HLV Park Hang Seo: Thử thách cực đại

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) và Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) chính thức xác nhận hoãn các trận vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, AFF Cup và các giải trẻ khác sang năm 2021.

HLV Park Hang Seo phải thay đổi hoàn toàn kế hoạch bởi ĐT Việt Nam không đá trận nào trong năm 2020.

HLV Park Hang Seo phải thay đổi hoàn toàn kế hoạch bởi ĐT Việt Nam không đá trận nào trong năm 2020.

Điều đó khiến HLV Park Hang Seo đang đối mặt rất nhiều khó khăn. Đặc biệt là lịch thi đấu năm 2021 dày đặc và giải đấu nào cũng khốc liệt, khó lường.

Không còn lợi thế

Trước đó, đội tuyển Việt Nam nắm lợi thế khi V-League là giải đầu tiên trong 5 giải quốc nội của các đội tuyển ở bảng G (4 đội còn lại là UAE, Malaysia, Thái Lan và Indonesia) thi đấu trở lại.

LĐBĐVN đã tính toán để các giải trong nước kết thúc đúng ngày 31/10, qua đó, giúp đội tuyển quốc gia có rất nhiều thời gian chuẩn bị cho các trận còn lại của vòng loại World Cup vào cuối năm.

Thế nhưng, bước sang năm 2021, không chỉ V-League, các giải quốc nội Thái Lan, Malaysia, UAE và Indonesia đều trở lại, đồng thời cán cân lực lượng ở bảng G có thể thay đổi nhiều. UAE và Indonesia mới thay HLV. Jorge Luis Pinto và Shin Tae-yong đều là những chuyên gia giỏi. Khi họ đủ thời gian áp đặt triết lý cá nhân và định hình lối chơi cho UAE và Indonesia, khó khăn với ông Park và các học trò sẽ lớn hơn nhiều.

Bên cạnh đó, Malaysia và UAE vừa tiến hành nhập tịch hàng loạt cầu thủ. UAE có 3 cái tên mới, còn Malaysia có thể ra sân với quá nửa đội hình mang hai dòng máu. Những cầu thủ này sẽ chưa thể bắt kịp lối chơi nếu vòng loại World Cup vẫn tổ chức theo lịch cũ. Thêm nửa năm, đó là câu chuyện hoàn toàn khác.

Thậm chí, chúng ta còn ở thế bất lợi về thời gian. Theo lịch thi đấu mới, lượt trận đầu tiên của vòng loại World Cup sẽ diễn ra vào cuối tháng 3/2021. Sau đó 10 ngày, AFF Cup sẽ khai mạc. Lịch hoạt động chồng chéo buộc các đội tuyển trong khu vực phải tính toán và lựa chọn giữa hai sân chơi.

Thái Lan sẽ cử đội trẻ đến AFF Cup, điều mà họ nhiều lần thông báo trong thời gian qua. Malaysia dốc sức cho vòng loại World Cup 2022, trong khi Indonesia hiện đứng bét bảng G chắc chắn dồn toàn lực gỡ gạc thể diện tại AFF Cup. Là đội đứng đầu bảng G và đương kim vô địch AFF Cup, HLV Park Hang Seo buộc phải tìm giải pháp vẹn toàn ở 2 mặt trận rất quan trọng này.

Lịch thi đấu dày đặc

Theo lịch thi đấu mới, đội tuyển Việt Nam khởi đầu năm 2021 bằng 2 trận vòng loại World Cup 2022 vào tháng 3. Sang tháng 4 và tháng 5, thầy trò Park Hang-Seo sẽ tham dự AFF Cup. Nếu vào đến chung kết, các tuyển thủ Việt Nam sẽ chơi 8 trận ở đấu trường khu vực.

Đến tháng 6, đội tuyển Việt Nam đá thêm một trận ở vòng loại World Cup. Trong trường hợp vượt qua vòng loại thứ ba, đội tuyển Việt Nam thi đấu thêm 4 trận ở vòng đấu quyết định giành 4,5 suất của châu Á đến Qatar vào năm 2022, các trận đấu diễn ra từ tháng 9 - 11/2021.

Trong khi đó, đội tuyển U22 quốc gia (có thể là U23 tùy từng thời điểm) cũng sẽ trải qua những tháng cuối năm vô cùng bận rộn. U23 Việt Nam sẽ tranh tài tại vòng loại U23 châu Á 2022 (3 trận) vào tháng 10 trước khi dự SEA Games vào tháng 11 và 12 (7 trận nếu vào tới chung kết).

Cả hai sự kiện này đều tổ chức tại Việt Nam. Như vậy, tổng cộng, ông Park Hang Seo sẽ khoảng gần 30 trận chính thức với đội tuyển và U23 Việt Nam trong năm 2021, chưa kể lịch đá giao hữu và hành trình di chuyển liên tục. Ngoài ra, các học trò của ông Park còn phải thực hiện trách nhiệm với CLB ở V-Laegue, hạng Nhất…

Nguy cơ quá tải, chấn thương hiện rõ hơn bao giờ hết!

Toan tính của ông Park

Bên cạnh tham vọng giành quyền vào vòng đấu loại cuối cùng World Cup 2022 khu vực châu Á, bóng đá Việt Nam đang phải gánh trên vai những chỉ tiêu vàng trong năm 2021, bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup và HCV SEA Games. Đòi hỏi ấy buộc HLV Park Hang Seo phải thay đổi mạnh mẽ.

Chiến lược gia người Hàn đang ưu tiên về chiến thuật, ông cho biết: “Từ khi được bổ nhiệm, tôi vẫn áp dụng sơ đồ 3 trung vệ (3-4-3, 3-5-2), đôi khi chúng ta chơi với 4 hậu vệ. Nhưng tình hình đội tuyển bị lộ chiến thuật khá nhiều, tôi đang nghiên cứu và bàn bạc để áp dụng những chiến thuật mới.

Chúng tôi muốn tăng khả năng kiểm soát bóng từ 5 - 10%. Làm thế nào để các cầu thủ tấn công áp sát khung thành đối phương trong thời gian nhanh nhất”.

Để đối phó lịch thi đấu dày đặc, ông Park cho rằng, các tuyển thủ Việt Nam phải cải thiện được thể lực cũng như tốc độ.

“Trung bình trên thế giới, mỗi cầu thủ thường chạy 10km/trận. Việt Nam chỉ có 1 - 2 cầu thủ làm được như vậy, còn đâu chỉ chạy trung bình 9km. Tôi muốn cải thiện tình hình thể lực để các cầu thủ tăng thêm 1 - 2km mỗi trận. Ngoài ra có một khái niệm là khả năng hoạt động ở cường độ cao. Cự ly bình quân chạy tốc độ cao trên thế giới là 500m, cầu thủ của ta chỉ được 300m. Thông số này thể hiện khả năng xâm nhập và khai thác khoảng trống. Tôi cố gắng tăng thêm 200m nữa cho mỗi cầu thủ”.

Chiến lược gia người Hàn Quốc thừa nhận năm 2021 sẽ vô cùng khó khăn bởi cả đội tuyển và U22 Việt Nam có nhiều nhiệm vụ quan trọng. Giải đấu nào cũng đều mang tính lịch sử với bóng đá Việt Nam.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/the-thao/hlv-park-hang-seo-thu-thach-cuc-dai-gW1IpDvGR.html