HLV Park Hang-seo: 'Tôi không chắc Văn Toàn có thể quay lại thi đấu'

HLV Park Hang-seo cho biết, ông không dám chắc cơ hội quay trở lại giải của Văn Toàn sau khi gặp chấn thương.

Trong cuộc tiếp đón đội tuyển Campuchia trên sân nhà Hàng Đẫy, đội tuyển Việt Nam đã thi đấu rất thuyết phục và giành chiến thắng 3-0 và tiến vào vòng bán kết với ngôi đầu bảng A.

Trả lời phỏng vấn giới truyền thông trong cuộc họp báo sau trận đấu, HLV Park Hang-seo khẳng định: "Hôm nay đội tuyển Việt Nam đã giành chiến thắng 3-0. Điều quan trọng hơn cả là chúng ta đã đạt được mục tiêu giành ngôi nhất bảng. Nếu chỉ nhìn vào kết quả thì mọi người sẽ nghĩ đây là một chiến thắng đơn giản nhưng đây là 1 trận đấu khó khăn với đội tuyển Việt Nam. Tôi xin gửi lời chúc mừng đến toàn đội".

Trước thềm trận đấu gặp đội tuyển Campuchia, cầu thủ Văn Toàn đã gặp chấn thương và không thể có mặt trong đội hình xuất phát. Sau khi ghi được bàn thắng mở tỷ số, các cầu thủ Việt Nam đã đem chiếc áo số 9 của Văn Toàn ra ăn mừng để biểu thị Văn Toàn vẫn cùng thi đấu trên sân.

Chia sẻ về vấn đề này, HLV Park Hang-seo cho biết: "Vào buổi tập cuối cùng của đội tuyển Việt Nam, Văn Toàn đã chấn thương. Cậu ấy khá suy sụp vì trong tính toán của tôi, Văn Toàn sẽ đá chính ở trận đấu này. Qua đánh giá ban đầu của tôi, chấn thương của Toàn không quá nghiêm trọng nhưng chúng ta vẫn phải chờ kết luận của bác sĩ. Là HLV, tôi rất buồn và hy vọng Toàn sẽ bình phục càng sớm càng tốt. Tuy nhiên, tôi không chắc Văn Toàn có thể trở lại hay không".

Với 10 điểm có dược, đội tuyển Việt Nam đã cán đích vòng bảng với vị trí đầu bảng A. Ở trận bán kết, đội tuyển Việt Nam sẽ đụng độ với đối thủ nhì bảng B. Dù vậy, các trận đấu ở bảng B vẫn diễn ra khá gay cấn và chưa kết thúc.

Trước câu hỏi của phóng viên về dự tính cho các đối thủ sắp tới, HLV Park Hang-seo cho biết: "Tôi cũng chưa biết đối thủ của đội tuyển Việt Nam ở trận sau là ai. Ngày mai sẽ có 2 trợ lý đến 2 trận đấu cuối bảng B (ở Thái Lan và Indonesia) để quan sát. Chúng ta cũng có rất nhiều video, tư liệu về các đối thủ nên tôi nghĩ chúng ta sẽ có kết quả tốt".

Về phần mình, trong trận đấu ngày hôm này, Quang Hải được HLV Park Hang-seo đẩy lên đá cao hơn so với những trận đấu trước. Điều này giúp cầu thủ của Hà Nội FC được bộc lộ toàn bộ khả năng của mình.

Trả lời về vị trí mới này, Quang Hải cho biết: "Đối với em thì trận nào cũng vậy. Em được giao nhiệm vụ và sẽ cố gắng thể hiện tốt. Em cảm thấy thoải mái hơn với vị trí được giao hôm nay".

Bạch Dương

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/hlv-park-hang-seo-toi-khong-chac-van-toan-co-the-quay-lai-thi-dau-20181124221445859.htm