HLV Park Hang Seo sẽ dùng ai thay thế Văn Thanh

Có nhiều cái tên nổi bật có thể thay thế hậu vệ Văn Thanh mới bị chấn thương, tuy nhiên, quyết định cuối cùng vẫn phải đợi thầy Park.

Tại vòng 22 V.League 2018, CLB HAGL thi đấu với CLB TP. HCM. Sau một pha vào bóng, hậu vệ Văn Thanh (HAGL) bị sưng đầu gối phải và buộc phải rời sân.

Kết quả kiểm tra ban đầu cho thấy, Văn Thanh không gặp vấn đề quá nặng và chỉ cần khoảng 3 tuần dưỡng thương. Tuy nhiên, kết quả chụp phim mới nhất cho thấy cầu thủ 22 bị đứt dây chằng đầu gối phải, yêu cầu phẫu thuật để chữa dứt điểm.

Chiều 8/10, CLB HAGL quyết định đưa Văn Thanh sang Hàn Quốc mổ đầu gối. Dự kiến, anh sẽ mất khoảng 6 tháng để bình phục hoàn toàn. Như vậy, Văn Thanh coi như không có cơ hội dự AFF Cup 2018.

Điều này sẽ là một điều khó khăn nữa cho HLV Park Hang Seo khi mất một cầu thủ có tài như Văn Thanh. Được biết hậu vệ này được mệnh danh là "người không phổi", đảm nhận vị trí hậu vệ biên ở cả cấp độ U23 và ĐTQG.

Văn Thanh bỏ lỡ cơ hội tham dự AFF Cup 2018 vì chấn thương.

Văn Thanh bỏ lỡ cơ hội tham dự AFF Cup 2018 vì chấn thương.

Chắc chắn trong thời gian tới, thuyền trưởng tuyển Việt Nam sẽ phải tính toán lại thật kỹ vì một thời gian dài đã quen với sự phục vụ không biết mệt mỏi và cực kỳ hiệu quả của hậu vệ quê Hải Dương.

Hiện tại, HLV Park cũng cần tìm người thay thế cho Văn Thanh để chuẩn bị tham dự AFF Cup 2018. Có nhiều cái tên nổi bật có thể "đóng thế" hậu vệ quê Hải Dương, chẳng hạn như Văn Kiên (Hà Nội FC), Trần Đình Hoàng (SLNA)...

Nói về Văn Kiên, hậu vệ 22 tuổi này luôn giữ được phong độ ổn định, cân bằng được cả khả năng tấn công lẫn phòng thủ nơi cánh phải. Chất Nghệ của Văn Kiên được thể hiện trong từng pha tranh chấp, ngoài ra tuyển thủ này có độ rướn tốt, khả năng đảo người, chuyển hướng khi di chuyển tốc độ cao.

Ở mùa giải này, Văn Kiên đã thi đấu 24 trận ở V-League 2018, ghi 2 bàn thắng và góp công lớn vào chức vô địch của Hà Nội FC. Văn Kiên chính là người ghi bàn quyết định giúp Hà Nội FC thắng Than Quảng Ninh 2-1 ở vòng 17 V-League mùa này.

Trong khi đó Trần Đình Hoàng cũng không hề kém cạnh Văn Kiên. Hậu vệ này gây ấn tượng bằng khả năng công thủ toàn diện. Đặc biệt kĩ năng xử lý bóng bằng cả 2 chân của Đình Hoàng đều rất tốt, và các pha tạt bóng lỏng cổ chân của cầu số 6 này luôn tạo ra thời cơ cho đồng đội ghi bàn. Đình Hoàng đã thi đấu 23 trận cho SLNA ở V-League 2018.

Trước đó hậu vệ của SLNA cũng từng được HLV Miura và HLV Hữu Thắng trọng dụng, trong mỗi trận đấu anh đầu cho thấy bản lĩnh của mình.

Còn một cái tên cũng đáng chú ý chính là Xuân Mạnh, cầu thủ này là một trong số những thành viên góp công đưa U23 Việt Nam giành vị trí á quân ở giải U23 châu Á 2018. Cầu thủ của SLNA cũng tham dự ASIAD 2018. Xuân Mạnh là cầu thủ có thể lực sung mãn và tinh thần chiến đấu cao.

Ngoài ra, Xuân Mạnh còn rất đa năng và từng là người thay thế Văn Hậu sau ở giải U23 châu Á 2018, sau khi cầu thủ của Hà Nội FC chia tay giải đấu này vì chấn thương.

Tuy nhiên, Xuân Mạnh vừa dính chấn thương trong trận đấu ở Cúp Quốc gia giữa SLNA và FLC Thanh Hóa. Nếu như Xuân Mạnh kịp hồi phục, anh có thể sẽ là người thay thế cho Văn Thanh.

Văn Bình

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/ben-le-tran-dau/hlv-park-hang-seo-se-dung-ai-thay-the-van-thanh-3366936/