HLV Park Hang-seo: 'Quyết giành vé vào vòng loại cuối cùng World Cup 2022'

Trưa nay 18/8, tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), HLV Park Hang-seo đã tổ chức buổi họp báo để giải đáp những thắc mắc của U22 Việt Nam và ĐTQG Việt Nam trong thời gian tới.

Mở đầu buổi họp báo, HLV Park Hang-seo cũng khẳng định ông và các học trò tuân thủ tốt các quy định kiểm tra Covid-19 của bộ Y tế: "Chúng ta biết dịch Covid -19 đang diễn biến phức tạp. Vì thế, bóng đá Việt Nam gặp nhiều khó khăn nhưng do nhiệm vụ sang năm nên buộc phải tập trung U22 Việt Nam đợt này. Chúng tôi thực hiện đầy đủ quy định về kiểm tra y tế. Ngay khi tập trung U22 Việt Nam ngay lập tức kiểm tra Covid-19 và lúc này có kết quả: tất cả đều âm tính với Covid-19. Chúng tôi có đầy đủ tư cách về mặt y tế để tập luyện"

HLV Park Hang-seo đã có những đánh giá về lứa cầu thủ U22 mới được triệu tập ở đợt tập trung này. "Đây là lần tập trung thứ 2 của U22 Việt Nam. Đợt đầu tiên thời gian quá ngắn. Các thông tin về lứa cầu thủ U22, chúng tôi không có nhiều thông tin vì ở V. League và Hạng nhất, số lượng các cầu thủ trẻ được thi đấu quá ít. Tôi tận dụng cơ hội này để triệu tập nhiều cầu thủ để có thể kiểm tra được nhiều hơn về các cầu thủ trẻ ở mọi phương diện.

Sáng 18/08, HLV Park Hang-seo tổ chức buổi họp báo trước đợt tập trung của U22 Việt Nam.

Sáng 18/08, HLV Park Hang-seo tổ chức buổi họp báo trước đợt tập trung của U22 Việt Nam.

"Năm nay, đáng ra chúng ta có 3 trận đấu còn lại ở vòng loại World Cup 2022, còn U23 sang năm chúng ta cũng có các giải SEA Games nên lịch trình rất kín. Đối với đội tham dự SEA Games, đây chưa phải là lúc chúng ta nói về việc bảo vệ chức vô địch. Tôi và các học trò sẽ từng bước, từng bước như những gì chúng ta đã làm ở giải đấu trước", HLV Park Hang-seo nói về việc bảo vệ thành công SEA Games 31.

Về việc không triệu tập Đoàn Văn Hậu lên U22 Việt Nam, vị chiến lược gia người Hàn Quốc cho rằng anh đã là cầu thủ giỏi, quan trọng với ĐTQG. Vì thế, những giải đấu trẻ nên tạo cơ hội cho những cầu thủ khác có thể tập luyện, thi đấu: "Văn Hậu tuy là cầu thủ thuộc lứa tuổi U22 nhưng Hậu đang là cầu thủ của ĐTQG. Mục tiêu lần này là chúng tôi muốn kiểm tra năng lực của các cầu thủ trẻ mà Văn Hậu đã kiểm chứng được năng lực rồi. Hậu mới về từ châu Âu nên anh cần có thời gian để nghỉ ngơi, thích nghi môi trường và thăm gia đình nữa".

Theo HLV Park chia sẻ, mọi trận đấu của ĐTQG Việt Nam trong năm 2020 đều đã dồn sang năm 2021 vì Covid-19 nên mọi việc sẽ khó khăn. Với tư cách là HLV Trưởng, vị chiến lược gia người Hàn Quốc mong muốn các cầu thủ giữ được phong độ và nói ông cũng cần thêm thời gian để huấn luyện lại các cầu thủ.

HLV Park Hang-seo chia sẻ về kế hoạch tập trung, tập luyện của các cấp độ ĐTQG trong thời gian tới.

Nói về mục tiêu quan trong nhất trong năm tới, HLV Park Hang-seo cho rằng: "Đối với tôi, mọi trận đấu, mọi giải đấu đều quan trọng. Bởi thế tôi luôn nỗ lực hết sức, phát huy tinh thần cao nhất để đem về kết quả tốt nhất cho Bóng đá Việt Nam. Sang năm, chúng tôi đặt mục tiêu lọt vào vòng loại cuối vòng loại World Cup 2022. Hiện tại chúng ta là đương kim vô địch AFF nên chúng tôi sẽ cố gắng hơn nữa để gặt hái được thành quả tốt nhất".

"Sang năm có quá nhiều giải đấu trùng lập với nhau, với lịch thi đấu dày đặc như thế tôi mong rằng VFF và VPF có những điều chỉnh tốt nhất để tôi có thời gian chuẩn bị", HLV Park Hang-seo cho biết thêm.

Cũng tại buổi họp báo, vị chiến lược gia người Hàn Quốc cho biết nhiều khả năng sẽ tách thành hai BHL bởi ông một mình đang nắm hai đội là U22 Việt Nam và ĐTQG: "Tôi đang phụ trách cả hai đội nên khối lương công việc và áp lực rất lớn. Nếu cùng lúc huấn luyện cả hai đội, sẽ không thực sự hiệu quả nên có lẽ tôi sẽ thực hiện tách ra hai đội và có hai ban huấn luyện".

Lý giải về việc triệu tập những cầu thủ không có phong độ cao hay vừa mới trở lại sau chấn thương như Quang Hải, Xuân Trường, HLV Park cho rằng:"Từ ngày tôi phụ trách ĐTQG, đây là danh sách cầu thủ được triệu tập đông nhất lên đến 36 cầu thủ. So với năm 2019, chúng tôi đã làm công tác đánh giá nhưng năm 2020, chúng tôi muốn xây dựng hệ thống để các cầu thủ mới và cũ có môi trường cạnh tranh lành mạnh nhất. Tôi phải đi tìm, quan sát khắp các sân để chọn lọc."

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hlv-park-hang-seoquyet-gianh-ve-vao-vong-loai-cuoi-cung-world-cup-2022-a486685.html