh ghi được bàn thắng quan trọng, mở đầu cho chiến thắng như một ván tennis trước Brunei

HLV Park Hang-seo cảm thấy rất vui khi Hà Đức Chinh ghi bàn sau hơn 1 năm "tịt ngòi"

HLV Park Hang-seo cảm thấy rất vui khi Hà Đức Chinh ghi bàn sau hơn 1 năm "tịt ngòi"

Tiền đạo Hà Đức Chinh đã phải chờ hơn 1 năm mới có được bàn thắng cho U23 Việt Nam, nếu tính từ pha lập công vào lưới U23 Iraq ở tứ kết giải U23 châu Á 2018. Bàn thắng của chân sút người Phú Thọ đã mở đầu cho một loạt 5 bàn thắng khác mà các học trò của HLV Park Hang-seo ghi vào lưới U23 Brunei.

Trả lời họp báo sau trận, HLV Park Hang-seo không giấu được sự phấn khích: "Tôi rất vui vì Hà Đức Chinh đã ghi được bàn thắng. Tôi chưa hiểu nhiều về Đinh Thanh Bình hay một số gương mặt khác, còn Hà Đức Chinh thì tôi luôn tin tưởng cậu ấy nỗ lực ở từng trận cầu được ra sân".

Nhà cầm quân người Hàn Quốc chia sẻ thêm: "Tôi hài lòng về trận đấu hôm nay, các học trò của tôi thực hiện đúng đấu pháp đề ra. Ngày hôm nay, chúng tôi cho các tiền vệ biên chơi tấn công bóng bổng nhiều nhưng tôi vẫn thích cho các học trò chơi bóng ngắn, tận dụng tốt sự cơ động của các cầu thủ. Thái Lan và Indonesia có rất nhiều thay đổi về con người so với khi họ đá chung kết giải U22 Đông Nam Á 2019. Tôi phát hiện ra U23 Indonesia có nhiều cầu thủ xử lí bóng rất kĩ thuật trong phạm vi hẹp, đây sẽ là một đối thủ rất khó chịu. Chúng tôi sẽ phải có sự chuẩn bị chu đáo cho trận đấu vào ngày 24-3 tới".

"Đối với Đình Trọng, tôi đã suy nghĩ rất nhiều và trao đổi với đội ngũ y tế. Có thể cậu ta không đá được 90 phút nhưng đá 45 thì được. Sau đây là 2 trận quan trọng với Thái Lan và Indonesia nên tôi quyết định cho Trọng ra sân với Brunei để có được cảm giác thi đấu tốt nhất. Ngoài ra, có những thời điểm khi Brunei bị đuổi 1 người, tôi chuyển đội hình sang 4 hậu vệ, đồng thời đẩy Quang Hải ra biên. Điều thú vị mà mọi người có thể nhận ra ở trận đấu này là trung vệ Thành Chung thường xuyên dâng cao tấn công như một tiền đạo. Tôi cũng hài lòng với cặp tiền vệ trung tâm Thái Quý và Việt Hưng, khi một người thường xuyên giữ vai trò chạy chỗ, một người thì đứng điểm, chọn vị trí để kiểm soát trung tâm hàng tiền vệ", HLV Park Hang-seo chia sẻ.

Anh Dũng - Ảnh: Anh Khoa

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/hlv-park-hang-seo-toi-vui-vi-ha-duc-chinh-giai-han-thanh-cong-20190322225053679.htm