HLV Park Hang Seo sẽ 'hy sinh' ai?

Chắc chắn, HLV Park Hang Seo sẽ không thể sử dụng đội hình 'siêu tấn công' như ở trận gặp Lào khi nghênh chiến Malaysia mà sẽ cần phải cân nhắc, tính toán kỹ lưỡng các vị trí trên sân, đặc biệt là ở hàng tiền vệ.

Để chơi tấn công tốt, tuyển VN cần một tiên vệ phòng ngự giỏi - Ảnh: Ngọc Linh

*Bắt buộc phải có một tiền vệ đánh chặn

Ở trận gặp Lào, bộ đôi tiền vệ trung tâm được ông thầy người Hàn Quốc sử dụng là Xuân Trường - Quang Hải. Đây là 2 cầu thủ đều có thiên hướng tấn công và không mạnh về phòng ngự. Tuy nhiên trước một đối thủ yếu như Lào thì bộ đôi này vẫn có thể hoàn thành được nhiệm vụ.

Tuy nhiên sẽ là mạo hiểm nếu tiếp tục sử dụng bộ đôi này trong trận đấu tới gặp Malaysia. Bởi hàng tiền vệ Malaysia đều là những cầu thủ có thể lực sung mãn và rất mạnh mẽ về tranh chấp.

Đối chọi lại, đội tuyển Việt Nam cần 1 tiền vệ đánh chặn thực thụ, người đảm nhiệm chính việc tranh chấp và thu hồi bóng ở giữa sân.Trong số các tiền vệ của tuyển Việt Nam ở thời điểm hiện tại, người thích hợp nhất cho vị trí này là Đỗ Hùng Dũng.

Malaysia rất khỏe và có sức mạnh bứt phá - Ảnh: AFP

*Hy sinh ai?

Nếu sử dụng Hùng Dũng, HLV Park Hang Seo sẽ phải để Xuân Trường hoặc Quang Hải trên ghế dự bị. Xuân Trường đã chơi khá tốt trong trận đấu với Lào. Tuy nhiên đấy là một trận đấu dễ dàng và tiền vệ của HA.GL không gặp quá nhiều áp lực từ phía các tiền vệ Lào nên có thể thoải mái chơi bóng.

Nhưng liệu anh có thể làm được điều đó ở trận đấu tới khi các tiền vệ Malaysia luôn áp sát rất nhanh và không chừa lại bất cứ khoảng trống nào? Quang Hải thì “quái” hơn và cũng đang có phong độ tốt hơn nên có thể HLV Park Hang Seo sẽ chọn Quang Hải làm người đá cặp tiền vệ trung tâm với Hùng Dũng.

Có một giải pháp khác là giữ lại cả Xuân Trường lẫn Quang Hải. Khi đó, Xuân Trường sẽ đá cặp tiền vệ trung tâm với Hùng Dũng còn Quang Hải được đẩy lên cao hơn để chơi ở vị trí tiền vệ cánh phải sở trường.

Quang Hải (trái) sẽ đẩy lên đá hộ công? - Ảnh: Ngọc Linh

Trong trường hợp đó, ông thầy người Hàn Quốc sẽ phải hy sinh Công Phượng hoặc Văn Quyết. Nếu “hy sinh” Công Phượng thì Văn Quyết vẫn sẽ chơi ở vị trí hộ công ngay sau tiền đạo mũi nhọn Anh Đức. Còn nếu “hy sinh” Văn Quyết thì Công Phượng sẽ được chuyển vào trong để đảm nhiệm vị trí này.

Công Phượng vẫn được tin dùng hay sẽ ngồi dự bị? - Ảnh: Ngọc Linh

Tuy nhiên đây sẽ là một sự lựa chọn khó khăn bởi Công Phượng vừa có 1 trận đấu thành công trước ĐT Lào (ghi 1 bàn thắng và được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận) còn Văn Quyết là thủ quân của đội tuyển Việt Nam và là cầu thủ dày dạn kinh nghiệm nhất đội.

Hãy cùng chờ xem HLV Park Hang Seo sẽ giải bài toán khó này như thế nào ở trận đấu tới với Malaysia.

HLV Park sẽ còn nhiều nỗi lo - Ảnh: Ngọc Linh

Thành Quang

Nguồn Thanh Niên: http://thethao.thanhnien.vn/bong-da-viet-nam/hlv-park-hang-seo-se-hy-sinh-ai-95564.html