HLV Park Hang Seo thất vọng vì Việt Nam để Malaysia cầm hòa 2-2

Ông Park Hang Seo tỏ rõ sự tiếc nuối khi đội tuyển Việt Nam không giành được chiến thắng dù dẫn trước Malaysia 2-0 từ rất sớm ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018 tối nay.

HLV Park Hang Seo tiếc nuối vì đội tuyển Việt Nam lỡ cơ hội thắng Malaysia tại Bukit Jalil.

Trên sân vận động Bukit Jalil tối nay, đội tuyển Việt Nam đã có khởi đầu rất tốt khi vươn lên dẫn 2-0 Malaysia ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018. Hai bàn thắng được ghi do công của Huy Hùng và Đức Huy.

Tuy nhiên, trước khi hiệp 1 kết thúc, Malaysia đã kịp rút ngắn tỉ số xuống 1-2 nhờ pha đánh đầu của trung vệ Mohd Saad. Bước sang hiệp 2, Safawi có pha đá phạt trực tiếp tuyệt đẹp, cân bằng tỉ số 2-2. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Xen kẽ các bàn thắng trên, đội tuyển Việt Nam có các cơ hội rất tốt của Đức Chinh và Tiến Linh nhưng không tận dụng thành công.

“Đầu tiên phải nói rằng, các cầu thủ đã cố gắng hết sức. Chúng ta đã dẫn trước 2 bàn nhưng hơi thất vọng khi để cho họ gỡ hòa. Đội tuyển Việt Nam sẽ có sự chuẩn bị tốt để có kết quả tốt hơn khi trở về Hà Nội”-HLV Park Hang Seo phát biểu trong cuộc họp báo sau trận đấu.

Theo HLV Park Hang Seo, tiền đạo Đức Chinh đã bỏ lỡ nhiều cơ hội, nhưng trận đấu lượt về sẽ khác. Ông Park đồng thời giải thích, đã để tiền đạo Anh Đức nghỉ ngơi, và ở trận lượt về anh sẽ ra sân.

Đánh giá về 2 bàn thua của Việt Nam, ông Park Hang Seo thừa nhận việc cả hai bàn thua đều từ các tình huống cố định là vấn đề với hàng phòng ngự. Theo HLV Park Hang Seo, các hậu vệ không nên phạm lỗi với đối phương ở những khu vực nguy hiểm.

“Tới đây sau khi nghiên cứu kỹ băng hình hơn tôi sẽ rút kinh nghiệm với các cầu thủ. Chúng ta còn trận đấu ở Mỹ Đình. Tôi hy vọng đông đảo người hâm mộ sẽ đến sân để cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam”-ông Park Hang Seo cho biết.

Tiểu Phùng

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/hlv-park-hang-seo-that-vong-vi-viet-nam-de-malaysia-cam-hoa-22-1355578.tpo