HLV Park Hang-seo: 'Tôi mong các cầu thủ ra sân với trạng thái bình tĩnh nhất vào ngày mai'

Trong cuộc họp báo diễn ra trưa nay (14/12), HLV trưởng đội tuyển Việt Nam hy vọng các cầu thủ sẽ thi đấu với trạng thái bình tĩnh nhất để đoạt chiếc Cup vô địch.

Tại cuộc họp báo diễn ra hồi 11h trưa nay, huấn luyện viên (HLV) trưởng đội tuyển Việt Nam đã trả lời những câu hỏi của nhiều phóng viên trong và ngoài nước.

Mở đầu họp báo, HLV Park Hang-seo cho biết, trước hết các nhân tôi hiểu tầm quan trọng của trận đấu ngày mai. Những ngày qua chúng tôi đã có sự chuẩn bị tốt nhất. Lượt về chúng ta sẽ đá tại sân Mỹ đình, tôi mong nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của tất cả các cổ động viên (CĐV).

Lượt đi chúng ta đã có một trận đấu tốt nên trận đấu ngày mai được đá ở sân Mỹ Đình tuy sức chứa ở sân Mỹ Đình nhỏ hơn nhưng tôi mong các CĐV tạo được không khí lớn hơn, đây là động lực của chúng tôi cho trận đấu ngày mai.

Quang cảnh họp báo của đại diện đội tuyển Việt Nam trước hàng trăm phóng viên trong và ngoài nước.

Nói về việc đội tuyển thi đấu trên sân nhà, ông Park cho rằng: “Chúng ta thi đấu trên sân nhà với sự cổ động rất lớn của CĐV Việt Nam. Tuy nhiên việc cổ vũ của các CĐV sẽ tạo áp lực cho các cầu thủ, tôi mong các cầu thủ sẽ ra sân với trạng thái bình tĩnh nhất ngày mai”.

HLV Park Hang-seo mong các cầu thủ sẽ thi đấu bình tĩnh để đoạt Cup vàng.

Vị thuyền trưởng cũng cho rằng, trong thời gian 1 năm huấn luyện, chúng tôi đã tham dự các giải đấu lớn tại Trung Quốc và Indonesia. Tại những giải đấu đó, chúng tôi đã đi đến vòng chung kết và bán kết. Đáng tiếc là chúng tôi chưa giành được chức vô địch cho khán giả Việt Nam. Tôi mong lần này các cầu thủ của tôi sẽ làm được điều đó và chạm tay vào chiếc cúp vô địch.

Anh Đức cho hay, trận đấu ngày mai là trận đấu khó khăn, tất cả các anh em đều hướng tới chiếc Cup vô địch.

Trong khi đó, tiền đạo Anh Đức cho biết: “Trận đấu ngày mai là trận đấu khó khăn, tất cả các anh em đều hướng tới chiếc Cup vô địch. Trận chung kết lượt đi chúng tôi cầm hòa 2 - 2. Ngày mai, đội bạn đá trên sân khách với quyết tâm chiến thắng nên tinh thần họ rất cao và sẽ tạo cho mình một áp lực rất lớn”.

Khi một phóng viên hỏi trước việc trong trận chung kết lượt đi, các cầu thủ đã bỏ lỡ khá nhiều pha ghi bàn thì tiền đạo Anh Đức cho hay: “Những tình huống đó ai bỏ lỡ cơ hội đều rất buồn, kể cả các cầu thủ lớn trên thế giới. Trận đấu lượt đi vừa qua, trước 80.000 khán giả cho đội khách, toàn đội chịu một áp lực rất lớn trên khán đài. Đồng đội của tôi rất quyết tâm nên tôi rất tự tin khi các em thi đấu máu lửa. Tôi cũng rất yên tâm và hài lòng về màn trình diễn của toàn đội trên sân.

Trước khi kết thúc, Anh Đức nhấn mạnh: “Khi được ra sân tôi sẽ cố gắng hết mình để sau khi kết thúc trận đấu có thể nâng cao chiếc Cup lên chia sẻ niềm vui với người hâm mộ”.

Mộc Trà

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/hlv-park-hang-seo-toi-mong-cac-cau-thu-ra-san-voi-trang-thai-binh-tinh-nhat-vao-ngay-mai-20181214130728187.htm