HLV Park Hang-seo tiếp tục nhận trách nhiệm sau những sai lầm của học trò

HLV Park Hang-seo tiếp tục nhận lỗi về mình sau những màn sai lầm ngớ ngẩn của các cầu thủ U22 Việt Nam.

Chia sẻ sau trận đấu với U22 Thái Lan, HLV park Hang-seo cho biết, trận đấu này thực sự quá khó khăn ngay từ khi bắt đầu với U22 Việt Nam.

"Chúng ta chỉ cần trận hòa để vào bán kết. Hai trận đấu gần nhất với U22 Singapore và U22 Thái Lan đều rất khó khăn. Các cầu thủ đã nỗ lực hết mình với tinh thần không từ bỏ. Họ đã nỗ lực hết mình và tôi xin chúc mừng và cảm ơn các cầu thủ" - HLV Park Hang-seo nói.

Nói về tình huống Tấn Sinh đá hỏng 11m, HLV người Hàn Quốc cho biết: "Trong tập luyện, Huỳnh Tấn Sinh là người đá penalty tốt nhất của U22 Việt Nam. Hôm nay cậu ấy được lựa chọn để thực hiện quả penalty đầu tiên. Đáng tiếc đã không thành công nhưng thủ môn của U22 Thái Lan đã mắc lỗi. Tôi không muốn gây áp lực cho Tấn Sinh nên đã lựa chọn Tiến Linh thực hiện cú đá lại".

 Tiến Linh ăn mừng bàn thắng và tri ân đối với Quang Hải. Ảnh: Hoàng Cường.

Tiến Linh ăn mừng bàn thắng và tri ân đối với Quang Hải. Ảnh: Hoàng Cường.

Ở trận đấu này, khó khăn là điều được dự báo trước đối với U22 Việt Nam, dù đang đứng đầu trên bảng xếp hạng. Hơn thế, ngay ở những phút thi đấu đầu tiên, thủ môn Văn Toản đã mắc sai lầm và khiến U22 Việt Nam phải nhận bàn thua sớm. Nhưng sau tất cả, HLV Park Hang-seo lại là người đứng ra chịu trách nhiệm cho các học trò.

"Bàn thua đầu tiên lỗi thủ môn và tôi không muốn bình luận thêm về các tình huống cá nhân đó trong ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ về mổ băng và phân tích kỹ xem chuyện gì đã xảy ra. Với tôi, thủ môn đã cố gắng hết sức và không có lý do gì để trách móc Văn Toản. Mỗi trận đấu, chúng tôi đều chuẩn kế hoạch cho trận tiếp theo. Ở vòng bán kết, những đội bóng góp mặt đều là các đối thủ mạnh nên chúng ta cần chuẩn bị kỹ lưỡng và tính toán cả sự hồi phục cho các cầu thủ để chơi tốt hơn trong các trận đấu tiếp theo" - HLV Park Hang-seo chia sẻ.

Ở phần cuối buổi họp báo, HLV Park Hang-seo thừa nhận Quang Hải sẽ không kịp bình phục để thi đấu ở trận bán kết với U22 Campuchia. Tuy nhiên, vị chiến lược gia này vẫn hy vọng vào 1 phép màu với đội trưởng cảu U22 Việt Nam.

Ngọc Tú

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/hlv-park-hang-seo-tiep-tuc-nhan-trach-nhiem-sau-nhung-sai-lam-cua-hoc-tro-359392.html