HLV Park Hang-seo toan tính gì tại King's Cup?

Đội tuyển Việt Nam sắp dự King's Cup 2019 tại Thái Lan, giải đấu đầu tiên kể từ sau Asian Cup 2019...

Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị dự King's Cup 2019

Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị dự King's Cup 2019

Đội tuyển Việt Nam sắp dự King’s Cup 2019 tại Thái Lan, giải đấu đầu tiên kể từ sau Asian Cup 2019. Vậy thày trò HLV Park Hang-seo sẽ đặt mục tiêu như thế nào và có cơ hội ra sao ở giải đấu mà người Thái cực kỳ quyết tâm lên ngôi.

King’s Cup không dễ nhằn

Ngày 1/6 tới, đội tuyển Việt Nam sẽ hội quân để chuẩn bị dự King’s Cup 2019, diễn ra tại Thái Lan từ ngày 5 - 9/6. Dù chỉ là một giải giao hữu nhưng hành trình của thày trò HLV Park Hang-seo vẫn nhận được nhiều sự quan tâm của người hâm mộ. Kể từ sau Asian Cup 2019 diễn ra hồi tháng 1 năm nay, đoàn quân áo đỏ chưa có thêm trận đấu nào. Người hâm mộ đương nhiên muốn chứng kiến các học trò của thày Park chơi bóng. Hơn nữa, ở bất kỳ giải đấu nào, khi Việt Nam đụng Thái Lan đều đem đến cơn bão về mặt truyền thông. Ngay như tại vòng loại U23 châu Á 2020, trận thắng 4-0 của U23 Việt Nam trước Thái Lan khiến không chỉ giới túc cầu Việt Nam mà cả giới túc cầu Đông Nam Á lên cơn sốt.

Tuy nhiên, ngoài tính chất thưởng thức, cần biết rằng, kết quả tại King’s Cup 2019 sẽ ảnh hưởng tới thứ bậc các đội bóng trên bảng xếp hạng FIFA. Trong bối cảnh vòng loại World Cup 2022 đã cận kề (khởi tranh từ tháng 9), các đội bóng đều muốn đạt kết quả tốt nhất, bởi vị trí trên bảng xếp hạng FIFA ảnh hưởng trực tiếp tới cách thức phân nhóm hạt giống ở các khu vực.

Về phần mình, tuyển Việt Nam đang đứng ở top 16 châu Á và đứng thứ 98 trên thế giới. Nếu giữ nguyên được vị trí này hoặc cải thiện tích cực, “những ngôi sao vàng” sẽ nằm ở nhóm hạt giống số 2 khi bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á (vòng loại thứ nhất dành cho 12 đội có thứ hạng thấp nhất đá play-off).

Từ tiền đề trên, chắc chắn HLV Park Hang-seo cùng các học trò sẽ dự giải cùng tâm thế cẩn trọng, không hời hợt. Vấn đề nằm ở chỗ, các đối thủ của tuyển Việt Nam cũng đặt quyết tâm cao, đặc biệt là Thái Lan và Curacao. 4 ngôi sao sáng giá nhất của bóng đá xứ Chùa Vàng gồm: Chanathip Songkrasin (Consadole), Theerathon Bunmathan (Yokohama D.Marinos), Thitiphan Puangchan (Oita Trinita) và Kawin Thamsatchanan (Oh Leuven) đều được triệu tập. Bên cạnh đó, gần như tất cả những cái tên ưu tú ở các tuyến của tuyển Thái Lan cũng góp mặt.

Đội bóng Bắc Trung Mỹ - Curacao cũng mang đến Thái Lan tất cả những cầu thủ tốt nhất. Trong đó, có thủ thành Eloy Room đang khoác áo PSV Eindhoven. Hậu vệ đội trưởng Cuco Martina từng thi đấu trong màu áo CLB Southampton, Everton. Đặc biệt, là tiền vệ 27 tuổi Lean Pedro Bucuna, người từng có 6 năm chơi bóng ở Anh trong màu áo Aston Villa, Reading, Cardiff City.

