HLV Park Hang-seo tặng quà sinh nhật cho Quế Ngọc Hải

Không chỉ nhắn tin chúc mừng, thầy Park còn đến tận nơi tặng quà sinh nhật cho đội trưởng tuyển Việt Nam.

 Chiều 16/5, HLV Park Hang-seo đã đến sân Hàng Đẫy (Hà Nội) để theo dõi trận giao hữu giữa câu lạc bộ Hà Nội và Viettel. Ông vui vẻ chụp ảnh chung với người hâm mộ.

Chiều 16/5, HLV Park Hang-seo đã đến sân Hàng Đẫy (Hà Nội) để theo dõi trận giao hữu giữa câu lạc bộ Hà Nội và Viettel. Ông vui vẻ chụp ảnh chung với người hâm mộ.

Cuối trận đấu, thầy Park xuống sân tặng quà cho Quế Ngọc Hải. Trước đó, ông đã nhắn tin căn dặn đội trưởng đội tuyển Việt Nam "tập trung tập luyện, uống bia ít thôi".

Trước trận đấu, cầu thủ Viettel vui vẻ khởi động với đồng đội. Trong ngày sinh nhật (15/5) nhiều cầu thủ như Đức Huy, Xuân Trường vui vẻ gọi đội trưởng là ông em kèm lời nhắn gửi: "Thôi thì tuổi mới, chúc ông em có thật nhiều sức khỏe và phong độ cao để còn dìu dắt bọn anh nữa nhé".

Quay lại với trận đấu, bên cạnh HLV Park còn có 3 trợ lý Hàn Quốc là Lee Joung-jin, Kim Han-joon, Park Sung-gyun. Điều này cho thấy sự quan tâm của ban huấn luyện về tình hình thể lực, phong độ của các cầu thủ sau thời gian dài nghỉ vì dịch Covid-19.

Giám đốc kỹ thuật Gede cũng có mặt trên khán đài. Ông đến sớm hỏi thăm Hùng Dũng, nói chuyện với HLV Chu Đình Nghiêm. Có nhiều tin đồn cho rằng ông sẽ chuyển đến câu lạc bộ Hà Nội làm việc sau khi hết hợp đồng với VFF vào ngày 30/6.

Trong trận đấu này, Quang Hải đã thi đấu đủ 90 phút. Trước đó, ở trận "lượt đi" tại Trung tâm Bóng đá Viettel, anh chưa kịp vào sân thì trời đã mưa lớn khiến trận đấu phải dừng lại.

Hải "con" thi đấu năng nổ, chịu khó chạy chỗ, áp sát và vẫn thể hiện được sự khéo léo ở chân trái sau một thời gian dài nghỉ dịch. Vài ngày trước, Quang Hải đã công bố bạn gái mới.

Trong khi, hàng loạt trung vệ của CLB Hà Nội như Duy Mạnh, Đình Trọng, Việt Anh bị chấn thương, Thành Chung càng trở nên quan trọng. Hôm nay, không những anh làm tốt nhiệm vụ phòng ngự mà còn đệm bóng cận thành, mở tỷ số cho câu lạc bộ thủ đô.

Tiền đạo Kebe ghi bàn thắng thứ 2 cho CLB Hà Nội khi đánh bại thủ môn Nguyên Mạnh ở cự ly gần. Trước đó, anh chỉ là cái tên thay thế cho Rimario khi tiền đạo này chấn thương.

Chia sẻ với báo chí sau trận đấu, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng cho biết các cầu thủ CLB Hà Nội đều được vào sân thử sức để chuẩn bị cho các trận đấu ở Cúp quốc gia sắp tới. Trong những ngày qua, khối lượng tập luyện của các cầu thủ khá nặng. Một số cầu thủ ngoại chưa đạt được phong độ cao.

Tiêu biểu là Rimario, cầu thủ này gặp nhiều chấn thương, có những bước chạy nặng nề và đã vào bóng quyết liệt một cách thái quá với thủ môn Nguyên Mạnh. Sau pha bóng này, Rimario bị thẻ vàng còn Nguyên Mạnh phải rời sân.

Huấn luyện viên Trương Việt Hoàng cho biết trận đấu là cơ hội để ông thử nghiệm đội hình. Kết quả thua 0-2 phản ánh đúng thế trận trên sân. Ông cho rằng thể thức mới của V.League để rút ngắn thời gian thi đấu sẽ khiến các câu lạc bộ phải chạy đà ngay từ vòng 3, cố gắng từng trận một để giành lợi thế trước khi bước vào giai đoạn 2.

CLB Hà Nội đánh bại Viettel trong ngày HLV Park dự khán Chiều 16/5, trận giao hữu lượt về giữa CLB Hà Nội và Viettel đã khép lại với tỷ số 2-0 sau các bàn thắng của Thành Chung và Papa Kebe.

Việt Hùng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hlv-park-hang-seo-tang-qua-sinh-nhat-cho-que-ngoc-hai-post1085354.html