HLV Park Hang Seo thay đổi chiến thuật trước Malaysia

Trước tình hình hàng loạt các cầu thủ trụ cột bị chấn thương, HLV Park Hang Seo buộc sẽ phải thay đổi chiến thuật nếu không thể tìm ra những phương án thay thế phù hợp. Để giảm bớt áp lực nơi hàng thủ HLV Park có thể chọn phương án tất tay với Malaysia.

Hàng thủ luôn là điểm tựa vững chắc và đáng tự hào nhất của ông Park kể từ khi dẫn dắt ĐT Việt Nam. Dẫu vậy chiến lược gia người Hàn Quốc đang phải đối mặt với khó khăn lớn khi những học trò cưng của ông ở hàng thủ lần lượt vắng mặt vì các lý do khác nhau.

 ĐT Việt Nam mất quá nhiều cầu thủ ở hàng phòng ngự.

ĐT Việt Nam mất quá nhiều cầu thủ ở hàng phòng ngự.

Hiện tại ĐT Việt Nam đang gặp rất nhiều vấn đề về lực lượng khi lượt trận thứ sáu vòng loại World Cup 2022. Án treo giò đã khiến chúng ta mất đi hai trụ cột là Đình Trọng và Trọng Hoàng. Những chấn thương cũng khiến Duy Mạnh, Văn Đức, Xuân Trường, Tuấn Anh cũng chưa thể ra sân.

Trong khi đó Văn Hậu cũng không thể về để tham gia giải đấu do kế hoạch tại CLB chủ quản hiện tại. Nơi thủ thành của ĐT Việt Nam cũng vắng bóng của người "gác đền" Vân Lâm cũng sẽ tạo những lo lắng nhất định cho các đồng đội ở phía trên.

Mất dàn hậu vệ trụ cột, rất có thể HLV Park Hang Seo có thể xoay chuyển sang sơ đồ mới để đối phó với ĐT Malaysia.

Mất quá nhiều cầu thủ ở hàng phòng ngự, trong khi những sự thay thế không chắc chắn đem lại sự tin cậy, rất có thể HLV Park sẽ tính đến phương án thay đổi sơ đồ chiến thuật mới để vừa mang lại sự an toàn nơi hàng thủ và vừa mang lại sự bất ngờ cho Malaysia.

Trong suốt những năm qua sơ đồ thi đấu 5 hậu vệ luôn luôn mặc định sử dụng với bộ đôi hậu vệ cánh chơi dâng cao mỗi khi tấn công và lùi sâu khi phòng ngự. Điều này khiến mỗi khi gặp đối thủ mạnh về tấn công, ĐT Việt Nam thường thiếu hụt nhân tố ở tuyến trên nhằm gây áp lực tầm cao.

Và nếu tính đến phương án chơi với 4 hậu vệ gồm 2 trung vệ và 2 hậu vệ chạy biên, ĐT Việt Nam sẽ có thêm một cầu thủ ở hàng tiền vệ hoặc hàng công. Như vậy bộ đôi trung vệ sẽ là hai tuyển thủ Quế Ngọc Hải và Bùi Tiến Dũng. Khi ấy hậu vệ biên là Đoàn Văn Hậu và Vũ Văn Thanh.

HLV Park Hang Seo sẽ tìm ra một phương án hợp lý nhất vừa để đảm bảo an toàn nơi hàng thủ và tạo bất ngờ cho ĐT Malaysia.

Mất một cầu thủ ở hàng hậu vệ thì hàng tiền vệ sẽ được bổ sung một tiền vệ để che chắn cho hàng thủ còn 2 người. Rất có thể Phạm Đức Huy sẽ được sử dụng, để Tuấn Anh và Hùng Dũng chơi cao hơn, phát huy tố chất tấn công của hai cầu thủ này.

Bộ ba trên hàng công là Quang Hải, Văn Đức và Tiến Linh sẽ có nhiều lựa chọn phối hợp hơn thay vì cách đá phản công nhanh của sơ đồ 5 hậu vệ. Với 4 hậu vệ, ĐT Việt Nam sẽ có thể chọn lối chơi chủ động hơn, áp đặt đối phương thay vì chơi lùi sâu, co cụm.

HLV Park Hang Seo cũng không cần quá lo lắng về khả năng thích nghi với sơ đồ mới bởi hầu hết các thành viên của ĐT Việt Nam đều chơi ở CLB với sơ đồ 4 hậu vệ trên.

Nhưng để thực hiện kế hoạch đó trong bối cảnh hiện tại là không phải dễ dàng.

Liên hệ với buổi họp cách đây không lâu giữa VFF và ông Park, một trong những chủ đề được nhắc tới là làm mới ĐT Việt Nam nhằm tránh bị đối phương bắt bài. Sau thất bại ở VCK U23 châu Á và những vấn đề trong lối chơi của ĐT Việt Nam ở các trận vòng loại World Cup, có thể thấy VFF và BHL đang nắm bắt kịp thời tình hình. Và việc ông Park sử dụng sơ đồ 4 hậu vệ hay một chiến thuật khác ở trận gặp Malaysia là hoàn toàn có cơ sở.

Minh Anh

Nguồn Công Lý: http://congly.vn/the-thao/bong-da/hlv-park-hang-seo-thay-doi-chien-thuat-truoc-malaysia-343952.html