'HLV Park Hang-seo sẽ dùng đấu pháp lạ đưa các cầu thủ trở về mặt đất trước U23 châu Á'

Cựu tuyển thủ Lê Hồng Minh cho rằng, dù đã chiến thắng khá nhiều đối thủ và đang ở đỉnh cao của bóng đá, nhưng, HLV Park Hang-seo sẽ không để học trò của mình thỏa mãn. Chắc chắn, vị chiến lược gia người Hàn sẽ có cách đưa các cầu thủ của mình trở về mặt đất tại U23 châu Á.

Các tuyển thủ U23 Việt Nam đang gấp rút chuẩn bị cho các trận đấu tại U23 châu Á. Nhưng, ở giải đấu này, HLV Park Hang-seo chỉ đặt mục tiêu cùng học trò của mình vượt qua vòng bảng. Bởi, vào vòng trong chúng ta gặp phải Hàn Quốc, Nhật Bản… đây là những đối thủ khó nhằn của VCK giải U23 châu Á.

Nhận diện về đối thủ tại bảng D mà U23 Việt Nam phải đối đầu, cựu tuyển thủ Lê Hồng Minh bình luận: “Theo tôi đây là bảng khá xương chứ không hề dễ thở như mọi người đang nhìn thấy. Ví dụ như Bắc Triều Tiên, UAE là những đội đá ngang ngang với mình. Mà điểm mạnh của Bắc Triều Tiên là sức mạnh nên chúng ta phải tâm lý thật vững mới có thể vượt qua được”.

cũng theo cựu tuyển thủ Lê Hồng Minh, anh đã từng đá rất nhiều trận với Bắc Triều Tiên và thấy được rằng, đây là một đội bóng khỏe, có sức mạnh và có khả năng áp sát tốt. Lối đá của họ đối thủ khó có thể đoán được. Vì thế, đây là đối thủ mà chúng ta cần thận trọng nhất tại U23 châu Á.

Cùng chờ U23 Việt Nam và thầy Park tỏa sáng.

Cùng chờ U23 Việt Nam và thầy Park tỏa sáng.

Nói thêm về bộ khung mà HLV Park Hang-seo đã lựa chọn tại VCK giải U23 châu Á, cựu tuyển thủ Lê Hồng Minh cho biết: “Thời gian qua, thủ môn Văn Toản đã bắt khá tốt, chúng ta tin rằng ở giải đấu này Văn Toản sẽ tiếp tục được HLV Park Hang-seo tin tưởng.

Bùi Tiến Dũng dù có xa sút nhưng thời gian qua Tiến Dũng đã kiên trì luyện tập, rút ra được kinh nghiệm. Vậy nên, chúng ta cũng không nên quá lo về vị trí thủ môn.

Trong mỗi trận đấu, ông Park sẽ lựa chọn con người phù hợp, từng thời điểm để thay đổi vị trí và lối chơi phòng ngựa phản công vẫn sẽ được vị chiến lược gia người Hàn Quốc áp dụng. Mỗi đối thủ ông sẽ đưa ra phương án, đấu pháp hợp lý”.

Lo ngại về việc các học trò của HLV Park Hang-seo sẽ ngủ quên trên chiến thắng vì chúng ta đã giành huy chương vàng SEA Games 30, nhất AFF Cup… Về điều này, cựu tuyển thủ Lê Hồng Minh Khẳng định: “U23 châu Á sẽ là một giải đấu thật sự khó khăn đối vơi thầy trò HLV Park Hang-seo và giải đấu nào chúng ta cũng có quyền kỳ vọng.

Đúng, bóng đá Việt Nam sau chiến thắng tại 2019 thì tại U23 châu Á sẽ có rất nhiều áp lực. Nhưng, chúng ta hãy tin, HLV Park sẽ biến áp lực thành động lực và có cách đưa các câu thủ trở về mặt đất. Có như vậy, U23 Việt Nam mới có thể vượt qua được chỉ tiêu đặt ra và tiến sâu hơn nữa vào U23 châu Á. Chúng ta hãy chờ và tin vào cách làm việc của ông Park Hang-seo”.

Mai Thu

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hlv-park-hang-seo-se-dung-dau-phap-la-dua-cac-cau-thu-tro-ve-mat-dat-truoc-u23-chau-a-a461104.html