HLV Park Hang Seo: Tôi cũng không biết sẽ bị sa thải lúc nào đâu

HLV Park Hang Seo phủ nhận việc HLV Guus Hiddink bị sa thải khỏi vị trí HLV trưởng U22 Trung Quốc là vì trận thua U22 Việt Nam.

Sáng nay (23/9), trước buổi tập đầu tiên của đợt tập trung của ĐT Việt Nam chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 gặp ĐT Malaysia và ĐT Indonesia, HLV Park Hang Seo đã trả lời phỏng vấn báo chí trong đó giải đáp nhiều câu hỏi chung từ phía người hâm mộ.

Đặc biệt, câu chuyện về đàm phán gia hạn hợp đồng giữa thầy Park và VFF lại được nhắc tới. Nhà cầm quân người Hàn Quốc khẳng định tiền bạc không phải là vấn đề trong đàm phán: "Đừng nói chuyện hợp đồng, hiện tại thời gian đóng băng. Đàm phán sẽ diễn ra sớm còn tôi sẽ dồn sức chuẩn bị tập trung cho trận đấu".

"Đồng thời, tôi khẳng định là HLV trưởng tuyển Việt Nam, nhưng còn là HLV chuyên nghiệp. Với tôi, tiền bạc không phải tất cả, cũng như không phải điều tôi nghĩ đến đầu tiên trong hợp đồng mới với VFF. Tôi đã nói với người đại diện khi đàm phán, tiền cao hay thấp không phải tất cả. Điều quan trọng nhất là phải nói cho tôi về chiến lược phát triển hay mục tiêu trong tương lai, kế hoạch của tôi rồi tiền bạc mới là vấn đề tiếp theo" – HLV Park Hang Seo chia sẻ.

Thầy Park khẳng định tiền bạc không phải là vấn đề trong đàm phán gia hạn hợp đồng

Thầy Park khẳng định tiền bạc không phải là vấn đề trong đàm phán gia hạn hợp đồng

Trước thông tin HLV Guus Hiddink bị sa thải khỏi vị trí HLV trưởng U22 Trung Quốc vì trận thua U22 Việt Nam, thầy Park cho rằng điều này là không đúng: "Tôi không biết cụ thể việc này. Ở Hàn Quốc có người bảo tôi rằng ông Hiddink thua tôi nên bị sa thải nhưng điều đó là không đúng".

HLV trưởng ĐT Việt Nam cũng cho rằng việc bị sa thải là vấn đề mà mọi HLV phải chấp nhận: "Tôi cũng không biết bị sa thải lúc nào đâu. Đó là sự thật mà các HLV phải chấp nhận. Với ông Hiddink, tôi không phải từng phục vụ ông ý mà khen ngợi nhưng ông ý thực sự rất giỏi. Đó là ngọn núi mà tôi không thể vượt qua được. Không phải vì thua tôi mà ông ý bị sa thải. Nếu nói thế thì tôi là người thất lễ. Vì tôi không phải là người như vậy".

Trước câu hỏi của phóng viên rằng thầy Park còn hạnh phúc khi ở Việt Nam hay không, nhà cầm quân người Hàn Quốc trả lời dí dỏm: "Nếu không nói về vấn đề hợp đồng thì tôi rất hạnh phục. Tôi và gia đình đang sống vui vẻ tại đây. Và tôi cũng đang làm việc một cách hạnh phúc".

Câu trả lời này đã nhận được tràng pháo tay từ phía các phóng viên, nhà báo.

Đội tuyển Việt Nam sẽ tập luyện tại sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam bắt đầu từ hôm nay (23/9). Ngày 10/10, đội tuyển sẽ thi đấu với ĐT Malaysia trên SVĐQG Mỹ Đình, sau đó sẽ di chuyển sang Indonesia để thi đấu trận kế tiếp tại Vòng loại World Cup 2022 gặp ĐT Indonesia vào ngày 15/10.

Theo H.T/VTV

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/hlv-park-hang-seo-toi-cung-khong-biet-se-bi-sa-thai-luc-nao-dau/20190923025813307