HLV Park Hang Seo rèn quân thế nào cho mùa World Cup

Do lịch thi đấu tại vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á của ĐT Việt Nam khá dày đặc (4 ngày/trận), đặc biệt là thi đấu dưới thời tiết nóng, vì thế HLV Park Hang Seo muốn các học trò có sự chuẩn bị tốt nhất về thể lực.

Để chuẩn bị tốt nhất thể trạng cho các cầu thủ, HLV trưởng đội tuyển Việt Nam đã đưa ra những bài tập khắt khe với thời gian luyện tập cũng thay đổi, các cẩu thủ phải ra sân luyện tập lúc gần trưa, thời điểm nắng nóng nhất trong ngày, đây là lựa chọn mà HLV Park Hang Seo muốn các cầu thủ của mình buộc phải làm quen với thời tiết khắc nghiệt trước khi sang thi đấu ở UAE.

Danh sách tập trung của đội tuyển Việt Nam với 37 cầu thủ không bao hàm tất cả sẽ sang UAE thi đấu. Nó cũng không đồng nghĩa chỉ 37 cầu thủ này sẽ được ông Park chọn lọc để tìm ra đội hình tối ưu cho đội tuyển Việt Nam. Trường hợp thủ môn Đặng Văn Lâm không tham gia tập trung nhưng vẫn sẽ sang UAE để sát cánh với đội tuyển là một ví dụ.

HLV Park Hang Seo đặc biệt quan tâm tới Công Phượng

HLV Park Hang Seo đặc biệt quan tâm tới Công Phượng

Dù thời tiết nắng nóng, oi bức nhưng các bài tập của tuyển Việt Nam vẫn có cường độ cao, liên tục thay đổi. Đặc biệt trong bài khởi động, Quang Hải và các đồng đội vừa kết hợp tập các bài về sức mạnh, vừa tập với bóng để tăng độ dẻo dai, phản xạ. Trước khi bước vào các bài tập chiến thuật, đích thân thầy Park chỉnh sửa động tác cho các cầu thủ. Nhưng tất cả các cầu thủ đều quyết tâm luyện tập bởi để giành được một suất sang thi đấu chính thức tại vòng loại Worl Cup 2022 không phải là điều đơn giản.

Chiều 10/5, ĐT Việt Nam có buổi tập thứ 3 tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Ở buổi tập này, HLV Park Hang Seo đã thay đổi giáo án khởi động, khi yêu cầu toàn đội liên tục phải chạy kết hợp với một số động tác ở cự ly nửa sân.

HLV Park Hang Seo dặn dò các học trò trước buổi tập

Ngay cả phần khởi động, ông thầy người Hàn Quốc cũng trực tiếp vào sân quan sát, đồng thời nhắc nhở với những ai tỏ ra hụt hơi khi đua tốc độ với đồng đội.

Sau phần khởi động, đội tuyển Việt Nam bước vào bài tập chiến thuật. Ở bài tập này, mỗi nhóm có 4-5 cầu thủ, được yêu cầu phải bật chính xác và di chuyển linh hoạt mỗi khi nhận bóng.

Dù có nhiều năm “ăn cơm tuyển”, nhiều cầu thủ ở ĐT Việt Nam vẫn không dễ dàng thực hiện các yêu cầu của HLV Park Hang Seo, điều này khiến ông thầy người Hàn Quốc không hài lòng.

Chia sẻ về buổi tập, trung vệ Đỗ Duy Mạnh nói: “Sau 3 ngày tập trung tinh thần toàn đội đều vui, có nhiều chuyện kể từ cuộc sống đến thời gian thi đấu ở V-League. Đó là thời gian quý báu, sẽ chia sẻ nhiều hơn để hiểu hơn về cá nhân, tìm ra tiếng nói chung trong cuộc sống và trên sân đoàn kết với nhau hơn”.

Buổi tập diễn ra trong không khí nghiêm túc

Nói về sự cạnh tranh ở đội tuyển, Duy Mạnh cho biết: “Hiện tại nhiều cầu thủ tốt từ anh lớn đến trẻ, mỗi người có 1 điểm mạnh, cạnh tranh lành mạnh để đội tuyển có nhiều lựa chọn. Tôi và toàn đội sẽ tập luyện chăm chỉ để ban huấn luyện chọn ra đội hình tốt nhất”.

Duy Mạnh đánh giá về các đối thủ ở vòng loại World Cup 2022 sắp tới: “Chúng ta chuẩn bị tốt nhất có thể, đối thủ cũng thế, ai tập luyện chăm chỉ hơn, có sự chuẩn bị kĩ hơn sẽ có kết quả tốt. Toàn đội tập trung rất cao, mọi người hoàn toàn thoải mái để thi đấu tốt nhất trước các đối thủ ở bảng G”.

Q.D

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/hlv-park-hang-seo-ren-quan-the-nao-cho-mua-world-cup-20210511091312726.htm