HLV Park Hang Seo: Tôi nghĩ rằng trọng tài có thể chưa đúng

HLV Park Hang Seo thừa nhận ông không hài lòng với kết quả hòa của đội tuyển Việt Nam trước Thái Lan.

“Tôi không có ý kiến về định trọng tài. Tôi xem lại video bàn thắng, đó là tình huống khó nói. Tôi nghĩ rằng có thể trọng tài chưa đúng. Tôi không có nhận xét gì về trọng tài”-HLV Park Hang Seo cho biết trong buổi họp báo sau trận hòa 0-0 giữa tuyển Việt Nam và Thái Lan.

Trên sân Mỹ Đình tối nay, đội tuyển Việt Nam đã 2 lần đưa bóng vào lưới Thái Lan nhưng pha lập công của Bùi Tiến Dũng và Tiến Linh không được trọng tài người Oman, Ahmed Al Kaf công nhận. Thái Lan trong khi đó bỏ lỡ cơ hội trên chấm phạt đền khi Theerathon không thắng được Đặng Văn Lâm ở phút 28.

Hai đội rời sân với kết quả hòa 0-0. Đây là trận hòa thứ 2 giữa ông Akira Nishino và HLV Park Hang Seo.

Cuối trận đấu ông Park và một trợ lý HLV của đội tuyển Thái Lan đã to tiếng. Nói về tình huống đó, HLV Park Hang Seo cho biết: “Đó là trận đấu mà dường như họ bày ra cuộc chiến tâm lý. Cụ thể anh trợ lý không phải người Thái thì phải. Trong quá trình tôi chỉ đạo, hình như anh ấy có cười mỉa tôi. Tôi sang đó, nếu chiến đấu, tôi sẵn sàng chiến đấu”.

Theo HLV Park Hang Seo, ông không thực sự hài lòng với kết quả hòa trước Thái Lan. “Là HLV, tôi chắc chắn không hài lòng khi hòa. Tôi luôn luôn chuẩn bị cho một trận đấu để thắng. Ông Nishino chắc cũng vậy, ai cũng muốn hướng tới chiến thắng. Tuy nhiên theo tôi biết từ 2007 tới nay ta chưa thắng đội tuyển Thái lần nào, 1 điểm cũng là kết quả tốt. Từ này chúng ta sẽ không dễ dàng thua Thái nữa”-HLV Park Hang Seo cho biết.

Ông Park hôm nay cũng đề cập tới quyết định chia tay đội tuyển quốc gia của tiền đạo Anh Đức.

“Anh Đức đã có những trận đấu tốt cho đội tuyển quốc gia, Anh Đức cũng phát huy ảnh hưởng là đàn anh trong đội tuyển. Mấy hôm trước anh đức nói với tôi về ý định giã từ đội tuyển,. Tôi đã nói với VFF. Tôi muốn Anh Đức ở lại, nhưng Anh Đức nói muốn tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ. Tôi tôn trọng Anh Đức. Trưa nay, Anh Đức đã chính thức công bố trước toàn đội”.

Theo HLV Park Hang Seo, từ nay tới thời điểm gặp Malaysia vào tháng 3/2020, đội tuyển Việt Nam sẽ còn nhiều thời gian để chuẩn bị.

Tiểu Phùng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/hlv-park-hang-seo-toi-nghi-rang-trong-tai-co-the-chua-dung-1488453.tpo