HLV Park Hang-seo: 'Thất vọng với 2 bàn thua từ các tình huống cố định'

Hơi tiếc nuối khi để hòa 2-2 từ các tình huống cố định, nhưng HLV Park Hang-seo cho rằng 2 bàn thắng sân đối phương sẽ là lợi thế cho đội tuyển Việt Nam ở trận chung kết lượt về.

2 bàn thắng sân đối phương sẽ là lợi thế cho đội tuyển Việt Nam ở trận chung kết lượt về. - Ảnh: Độc Lập

[HIGHLIGHTS]: MALAYSIA - VIỆT NAM

Trên sân Bukit Jalil sớm bán sạch vé, tuyển Việt Nam đã nhập cuộc rất tốt, chơi bình tĩnh và có 2 bàn dẫn trước nhờ công của Huy Hùng (sút trúng người hậu vệ Malaysia vào) và cú sút xa như đại bác của Đức Huy.

Tuy nhiên, những tình huống phạm lỗi gần khu vực cấm địa của chúng ta đã bị trả giá đắt, khi Malaysia có 2 bàn gỡ đều từ các pha đá phạt, giúp họ giật lại được hy vọng cho trận lượt về.

HLV Park Hang-seo chia sẻ: “Trước tiên, tôi nghĩ các cầu thủ của tôi đã chơi rất tốt. Toàn đội đã chiến đấu hết sức mình. Việt Nam đã dẫn 2-0 nhưng để thua 2 bàn từ các tình huống cố định. Đây là điều làm tôi hơi thất vọng.

Tôi nghĩ đây sẽ là vấn đề lớn của tuyển Việt Nam. Ở bàn thua đầu tiên, hàng thủ đã phối hợp với nhau không tốt. Ngoài ra, các cầu thủ cũng phải để ý hạn chế phạm lỗi hơn.

Chúng tôi sẽ phải chuẩn bị kỹ hơn, và phân tích kỹ băng hình trận đấu này để rút kinh nghiệm cho các cầu thủ, để tránh mắc lại những lỗi tương tự”.

HLV Park Hang-seo sẽ có những điều chỉnh ở trận chung kết lượt về - Ảnh: Ảnh Độc Lập

Tiếc nuối, nhưng HLV Park Hang-seo không quá thất vọng vì dù sao chúng ta vẫn đang có lợi thế nhờ 2 bàn thắng.

“Nhưng nào, hôm nay chúng ta không thua mà đã hòa trên sân đối phương với tỷ số 2-2. Hai bàn thắng sân đối phương sẽ có thể là yếu tố quan trọng.

Ngay vào lúc này, tuyển Việt Nam sẽ phải chuẩn bị cho trận đấu tới. Chúng tôi muốn đạt kết quả tốt nhất tại Hà Nội.

Hôm nay, Đức Chinh đã để lỡ vài cơ hội. Cậu ấy có thể làm tốt hơn. Tuyển Việt Nam chúng tôi sẽ chuẩn bị tốt hơn cho trận đấu tại Hà Nội. Với kết quả hòa 2-2, chúng ta nắm một chút lợi thế cho chung kết trận lượt về sắp tới”.

Trong trận chung kết lượt đi vừa kết thúc, thủ môn Đặng Văn Lâm của đội tuyển Việt Nam đã để lộ hình ảnh đeo dây chuyền khi thi đấu. Theo một trọng tài FIFA của Việt Nam thì thủ môn Đặng Văn Lâm đã không chấp hành nghiêm chỉnh nội quy của trận đấu. "Việc mang dây chuyền kim loại khi thi đấu sẽ gây nguy hiểm cho bản thân Văn Lâm và các cầu thủ khác", vị trọng tài FIFA này cho biết.

Lê Tân

Quốc Việt -(từ Kuala Lumpur)

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/hlv-park-hangseo-that-vong-voi-2-ban-thua-tu-cac-tinh-huong-co-dinh-96545.html