HLV Park Hang Seo: 'Tôi mơ vô địch Đông Nam Á từ ngày được bổ nhiệm'

HLV Park Hang Seo dành tặng chiến thắng vinh quang tại SEA Games 30 cho toàn thể nhân dân Việt Nam.

"Tôi xin gửi chiến thắng này cho nhân dân Việt Nam, cho những người yêu bóng đá Việt Nam, cho VFF, tất cả các CLB và những ai yêu mến đội tuyển. Thực lòng, tôi cũng muốn gửi chiến thắng này cho các thành viên BHL, ban hậu cần - những người làm việc với tôi đến tận đêm khuya", HLV Park Hang Seo hào hứng chia sẻ về chiến thắng vinh quang của U22 Việt Nam.

Gặp rất nhiều khó khăn cả chủ quan và khách quan, đồng thời đối diện với nhiều thách thức và có thời điểm rơi vào "cửa tử" trên hành trình chinh phục, song U22 Việt Nam vẫn bình tĩnh, bản lĩnh vượt qua. Đội bóng của HLV Park Hang Seo ghi bàn nhiều nhất, thắng nhiều nhất, thủng lưới ít nhất giải. Chức vô địch quá thuyết phục.

"Khi được bổ nhiệm làm HLV trưởng tuyển Việt Nam, tôi thực sự có giấc mơ vô địch Đông Nam Á, đặc biệt là vô địch SEA Games vì 60 năm rồi chúng ta mới đạt được.

Chiến thắng này có công lao của những người đi trước, của bậc đàn anh, các HLV, cầu thủ đi trước tích lũy đến hôm nay. Sau giải này, chúng ta còn nhiều việc phải làm. Đội tuyển sẽ đi tập huấn ở Hàn Quốc. Tháng 1, chúng ta có giải đấu tiếp theo ở Thái Lan", ông Park khẳng định.

HLV người Hàn Quốc cũng chia sẻ về nỗi lo lớn nhất ở SEA Games 30, đó là chấn thương của các cầu thủ. Dù nhiều cái tên chấn thương dài hạn (Quang Hải) hay ngắn hạn (Thanh Thịnh, Trọng Hùng), U22 Việt Nam vẫn bản lĩnh vượt qua để đi đến đỉnh vinh quang.

"Lo lắng của tôi là chấn thương của cầu thủ. Trong thời gian rất ngắn, chúng ta phải đá đến 7 trận ở trên mặt cỏ nhân tạo. Tôi rất lo về chấn thương cầu thủ. Nhưng rất may là chúng ta đã chinh phục được mà không có cầu thủ nào chấn thương nặng", HLV Park Hang Seo kết luận.

Hồng Nam

Nguồn VTC: https://vtc.vn/hlv-park-hang-seo-toi-mo-vo-dich-dong-nam-a-tu-ngay-duoc-bo-nhiem-d515424.html