Rõ ràng, Thái Lan và Curacao được xác định là hai đối thủ chính của tuyển Việt Nam nếu muốn bước lên ngôi cao nhất tại King’s Cup 2019. Curacao hiện tại đang đứng thứ tư trên tổng số 34 đội dự vòng loại Concacaf (Giải bóng đá vô địch Bắc Trung Mỹ) với 3 trận thắng, 1 trận thua, giành 9 điểm. Trong khi đó, Thái Lan gây ấn tượng với trận thắng Trung Quốc 1-0 tại giải giao hữu diễn ra ở Trung Quốc hồi tháng 3 vừa qua.

Mục tiêu nào phù hợp?

Theo bình luận viên Vũ Quang Huy, HLV Park Hang-seo là người làm việc nghiêm túc nên không có chuyện ông đưa quân dự King’s Cup 2019 mà không có mục tiêu rõ ràng. Dẫu vậy, tuyển Việt Nam cũng không cần phải dốc toàn lực để cạnh tranh với các đối thủ, nhất là Thái Lan. “Người Thái mang theo tâm thế cay cú, ăn thua đủ vào giải. Hơn 1 năm qua, họ thua kém Việt Nam ở mọi cấp độ và họ cần chứng minh giá trị của mình. Việt Nam thì không, thắng hay thua trong một trận đấu giao hữu cụ thể chẳng nói lên điều gì. Chúng ta có thể đặt mục tiêu giành thành tích cao nhất có thể nhưng nên coi đây là cơ hội rèn giũa cho vòng loại World Cup”, bình luận viên Quang Huy nói.

Lịch thi đấu King’s Cup 2019
- 15h30 ngày 5/6: Curacao - Ấn Độ (1)
- 19h45 ngày 5/6: Thái Lan - Việt Nam (2)
---
- 15h30 ngày 8/6: Thua trận 1 gặp thua trận 2 (tranh ba, tư)
- 19h45 ngày 8/6: Thắng trận 1 gặp thắng trận 2 (chung kết)

Đồng tình với quan điểm của bình luận viên Quang Huy, cựu danh thủ Dương Hồng Sơn khẳng định, thày trò HLV Park Hang-seo đừng nên để bị cuốn vào dòng xoáy của dư luận, phải tỉnh táo để xác định được cần gì ở giải đấu sắp tới. “Ở bất kỳ giải đấu nào, Thái Lan đụng Việt Nam luôn là tâm điểm. Lần này cũng không ngoại lệ. Đặc biệt, những động thái khích tướng liên tục từ đội bạn đang đẩy những tranh cãi của CĐV hai bên lên cao. Nếu theo diễn biến này, tuyển Việt Nam sẽ phải quyết chiến với Thái Lan bằng mọi giá. Nhưng đó là điều không cần thiết bởi nói gì thì nói, đây chỉ là một giải giao hữu, là cơ hội để thử nghiệm lối chơi cũng như nhân sự cho các giải đấu chính thức”, cựu thủ môn tuyển Việt Nam phân tích.

Với lập luận của mình, bình luận viên Vũ Quang Huy cho rằng, HLV Park Hang-seo nên trao cơ hội cho những cái tên mới tại King’s Cup 2019. “V-League 2019 đang vào guồng quay, có nhiều cầu thủ chơi nổi bật. Thời gian qua, ông Park cùng các trợ lý cũng liên tục tới các sân xem giò cầu thủ nên tôi nghĩ sẽ xuất hiện những cánh chim lạ ở lần tập trung này. Thực tế, từ khi sang Việt Nam, mỗi giải đấu, ông Park đều trình làng một vài quân bài tẩy nên người hâm mộ có quyền hi vọng được chứng kiến bất ngờ khi công bố danh sách dự King’s Cup 2019”, ông Huy dự đoán.

Trong khi đó, cựu danh thủ Dương Hồng Sơn nhìn nhận, việc gọi ai lên tuyển lần này phụ thuộc vào mục đích tuyển Việt Nam dự giải. “Theo tôi, đích nhắm của HLV Park Hang-seo tại King’s Cup là chuẩn bị lực lượng cho vòng loại World Cup 2022 diễn ra vào cuối năm. Thế nên, ngoài bộ khung cứng của đội tuyển, ông Park nên trao cơ hội cho nhiều cầu thủ đã thể hiện được mình ở V-League. Đây là tiền đề để có được nguồn lực dồi dào hướng tới vòng loại World Cup”, cựu tuyển thủ này nói.

Gia Hưng

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/hlv-park-hang-seo-toan-tinh-gi-tai-kings-cup-d421612.html