HLV Park Hang-seo tập chống đẩy, chỉnh từng cầu thủ U23 Việt Nam

Ông thầy người Hàn Quốc tham gia cùng U23 Việt Nam trong các bài tập chống đẩy, khởi động trước trận đấu. Nhiệm vụ của ông là giúp đội tuyển góp mặt tại vòng chung kết U23 Châu Á và vô địch SEA Games 2019.

Chiều 20.3, đội tuyển U23 Việt Nam có buổi tập áp chót chuẩn bị cho vòng loại U23 Châu Á 2020. Có tổng cộng 22 cầu thủ tham gia tập luyện với tinh thần thoải mái. Thời tiết mát mẻ cũng tạo thuận lợi cho các cầu thủ trẻ.

Hậu vệ Đình Trọng vẫn tập riêng với bác sĩ vì chấn thương chưa bình phục. Đến phút chót, huấn luyện viên Park Hang-seo quyết định giữ cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội vì anh quá quan trọng trong sơ đồ 3 hậu vệ mà ông thầy người Hàn Quốc xây dựng.

Sự vắng mặt của tiền đạo Tiến Linh cũng là điều đáng tiếc, khi anh dính chấn thương và không kịp bình phục. Thay thế anh sẽ là Đức Chinh, Đinh Thanh Bình và Danh Trung.

Huấn luyện viên Park Hang-seo tập chống đẩy chỉnh từng động tác cho các cầu thủ trẻ. Chia sẻ với báo giới, ông cho biết sẽ quyết tâm giành vị trí cao tại bảng đấu Việt Nam làm chủ nhà để có thể tiến thẳng vào vòng chung kết U23 Châu Á 2020.

Nhiệm vụ của ông còn nặng nề hơn, khi SEA Games đang đến gần. Với việc liên đoàn bóng đá Đông Nam Á đang xem xét bổ sung 2 cầu thủ trên 23 tuổi tham gia SEA Games, tuyển Việt Nam đang đứng trước cơ hội vô địch. Đối thủ truyền kiếp là Thái Lan rất khó gọi các cầu thủ mạnh nhất của họ về tập trung vì SEA Games không thuộc hệ thống FIFA day.

Trong buổi tập chiều nay, ông chăm chút và hướng dẫn từng cầu thủ.

Ngày mai U23 Việt Nam sẽ tập buổi cuối trên SVĐ Quốc gia Mỹ Đình. Sau đó sẽ gặp lần lượt các đội U23 Brunei, Indonesia và Thái Lan.

Quang Hải được hy vọng sẽ truyền cảm hứng cho các cầu thủ còn lại sau những thành công vang dội trong năm 2018.

Giữa tin đồn được CLB Borussia Monchengladbach (từng 6 lần vô địch giải đấu cao nhất nước Đức) liên hệ chiêu mộ, Văn Hậu vẫn chuyên nghiệp tập luyện. Anh là "của hiếm" của bóng đá Việt Nam thời điểm hiện tại.

Hà Đức Chinh có phong độ không tốt thời gian gần đây. Anh sẽ phải cạnh tranh cùng Đinh Thanh Bình, Danh Trung trên hàng công U23 Việt Nam.

Lần tập trung này, HLV Park Hang-seo trao nhiều cơ hội cho các cầu thủ trẻ như Bùi Tiến Dụng (Đà Nẵng) Lê Xuân Tú (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Đinh Thanh Bình, Trần Danh Trung (Huế).

Thủ môn Bùi Tiến Dũng (ngoài cùng bên trái) là sự lựa chọn số 1 ở cấp độ U23, bất chấp sự cố gắng và tiến bộ của các thủ môn còn lại, điển hình là Phan Văn Biểu.

Lê Hiếu

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/ben-le/hlv-park-hang-seo-tap-chong-day-chinh-tung-cau-thu-u23-viet-nam-964960.html