HLV Park Hang-seo thử nghiệm những sơ đồ mới ở U23 Việt Nam

Với mục tiêu tạo nên lối chơi đa dạng ở giải đấu giao hữu tại Thái Lan và VCK U23 châu Á 2018, HLV Park Hang-seo đã tiến hành thử nghiệm những sơ đồ mới ở U23 Việt Nam.

Sau khi được cho nghỉ buổi sáng, đội tuyển U23 Việt Nam tiếp tục trở lại tập luyện trong buổi chiều ngày 3/12. Trong buổi tập này sau phần khởi động, HLV Park Hang-seo đã cho các học trò rèn luyện chiến thuật và thi đấu đối kháng để vận hành những sơ đồ thi đấu mới.

U23 Việt Nam đang vận hành những sơ đồ chiến thuật mới

Để có cái nhìn tổng quan nhất về các học trò, HLV Park Hang-seo thay vì trực tiếp cầm còi đã chọn chỗ ngồi trên khán đài, quan sát buổi tập. Do quân số khá đông nên HLV Park Hang-seo quyết định “cất” một vài trụ cột quan trọng như Công Phượng, Xuân Trường trên băng ghế dự bị, chỉ vào sân từ hiệp 2.

Qua cách sắp xếp đội hình, bố trí nhân sự trong buổi tập chiều qua vị chiến lược gia 58 tuổi người Hàn Quốc không giấu ý định sẽ cho ĐT U23 Việt Nam thi đấu với sơ đồ và chiến thuật hoàn toàn mới. Theo đó, trong buổi tập vừa qua, HLV Park Hang-seo đã yêu cầu các học trò làm quen với sơ đồ 4-4-1-1 và 3-5-2.

Dù chỉ là buổi thi đấu nội bộ nhưng buổi tập của ĐT U23 Việt Nam diễn ra khá quyết liệt. Điều này khiến HLV Park Hang-seo cảm thấy lo lắng khi đội đang có rất nhiều ca chấn thương. Theo đó, những cái tên như Tuấn Anh, Tiến Dũng, Đông Triều, Đức Chinh, Minh Long, Hữu Dũng, Thanh Thịnh và tân binh Tiến Linh… đều đang phải đối mặt với những vấn đề chấn thương khác nhau. Trong số này, chấn thương của Tiến Linh là nặng nhất khi cầu thủ trẻ của B.Bình Dương cần tới 1-2 tuần mới có thể phục hồi.

Nam Anh

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/bong-da-viet-nam/hlv-park-hangseo-thu-nghiem-nhung-so-do-moi-o-u23-viet-nam-167-258512.html