HLV Park Hang-seo sẽ sử dụng đội hình nào để đánh bại UAE trong trận đầu ra quân?

Trước một đối thủ khá 'nặng đô' là U23 UAE, nhiều khả năng HLV Park Hang-seo sẽ tung ra đội hình mạnh nhất để có thể đánh bại U23 UAE ở lượt trận đầu tiên bảng D VCK U23 châu Á 2020.

Như chúng ta đã biết, vào lúc 17h15 hôm nay, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ có trận đấu ra quân tại VCK U23 châu Á 2020 gặp đối thủ khá khó chơi là U23 UAE.

Với quyết tâm có được một chiến thắng trong trận đấu này, nhiều khả năng vị chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn sẽ tiếp tục sử dụng sơ đồ chiến thuật quen thuộc và tung vào sân những cái tên tốt nhất của mình.

Tuy nhiên, đại diện đến từ tây Á UAE cũng không phải là một đội bóng mà chúng ta có thể dễ dàng đánh bại. Họ sở hữu đội hình nhiều cầu thủ chất lượng, có chiều cao, tốc độ, chiều cao và thể lực sung mãn. U23 UAE thường xuyên sử dụng lối chơi pressing toàn sân để giành quyền kiểm soát bóng gây áp lực cho đối phương.

Bên cạnh đó, với nhiều cầu thủ có chiều cao tốt, những tình huống bóng bổng, bóng dài là thứ vũ khí nguy hiểm mà đại diện đến từ tây Á rất có thể sử dụng ở trận đấu này. Vậy nên, chúng ta cần hết sức thận trọng khi phải chạm trán với đội bóng này.

HLV Park Hang-seo sẽ tung vào sân đội hình mạnh nhất ở trận đấu ra quân tại VCK U23 châu Á 2020 gặp đối thủ khó chơi là UAE?

HLV Park Hang-seo sẽ tung vào sân đội hình mạnh nhất ở trận đấu ra quân tại VCK U23 châu Á 2020 gặp đối thủ khó chơi là UAE?

Ở vị trí trấn giữ khung thành, HLV Park Hang-seo có hai sự lựa chọn khá chất lượng là Tiến Dũng và Văn Toản. Dù Tiến Dũng có nhiều kinh nghiệm thi đấu hơn nhưng ở thời điểm hiện tại, thủ thành này lại đang đánh mất phong độ. Vậy nên sẽ không có gì ngạc nhiên nếu Văn Toản là người được lựa chọn để bảo vệ khung thành của U23 Việt Nam ở trận ra quân.

Bộ ba tuyển thủ sẽ thi đấu ở hàng thủ bao gồm Tấn Sinh lệch phải, Thành Chung lệch trái và Đình Trọng đá giữa. Sự trở lại của Trọng "ỉn" sau một thời gian dài chữa trị chấn thương giúp NHM Bóng đá Việt Nam nói chung cũng như vị chiến lược gia người Hàn Quốc nói riêng cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.

Trong trường hợp trung vệ hiện đang thuộc biên chế Hà Nội FC chưa sẵn sàng thi đấu, Ngọc Bảo sẽ là người thay thế hợp lý. Vị trí hai cầu thủ chạy cánh khiến chúng ta cảm thấy khá lo lắng bởi Văn Hậu không tham dự, Tấn Tài lại bị treo giò và chỉ có thể trở lại ở trận đấu thứ 2.

Ở vị trí mà Văn Hậu để lại, Thanh Thịnh hoàn toàn có thể đảm nhận bởi anh có nền tảng thể lực tốt, khả năng lên công về thủ nhịp nhàng. Trọng Hùng nhiều khả năng sẽ là cái tên được HLV Park Hang-seo sắp xếp để đá trám vào vị trí của Tấn Sinh.

Đức Chiến với chiều cao tốt cùng khả năng đánh chặn sẽ thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Thi đấu cao hơn anh trong vai trò tiền vệ tấn công và tổ chức lối chơi khả năng sẽ là Quang Hải và Hoàng Đức. Với phong độ cao cùng khả năng ghi bàn nhạy bén, Đức Chinh và Tiến Linh sẽ lĩnh xướng hàng công của U23 Việt Nam trong trận đấu này.

Đội hình ra quân dự kiến:

Văn Toản, Tấn Sinh, Thành Chung, Đình Trọng, Thanh Thịnh, Trọng Hùng, Đức Chiến, Quang Hải, Hoàng Đức, Đức Chinh, Tiến Linh.

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hlv-park-hang-seo-se-su-dung-doi-hinh-nao-de-danh-bai-uae-trong-tran-dau-ra-quan-a462507.html