HLV Park Hang-seo tìm được người đá cặp với Xuân Trường ở tuyển Việt Nam

Trợ lý trưởng tuyển VN, ông Lee Young-jin đã chọn được 2 cái tên vào danh sách dự tuyển VN sau trận cầu giữa SLNA và S.Khánh Hòa. Một trong số đó là ẩn số cho bài toán tiền vệ trung tâm.

Dự khán trận đấu Hải Phòng FC và HAGL trên sân Lạch Tray vào ngày hôm qua, HLV trưởng tuyển VN đã lắc đầu, thở dài đầy nuối tiếc khi tiền vệ Tuấn Anh dính chấn thương.

Cùng thời điểm đó, trên sân Vinh, trợ lý Lee Young-jin đã chấm tiền vệ Hồ Khắc Ngọc như là một ứng cử viên nặng ký để điền vào khoảng trống mà ngôi sao đội bóng phố núi để lại.

Cùng với SLNA chinh chiến ở đấu trường AFC cúp, chân chuyền sinh năm 92 không những đóng góp vào chiến tích nhất bảng H qua bốn vòng đấu của binh đoàn xứ Nghệ mà bản thân Khắc Ngọc còn được bình chọn là người có bàn thắng đẹp nhất ở lượt trận đầu tiên của vòng đấu bảng.

Trong cuộc đối đầu với đội bóng Singapore, Tampines Rovers, ngay trên đất khách, ở phút 49, Khắc Ngọc thực hiện đường chọc khe như đặt để Hồ Phúc Tịnh băng xuống sút tung lưới Muhamaad Syazwan, mở tỷ số trận đấu.

Không những vậy, đến phút 71, từ khoảng cách chừng 20m, tiền vệ này tung ra một cú sút đưa bóng đi với quỹ đạo rất khó đoán trước khi găm thẳng vào góc lưới Tampines Rovers, ấn định tỷ số 2-0 cho SLNA.

Với thể hình không được đẹp, Hồ Khắc Ngọc chỉ cao 1m69 và cân nặng 65 kg nhưng bù vào yếu điểm đó là một nền tảng thể lực sung mãn và lối chơi đầy nhiệt huyết. Thậm chí không ngại va chạm của cầu thủ nhỏ con này.

Ở vị trí tiền vệ trung tâm của SLNA, tiền vệ này không những đánh chặn tốt mà còn phát động tấn công hay. Bằng chứng là những pha bức tốc khi dâng cao hoặc qua người kỹ thuật để dứt điểm hiểm hóc hay những đường chuyền “độc” vào vòng cấm cho bộ đôi tiền đạo ghi bàn trong cuộc đụng độ với Sanna Khánh Hòa ở vòng 2 V.League vừa qua.

Cùng với việc Tuấn Anh dính chấn thương, Ngô Hoàng Thịnh của FLC Thanh Hóa chưa thể hiện được nhiều, Nguyễn Huy Hùng của Quảng Nam chưa bình phục chấn thương, Khắc Ngọc sẽ là cái tên sáng giá cho vị trí tiền vệ con thoi của tuyển Việt Nam tới đây.

Nhiều khả năng, ông thầy Park Hang seo sẽ triệu tập Hồ Khắc Ngọc lên tuyển trong cuộc đụng độ với tuyển Jordan vào ngày 27.3 tới đây. Và khi ấy, bộ đôi Xuân Trường – Khắc Ngọc sẽ đóng vai trò tiền vệ trung tâm trong sơ đồ 3-5-2 yêu thích của nhà cầm quân người Hàn Quốc.

Cùng với việc “chấm điểm” Khắc Ngọc thì trong trận đấu trên, trợ lý của HLV trưởng TVN, ông Lee Young-jin cũng chọn cái tên thứ hai của đội bóng xứ Nghệ vào danh sách dự tuyển VN.

Đó chính là tiền vệ Phan Văn Đức. Tuyển thủ U.23 Việt Nam tiếp tục tỏa sáng trong màu áo đội bóng quê nhà khi chơi năng nổ trên hàng công cùng những tình huống xử lý gọn gàng, kỹ thuật và những cú ra chân rất nhanh.

Tiếc là Văn Đức không thể ghi bàn cho SLNA trận này khi cột dọc và sự xuất sắc của thủ thành Tuấn Mạnh đã khước từ mọi nỗ lực của anh.

Anh Trần. Ảnh: Trương Tú

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/hlv-park-hang-seo-tim-duoc-nguoi-da-cap-voi-xuan-truong-o-tuyen-viet-nam-84171.html