HLV Park Hang Seo: 'Tôi có trách nhiệm đền đáp tình cảm của NHM Việt Nam'

Nhà cầm quân người Hàn Quốc tái khẳng định làm việc tại Việt Nam là ưu tiên số 1 bởi ông muốn tri ân tình cảm mà người hâm mộ ở dải đất hình chữ S dành cho mình.

Sau những thành công rực rỡ với bóng đá Việt Nam thời gian qua, mà gần đây nhất là ngôi vị Á quân King”s Cup 2019, HLV Park Hang Seo không chỉ trở thành “ngôi sao” ở dải đất hình chữ S, mà còn nổi tiếng khắp châu Á.

Nhiều tờ báo Hàn quốc còn khẳng định, HLV Park Hang Seo đã và đang nhận được nhiều lời mời gọi hấp dẫn từ một số nước Đông Nam Á như Thái Lan, Malaysia và Indonesia; một số đội bóng của Hàn Quốc và một CLB của Trung Quốc.

Thậm chí, có thông tin cho rằng, một đội bóng Thái Lan sẵn sàng trả cho thầy Park mức lương 100.000 USD/tháng, gấp 5 lần những gì ông đang nhận ở Việt Nam, để có được chữ ký của nhà cầm quân 60 tuổi.

HLV Park Hang Seo: ‘Tôi có trách nhiệm đền đáp tình cảm của NHM Việt Nam’.

HLV Park Hang Seo: ‘Tôi có trách nhiệm đền đáp tình cảm của NHM Việt Nam’.

Cũng bởi vì thế, việc “đi hay ở” của HLV Park Hang Seo nhận được sự quan tâm rất lớn từ người hâm mộ. Xuất hiện trong sự kiện “Tiếp Bước Kỳ Tích” vừa được tổ chức mới đây tại TP HCM, khi được hỏi về việc gia hạn hợp đồng với Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), HLV Park Hang Seo tái khẳng định quan điểm, “ưu tiên số 1” của ông là dành cho các đội tuyển Việt Nam.

Tôi được sang Việt Nam làm việc và được rất nhiều người dân Việt Nam yêu quý, nên tôi nghĩ rằng mình cần có trách nhiệm để đền đáp tình cảm của người hâm mộ Việt Nam”, nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết.

HLV Park Hang Seo trước sau như 1 với Việt Nam.

Hợp đồng giữa HLV Park Hang-seo và VFF bắt đầu từ tháng 10-2017 và kéo dài đến tháng 1-2020. Theo điều khoản trong hợp đồng, tháng 10-2019, tức 3 tháng trước khi hết hạn, đôi bên mới ngồi lại thương thảo việc gia hạn.

HLV Park Hang-seo bày tỏ: “Hợp đồng là một vấn đề khá phức tạp. Tôi đã ủy quyền cho người đại diện, anh ấy sẽ tìm kiếm những thỏa thuận chung giữa tôi với VFF”.

Về phía VFF, Phó Chủ tịch phụ trách truyền thông Cao Văn Chóng cho biết: “VFF suy nghĩ rất nhiều về việc gia hạn hợp đồng với ông Park Hang-seo. Chúng tôi không chờ đến 3 tháng cuối mới đàm phán. Hiện VFF trong quá trình này và cần thời gian để đưa ra phương án khả thi nhất, xứng đáng với cống hiến của ông Park và phù hợp cho bóng đá Việt Nam”.

Thành tích của HLV Park Hang-seo sau 20 tháng làm việc tại Việt Nam:

-Vô địch AFF Cup

– Á quân U23 châu Á

-Top 4 ASIAD,

-Top 8 Asian Cup

– Á quân King’s Cup..

Minh Thư

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-thao/hlv-park-hang-seo-toi-co-trach-nhiem-den-dap-tinh-cam-nhm-viet-nam-5426610.html